Cầu thủ Lee Nguyễn (B.Bình Dương): Đối thủ của Bình Dương là Bình Dương

03/06/2010 10:55 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chỉ một trận đấu ra mắt ở Bình Dương, với 3 pha kiến tạo, Lee Nguyễn đã lại thuyết phục được nhiều người. Lee Nguyễn trò chuyện cùng TT&VH.

Cảm ơn Bình Dương và cả TP HCM

* Chúc mừng anh đã có màn ra mắt thành công trong màu áo CLB B.BD. Tại sao anh lại chọn đội B.BD đầu quân và vì sao anh có thể hòa nhập nhanh chóng với đội bóng mới?


- Trước khi về đây, Lee đã thi đấu với B.BD 2 trận nên rất thích lối chơi của B.BD vì cách đá của Lee cũng phù hợp với đội B.BD. Lee rất hài lòng về trận đấu ra mắt của mình và xin cảm ơn các đồng đội, BHL đã giúp Lee thích nghi, hòa nhập nhanh nhanh với đội bóng mới.


* Lee đã chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của mình với B.BD như thế nào?


- Phải nói rằng trận đấu ra mắt cùng đội bóng mới rất quan trọng, nên Lee đã chuẩn bị rất kỹ từ thể lực và đặc biệt là yếu tố tâm lý. Vì Lee đã nghỉ thi đấu 4 tháng nên khi trở lại cần phải có tâm lý thật vững vàng, tránh bị “cóng”. Sự tập trung và chuẩn bị kỹ là 2 yếu tố hết sức quan trọng, nhưng phải thừa nhận rằng sự ủng hộ của khán giả trên sân Gò Đậu đã giúp Lee bắt nhịp trận đấu nhanh hơn.


* Nghỉ thi đấu 4 tháng trong khi chờ thi đấu cho B.BD, làm thế nào anh duy trì được phong độ của mình?


- Rất may là sau khi rời HA.GL, Lee Nguyễn được CLB TP.HCM giúp đỡ, tập cùng với đội đã giúp Lee duy trì được thể lực. Bên cạnh đó, Lee cũng có thuê riêng HLV thể lực cho mình là anh Sky Potter và quan trọng là CLB B.BD đã đón nhận và cho Lee tập cùng đội từ rất lâu nên tôi không chỉ duy trì được thể lực, phong độ mà còn hòa nhập nhanh cùng đội bóng mới. Nhưng, đối với 1 cầu thủ phải nghỉ thi đấu đến 4 tháng thì quan trọng nhất vẫn là yếu tố ý chí rèn luyện, tinh thần tự giác, không được nản lòng hay chểnh mảng.



Lee Nguyễn vẫn còn nhiều thử thách phía trước - Ảnh: Phương Dung

* Theo Lee, đâu là sự khác biệt giữa không khí trên sân Gò Đậu và Pleiku - nơi Lee Nguyễn từng thi đấu cho CLB HA.GL?

- Nhìn chung, không khí ở các sân bóng Việt Nam đều khá giống nhau: Khán giả và người hâm mộ rất nhiệt tình trong cổ vũ, ủng hộ đội nhà, biết thưởng thức bóng đá và màn trình diễn của các cầu thủ. Lee rất thích không khí cổ vũ trên sân Gò Đậu và mình tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều cầu thủ giỏi đến chơi bóng tại V-League, giúp kéo khán giả đến sân đông hơn và trình độ V-League ngày càng phát triển hơn.    


Tôi ấn tượng nhất Vũ Phong


* Anh nhận xét thế nào về các đồng đội mới B.BD và đâu là cầu thủ mà anh ấn tượng nhất?


- Các đồng đội của Lee là những người có tính chuyên nghiệp, rất trách nhiệm, nên Lee không khó khăn để  hiểu ý họ và hòa nhập cùng lối chơi chung của đội. Cầu thủ B.BD mà Lee ấn tượng thì nhiều, vì họ đều là những cầu thủ giỏi. Trước khi về B.BD, Lee đã biết đến Kesley, Philani, Anh Đức, Quang Thanh… nhưng người mà Lee ấn tượng nhất vẫn là Vũ Phong.


* Tại sao anh lại ấn tượng với Vũ Phong? Và cầu thủ nào ở V-League, ngoài đội B.BD mà anh thích lối chơi của họ?


- Vũ  Phong là cầu thủ hết sức nhanh nhẹn cả trong sân lẫn ngoài sân cỏ, nhất là những lúc có bóng trong chân. Anh ấy có lối đá rất kỹ thuật, thông minh, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vì đồng đội và theo Lee là cầu thủ nguy hiểm nhất trong lối chơi của B.BD.  Còn ở các đội bóng khác, đó là trung vệ Cristiano của HN.T&T, tiền vệ Rogerio Nguyễn của SHB.Đà Nẵng và cả tiền vệ Thong Lao (cựu cầu thủ HA.GL), Minh Phương (ĐT.LA).


* Theo Lee, ở B.BD cũng như V-League có cầu thủ nào đủ khả năng thi đấu ở châu Âu, cụ thể như giải VĐQG Hà Lan nơi mà anh từng chơi?


- Những cầu thủ mà Lee đã kể trên đều đủ khả năng ra nước ngoài thi đấu. Ngoài ra, ở V-League còn có nhiều cầu thủ thuộc các đội bóng khác cũng đủ năng lực để thi đấu ở nước ngoài.


Nói chung, trình độ cầu thủ ở V-League không quá thua kém. Nhưng điều khác biệt là ở châu Âu các trọng tài điều khiển trận đấu sẽ chú trọng việc bảo vệ tài năng của cầu thủ, trân trọng sự cống hiến và thể hiện của cầu thủ trên sân. Trong khi ở V-League, các cầu thủ chưa được trọng tài bảo vệ đúng mức, không ngăn chặn những cú vào bóng đầy ác ý theo kiểu triệt hạ sự nghiệp của đối phương. Do đó, cầu thủ nào mới nổi được 1 chút thì đã bị hư chân, khó phát triển được toàn diện.


* Theo anh, B.BD có bao nhiêu phần trăm giành cúp vô địch trước SHB.Đà Nẵng, HN.T&T và cả XM.HP?


- Theo tôi, đối thủ đáng ngại nhất của chúng tôi là chính là chúng tôi. Nếu chúng tôi thi đấu tốt, thể hiện được đầy đủ sức mạnh và năng lực của mình trong chặng đường còn lại, thì sẽ không đáng ngại. Nhưng, B.BD không thể khinh địch mà cần phải tôn trọng tất cả đối thủ, cho dù là Nam Định, đang xếp cuối bảng. Hy vọng tôi và các đồng đội B.BD sẽ thi đấu thành công, trình diễn tốt nhất những gì mình đang có và lúc đó thành tích đương nhiên sẽ đến.


* Cảm ơn, chúc Lee Nguyễn và B.BD thi đấu thành công.


Long Vĩnh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm