Chelsea thua bạc nhược trước Man City: Khác biệt ở hàng tiền vệ

26/02/2013 07:33 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã có một trận đấu kém cỏi khi làm khách trên sân của Man City, mà nguyên nhân chủ yếu là tuyến giữa của họ đã không hoạt động hiệu quả.


Lampard đã có một trận đấu không thành công

Chelsea là những nhà vô địch Châu Âu khi Benitez đến vào tháng 11, nhưng đã trở nên rất hỗn loạn và gần như bị loại khỏi Champions League. Benitez tất nhiên không có lỗi trong chuyện đó, vấn đề là HLV người Tây Ban Nha đã không đem đến sự kỉ luật cần thiết cho đội bóng, và thất bại trước Man City đang đẩy Chelsea vào nguy cơ bị loại khỏi tốp 4, đồng nghĩa với việc không được dự Champions League mùa sau, một thảm họa.

Khi mới đến Stamford Bridge, Benitez đã nhìn ra ngay lập tức sự mất cân bằng trong đội hình mà người tiền nhiệm Roberto Di Matteo không thể khắc phục. Sáng kiến ngay lập tức của Benitez là đưa trung vệ David Luiz lên hàng tiền vệ để lấp đầy khoảng trống ở tuyến giữa. Nhiệm vụ của cầu thủ người Brazil là kết nối tuyến phòng thủ và tấn công của đội bóng. Tuy nhiên, Benitez đã không thể tiếp tục để David Luiz ở hàng tiền vệ, và nhanh chóng bố trí anh trở lại hàng thủ, một phần bởi chấn thương của John Terry và không ai thay được Ivanovic ở vị trí hậu vệ phải khi cầu thủ người Serbia bị kéo vào đá trung vệ.

Terry đã có thể ra sân trong trận đấu ở Etihad, nhưng Benitez cho rằng anh chưa đủ thể lực sau trận đấu với Sparta Prague ở Europa League (tại sao Benitez lại không để Terry dưỡng sức ở trận đấu không mấy quan trọng đó?). Việc thiếu vắng Terry khiến Chelsea trả giá, nhưng không phải ở hàng thủ, mà chính là việc David Luiz không thi đấu trên hàng tiền vệ, và Mikel cùng Lampard đã bị Rodwell, Javi Garcia và Yaya Toure bên phía đội chủ nhà át vía. Đây là lần đầu tiên Rodwell đá chính cho Man City kể từ tháng 9, và anh đã trưởng thành vượt bậc để qua mặt lão tướng Lampard.

Lampard đã có một trận đấu không thành công vì không được thi đấu đúng vị trí: anh vẫn có những đóng góp nhất định khi chơi như một tiền vệ nhô cao, nhưng lại phải thi đấu như một tiền vệ phòng ngự ở sân Etihad trong sơ đồ 4-2-3-1. Anh và Mikel thường xuyên bị đối thủ vượt qua. Benitez đã hy vọng rằng sau chiến thắng ở CAN 2013, cầu thủ người Nigeria sẽ có thêm sự hưng phấn khi trở về CLB và mang đến chất thép cho tuyến giữa. Rốt cục, anh chỉ cho thấy vì sao đã 7 năm ở Stamford Bridge, không ai coi anh là trụ cột.

Hàng tiền vệ của Chelsea mong manh và bị áp đảo đến mức trong hiệp 2, Roberto Mancini đã mạnh dạn rút Rodwell ra để tung thêm Carlos Tevez, một tiền đạo nữa, vào sân. Ông đã không sai, khi Mikel và Lampard không thể cản Yaya Toure để cầu thủ người Bờ Biển Ngà xâm nhập vào vòng cấm và thực hiện cú cứa lòng rất khó, hạ gục Petr Cech mở tỉ số cho Man City. Sau đó, Benitez thay Lampard, cầu thủ đã đá hỏng 1 quả penalty khi tỉ số đang là 0-0, và đẩy Ramires vào giữa. Nhưng khi Mikel bị thay ra, Ramires đã phải thi đấu vị trí thứ 3 chỉ trong trận đấu này: hậu vệ phải, khi Ivanovic bó vào đá trung vệ với Cahill và David Luiz được đẩy lên hàng tiền vệ. Sergio Aguero đã tận dụng sự không thoải mái của Ramires ở vị trí này và góp phần tạo ra bàn thắng thứ hai của Tevez.

Hàng tiền vệ của Chelsea đã từng là nền tảng vững chắc cho những thành công, nhưng có lẽ đã đến lúc cần phải có những sự thay đổi.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm