Tiêu điểm: Neymar quan trọng nhất? Không!

19/06/2013 13:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu như hàng thủ Brazil có sự hiện diện của cặp David Luiz - Thiago Silva ở tất cả các trận đấu trong 3 năm qua, có lẽ họ đã không tụt xuống tận thứ 22 trên BXH mới nhất của FIFA.

Cặp trung vệ Silva (trái) và Luiz thi đấu rất ăn ý ở ĐT Brazil.

Nói thế là bởi mỗi khi Luiz đá cặp với Silva ở trung tâm hàng thủ, Brazil có tỷ lệ chiến thắng rất cao, và ngược lại. Sẽ không quá khi nói rằng cặp Silva - Luiz đang là chỗ dựa cho toàn đội Brazil, một điều khá phi lý nếu biết rằng “Selecao” luôn được biết đến với hàng tiền đạo “khủng” chứ không phải là những người chỉ biết phá bóng.

Quan trọng hơn Neymar

Cầu thủ nổi tiếng nhất Brazil lúc này là Neymar, một ngôi sao tấn công. Tân binh của Barca cũng được coi là niềm hy vọng lớn nhất của nước chủ nhà Brazil tại World Cup 2014. Tuy vậy, Brazil vào lúc này không phải là thời điểm lý tưởng nhất để những cầu thủ đậm chất Samba như Neymar tỏa sáng.

Dưới sự dẫn dắt của Scolari, Brazil hiện tại mang dáng dấp của một đội bóng châu Âu khi họ coi trọng sự kỷ luật và toan tính hơn là chất ngẫu hứng. Và nền tảng cho lối chơi này chính là sự chắc chắn từ hàng thủ. Trước khi nghĩ tới chuyện ghi bàn, bạn hãy đảm bảo đừng để thủng lưới trước đã. Với cặp Luiz - Silva ở trung tâm, hàng phòng ngự Brazil đang làm rất tốt nhiệm vụ này.

Lần đầu tiên Silva và Luiz đá cặp với nhau ở trung tâm hàng thủ Brazil là ở trận thắng 2-0 trước Mỹ hồi tháng 8/2010 dưới sự dẫn dắt của Mano Menezes. Từ thời điểm đó cho đến chiến thắng 3-0 của Brazil trước Nhật Bản ở trận mở màn Confed Cup năm nay, họ đã cùng nhau đá chính trong 17 trận. Và trong 17 trận này, Brazil chỉ để thủng lưới đúng 8 lần, tức chỉ vào khoảng 0,47 bàn thua/trận.

Trái lại, cũng trong khoảng thời gian này, với 24 trận không có sự hiện diện của Luiz và Silva (vắng một trong hai hoặc cả hai), Brazil đã để thua tới 24 bàn, tức đúng 1 bàn/trận, tỷ lệ bàn thua nhiều gấp đôi so với khi bộ đôi này đá cặp với nhau. Không chỉ thủng lưới ít hơn, Brazil với Luiz và Silva còn chơi rất hiệu quả khi đạt tỷ lệ chiến thắng 76%, với 12 trận thắng, 3 hòa và chỉ 2 thất bại. Trong khi đó, khi không có bộ đôi này hoặc chỉ một trong số họ, tỷ lệ này chỉ còn 60%. Brazil cũng đã có tới 10 lần giữ sạch lưới trong 17 trận có Silva lẫn Luiz.

Cặp trung vệ kỳ lạ

Brazil hiện còn có một trung vệ xuất sắc khác là Dante, người vừa cùng Bayern Munich đoạt cú “ăn ba” lịch sử. Tuy vậy, Dante lúc này chỉ là một dự bị hạng sang của “Selecao” khi mà trong mắt HLV Felipe Scolari, Luiz và Silva mới là cặp trung vệ lý tưởng của ông.

Kể từ khi Menezes giới thiệu cặp Silva - Luiz cho tới nay, chỉ đúng một dịp mà họ bị chia cắt là tại Copa America 2011. Đó là giải đấu mà Menezes ưu tiên kinh nghiệm nên đã chọn Lucio đá cặp với Silva thay vì Luiz, và thực tế đã chứng tỏ rằng đây là một sai lầm của Mano. Brazil sớm bị loại ngay từ Tứ kết và nguyên nhân một phần là bởi phong độ mờ nhạt của Lucio.

Luiz và Silva đang chơi cực kỳ ăn ý với nhau, nhưng một điều kỳ lạ là họ lại hoàn toàn trái ngược nhau cả về tính cách lẫn lối chơi. Silva, đang là thủ quân của Brazil, là một người điềm đạm và kín đáo trong khi Luiz lại có tính cách rất trẻ con, thậm chí, hậu vệ của Chelsea còn được ví như là một “đứa trẻ to xác”. Người ta hiếm khi thấy Silva nở nụ cười cả trên sân lẫn trong phòng họp báo bởi anh là một người nghiêm nghị, trong khi Luiz có thể bông đùa bất cứ lúc nào, dù là ở giây phút căng thẳng nhất. Thậm chí, ngay cả khi bị đối thủ phạm lỗi, ngôi sao của Chelsea cũng có thể nở nụ cười.

Tính cách trái ngược của họ cũng được thể hiện rõ rệt trên sân. Silva nổi tiếng với sự chắc chắn và luôn đặt sự an toàn lên trên hết, những phẩm chất giúp anh trở thành trung vệ hàng đầu thế giới. Trái lại, Luiz chơi cực kỳ mạo hiểm và ngẫu hứng, khiến các đồng đội và HLV nhiều phen hốt hoảng.

Có thể nói, họ là hai mẫu cầu thủ hoàn toàn khác biệt như thừa nhận của Silva. Tuy vậy, chính sự đối lập đến mức tương phản như vậy lại giúp họ bổ sung lẫn nhau để trở thành một trong những cặp trung vệ hàng đầu thế giới hiện nay. Họ, chứ không phải các ngôi sao trên hàng công, mới là điểm tựa để Brazil nghĩ tới chức vô địch Confed Cup thứ ba liên tiếp, cũng như chiếc Cúp Vàng trên sân nhà vào mùa Hè sang năm.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

8 Brazil mới để thủng lưới 8 bàn trong 17 trận mà David Luiz đá cặp với Thiago Silva ở trung tâm hàng thủ, kể từ trận thắng Mỹ 2-0 hồi tháng 8/2010 cho tới chiến thắng 3-0 trước Nhật Bản tại Confed Cup 2013.

10 Cũng trong quãng thời gian nói trên, Brazil đã có tới 10 lần giữ sạch lưới trong 17 trận Silva đá cặp với Luiz. Tỷ lệ bàn thua mà Brazil phải nhận khi có bộ đôi này chỉ là 0,47 bàn/trận.

76% Tỷ lệ chiến thắng của Brazil khi có Luiz và Silva là 76%. Trong 17 trận có bộ đôi này (từ 8/2010 đến nay), Brazil đã thắng tới 12, hòa 3 và chỉ thua 2. Ngược lại, khi không có cả hai hoặc một trong hai vắng mặt, tỷ lệ này giảm xuống còn 60%.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm