Ronaldo: 'Real sẽ vô địch lần thứ 2 liên tiếp'. Giám đốc Man City: 'Roma mạnh quá'

29/08/2014 13:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau kết quả bốc thăm, Manchester City biết họ một lần nữa lại rơi vào bảng tử thần có Bayern, Roma và CSKA Moskva, nên Giám đốc bóng đá Txiki Begiristain tỏ ra rất thận trọng.

“Mùa trước, Bayern Munich đứng đầu bảng, chúng tôi đứng thứ hai và chúng tôi cũng phải gặp CSKA Moskva, nhưng đội thứ tư của bảng đấu năm nay lại rất mạnh là Roma”, Begiristain nói trên website chính thức của CLB.

“Đội bóng nào cũng muốn chơi bóng đá đẹp. Roma đã làm rất tốt và Bayern cũng vậy. Đây là bảng đấu tuyệt vời. Chúng tôi có đội hình mạnh và hạnh phúc với lực lượng hiện có. Chúng tôi sẵn sàng chiến đấu”.

“Tôi nghĩ tất cả chúng tôi đều có mục đích là cố gắng tiến bộ. Sau khi kết thúc mùa giải, bạn sẽ phân tích tình hình, xem những gì bạn đã làm được và những gì cần làm tốt hơn. Chúng tôi đã kí hợp đồng với những cầu thủ rất giỏi và mục tiêu của chúng tôi là thi đấu tốt hơn tại Champions League…”

Trong khi đó, HLV của Roma, ông Rudi Garcia nói: “Chúng tôi không được chọn lựa (thực tế, Roma là đội cuối cùng được xướng tên trong lễ bốc thăm ngẫu nhiên, và không được chọn bảng đấu – TT&VH) nên chúng tôi biết mình sẽ rơi vào bảng đấu rất khó với ít nhất 2 đối thủ đẳng cấp hàng đầu” – ông nói trên Roma Radio.

“Đây là một bảng đấu hay, tôi rất thích. Chúng tôi là những lính mới. CSKA là đội rất mạnh và họ bắt đầu mùa giải trước chúng tôi”.

“Cơ hội đi tiếp? Mọi người đều nghĩ Roma sẽ bị loại. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng gây khó khăn cho các đối thủ. Mỗi đội có hơn 20% khả năng đi tiếp và chúng tôi cố gắng tăng con số này lên”.

Roberto Mancini, cựu cầu thủ, HLV Lazio và HLV Man City thì cho rằng: “Roma chắc chắn đã rơi vào bảng đấu phức tạp. Đây cũng là bảng khó cho Manchester City…. Roma không hề yếu  hơn Man City và họ có thể giành kết quả tốt trước Bayern”.

Một bảng đấu khác cũng thú vị không kém là bảng B, nơi ĐKVĐ Real Madrid đối mặt quyền lực cũ Liverpool trở lại. HLV Brendan Rodgers của Liverpool đã nhận định về kết quả bốc thăm: “Với những người mới như chúng tôi, rất tuyệt vời”, ông Rodgers nói. 

“Chơi ở Champions League luôn rất háo hức. Có Real Madrid, đội vô địch mùa trước trong bảng đấu của chúng tôi thì thật sự đặc biệt. Đây là bảng khó. Nhưng chúng tôi đã sẵn sàng để vượt qua”.


Ronaldo tự tin rằng Real sẽ lại vô địch.

Theo thống kê thì trong 3 lần gặp gần nhất, Liverpool thắng Real cả 3 lần và không để lọt lưới bàn nào. Đây sẽ là một cái dớp mà Ronaldo và các đồng đội cần vượt qua.

Ngôi sao Cristiano Ronaldo, người được chọn làm cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa 2013-14 trong lễ bốc thăm, nói về bảng đấu của Real: “Mục tiêu của Real Madrid là lại vô địch Champions League. Chưa có đội nào từng vô địch 2 lần liên tiếp nên chúng tôi cố gắng hết sức có thể. Bởi vì chúng tôi là một đội mạnh, có BHL giỏi, HLV giỏi, CĐV tuyệt vời… Tôi nghĩ là có thể”.

“Chúng tôi luôn phải nghĩ về những điều lớn lao, phải nghĩ về mục tiêu lớn. Vì thế chúng tôi sẽ cố gắng. Chúng tôi biết đây là một bảng khó, Liverpool là đội rất mạnh khi suýt vô địch Premier League mùa trước, nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ lại vô địch lần nữa”.

Kình địch của Real, Barcelona, rơi vào bảng đấu khá nặng của PSG, Ajax và APOEL. Họ sẽ đối đầu người cũ Ibrahimovic, cũng như gặp lại Ajax, và lần đầu tiên đến thi đấu tại đảo Síp sau 18 năm, từ lần gặp đội Larnaka ở cúp C2 năm 1996.

Ở bảng D, Arsenal sẽ gặp lại Dortmund, trong bảng đấu có cả Galatasaray và Anderlecht. Ngay khi biết kết quả, trung vệ đội trưởng Mats Hummels của Dortmund đã phát biểu tự tin: “Galatasaray và Anderlecht là những đối thủ mới và thú vị. Arsenal hầu như luôn có mặt ở các vòng bảng Champions League. Chúng tôi sẽ đi tiếp”.


HLV Klopp háo hức gặp Arsenal.
  
HLV Klopp nhận xét: “Chúng tôi vào bảng đấu hay, gặp lại những người bạn cũ với một tinh thần mới. Tôi chưa từng gặp Anderlecht tại Istanbul. Chúng tôi cần thu thập thông tin về các đối thủ ngay từ bây giờ. Chúng tôi biết Arsenal là đội rất mạnh”.

Giám đốc Beppe Marotta của Juventus nói về kết quả bốc thăm bảng A, có Juve, Atletico Madrid, Olimpiacos và Malmo: “Đây là bảng đấu khiến Juve vui nhưng các đối thủ tiềm ẩn như Malmo đã bắt đầu và kết thúc mùa giải từ tháng 11”, ông nói. “Chúng tôi phải cảm thấy vinh dự với màu áo Juve. Chúng tôi đã phải trả giá vì thiếu kinh nghiệm 2-3 năm trước. Nhưng giờ chúng tôi mạnh hơn nhiều”.

(tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm