Schalke 04: Đến Stamford Bridge với cái đầu trĩu nặng

17/09/2014 14:59 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vẫn nắm trong tay đầy đủ những hảo thủ như Julian Draxler, Kevin-Prince Boateng, Klaas Huntelaar, Sidney Sam…nhưng Schalke đang ngụp lặn dưới đáy BXH Bundesliga ở vị trí thứ 16, gần đội sổ. Họ còn bị đội hạng 3 Dresden loại khỏi cúp Quốc gia Đức. Cuộc gặp gỡ với Chelsea hôm nay liệu có trở thành cơn ác mộng?

Có thể có, mà cũng có thể không. Nếu nhìn vào những gì Schalke đang thể hiện trước những đội bóng vốn dĩ không được đánh giá cao như họ thì người hâm mộ hoàn toàn có cơ sở để lo lắng về cuộc đối đầu tại Champions League tới đây. Schalke bị Gladbach đánh bại 1-4 trong một trận đấu mà cây săn bàn Huntelaar còn cho rằng Gladbach “đã có thể ghi được tới 10 bàn thắng”. Đó thực sự là một thảm họa khi mọi tuyến của Schalke đá như đang mơ ngủ.

Đáng lẽ ra tiền đạo người Hà Lan đã chuẩn bị gia hạn hợp đồng với Schalke. Nhưng với những gì đang diễn ra ở đội bóng chủ sân Veltins Arena, tương lai của Huntelaar lại bỏ ngỏ trong vài tuần tới. “Chúng tôi cần phải nói chuyện và có một kế hoạch cụ thể”, tiền đạo 31 tuổi này phát biểu sau khi thẳng thắn nêu quan điểm của mình về HLV Jens Keller. Anh cho rằng ông thầy của mình không có cái kế hoạch mà anh muốn nói tới. Hẳn nhiên là giám đốc điều hành Schalke Horst Heldt không vui vẻ gì với tin tức kiểu này và còn lớn tiếng phủ nhận Huntelaar không hề nói thế. Nhưng những áp lực, thất bại rõ ràng đang đè nặng lên Schalke.

Chelsea thì lại là hình ảnh tương phản với Schalke. Họ toàn thắng 4 trận gần nhất, thu về trọn vẹn 12 điểm. Năm ngoái 2 đội bóng này cũng đã gặp nhau, Chelsea thắng dễ dàng 3-0 cả ở sân nhà và sân khách dù đó là thời điểm mà Schalke chơi tốt hơn bây giờ rất nhiều. Ở mùa giải năm nay, Chelsea mặc nhiên được nhận định là một ứng viên vô địch với màn trình diễn ấn tượng tại Premier League cùng 2 bản hợp đồng mới Diego Costa và Cesc Fabregas. Trong quá khứ, chưa bao giờ ‘The Blues’ để thua trước một đội bóng Bundesliga tại sân nhà.

Ba trận gần nhất, Schalke chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm. Nhưng đó lại là trận hòa với đối thủ không ngờ tới nhất, Bayern Munich. Liệu đây có nên là điều mà Chelsea phải dè chừng? Tuy rằng kết quả hòa 1-1 là do Bayern đã chơi tệ với lỗi ngớ ngẩn của thủ thành Manuel Neuer chứ không hẳn là Schalke đã chơi xuất sắc nhưng  chính sự bất ổn định của Schalke tại Bundesliga sẽ khiến HLV Jose Mourinho phải mất nhiều thời gian hơn cho việc ‘đọc vị’ họ. Bởi người ta khó có thể coi thường một đội bóng có thể cầm hòa 1-1 Bayern Munich và gây khó dễ trong suốt 90 phút thi đấu.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm