Quả bóng Vàng 2018: Sự kết thúc của kỷ nguyên Ronaldo-Messi?

10/10/2018 15:35 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Câu hỏi ấy thực ra không phải bây giờ mới có, khi France Football công bố danh sách 30 ứng viên Quả bóng Vàng, mà đã được đặt ra sau khi Luka Modric lần lượt chiến thắng trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2017-18 của UEFA và giải thưởng The Best của FIFA. Liệu có thể coi những giải thưởng ấy là “gợi ý” cho các nhà báo có vinh dự bầu chọn Quả bóng Vàng?

Griezmann: 'Bóng vàng phải thuộc về người Pháp chứ không phải Ronaldo, hay Messi'

Griezmann: 'Bóng vàng phải thuộc về người Pháp chứ không phải Ronaldo, hay Messi'

Kỷ nguyên Ronaldo – Messi sẽ chấm dứt, và một ngôi sao bóng đá Pháp sẽ giành Quả bóng vàng năm nay. Đó là nhận định của tiền đạo Antoine Griezmann, một trong số 6 tuyển thủ Pháp được đề cử cho danh hiệu cao quý này.

Hiệu ứng World Cup

Lần đầu tiên kể từ 10 năm qua, có một sự thách thức lớn đến thế đối với bộ đôi CR7-M10, mỗi người đã đoạt 5 Quả bóng Vàng trong quãng thời gian ấy và không để cho bất cứ ai đe dọa vị trí độc tôn của họ. Ngay cả khi những người chiến thắng ở các World Cup 2010 và 2014, các EURO 2012 và 2016 cũng không có cơ hội chen chân với họ. Ronaldo và Messi chinh phục tất cả, đánh bại tất cả, biến giải thưởng uy tín này thành của họ.

Nhưng năm 2018 này, có thể có những thay đổi lớn lao sẽ diễn ra. World Cup chính là điều có thể dẫn đến bước ngoặt, bất chấp việc Ronaldo một lần nữa đoạt chức vô địch Champions League (đương nhiên, anh là vua phá lưới của giải đấu ấy mùa vừa rồi) và Messi đã đoạt cú đúp danh hiệu ở Tây Ban Nha. Chiến thắng của đội tuyển Pháp trên đất Nga (với 6 cầu thủ trong đội hình của họ có mặt trong danh sách đề cử) và thành công vang dội của Croatia, đội đã vào chung kết với Pháp đã dẫn đến những suy nghĩ rằng, đã đến lúc phải trao Quả bóng Vàng cho những ai chơi xuất sắc ở giải đấu lớn nhất trong năm, như vẫn thường diễn ra trước năm 2010, khi France Football và FIFA liên danh tổ chức giải Quả bóng Vàng, danh hiệu ghép giữa Quả bóng Vàng của France Football và Cầu thủ hay nhất trong năm của FIFA.

Và nếu xét trên khía cạnh ấy, Modric và Griezmann là những người có cơ hội đăng quang. Modric đã đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa bóng 2017-18 của UEFA và giải thưởng The Best của FIFA, những phần thưởng xứng đáng cho thành tích của anh ở Champions League và World Cup 2018, những điều mà Messi và Ronaldo không làm được. Năm 2010, Messi đã đoạt Quả bóng Vàng FIFA dù anh và đội tuyển Argentina đã thua Đức đến 1-4 ở tứ kết World Cup. Năm 2014, Ronaldo vẫn chiến thắng ở danh hiệu này dù Bồ Đào Nha của anh bị loại từ vòng bảng World Cup. Những người đã chiến thắng ở các năm đó, như Xavi, Iniesta hay người hùng Sneijder, cùng Neuer, Lahm, Kroos đều không được chọn là số 1. Việc có tới 3 ban giám khảo khác nhau, gồm HLV trưởng ĐTQG, đội trưởng ĐTQG và các nhà báo được cho là đã tạo nên sự phi lý này. Nay, khi France Football trở lại với phương án bầu cũ, gồm ban giám khảo là các nhà báo đại diện cho 190 quốc gia trên thế giới, người ta tin rằng, sự công tâm cũng sẽ trở lại.

Modric hay ai sẽ chiến thắng?

Trước khi France Football và FIFA liên danh tổ chức Quả bóng Vàng FIFA, chỉ có một năm duy nhất danh hiệu Quả bóng Vàng không thuộc về một cầu thủ đã tỏa sáng ở World Cup. Đó là Kevin Keegan năm 1978, năm mà đội tuyển Anh của ông thậm chí không vượt qua vòng loại để tham gia giải đấu mà cuối cùng Argentina đoạt chức vô địch. Nhưng đó vẫn còn là giai đoạn mà Quả bóng Vàng chỉ dành riêng cho các cầu thủ châu Âu (đến năm 1995, France Football mới thay đổi quy định, cho phép bầu cả các cầu thủ ngoài châu Âu), nếu không, Quả bóng Vàng có lẽ phải thuộc về Mario Kempes, chân sút hay nhất của World Cup 1978. Nay, với việc các HLV ĐTQG và đội trưởng ĐTQG không còn bỏ phiếu Quả bóng Vàng nữa, có lẽ người chiến thắng sẽ là một trong số những người hùng của chiến dịch nước Nga.

Modric là ứng viên số 1? Và ai trong số những người Pháp, từ Griezmann, Pogba cho đến Mbappé sẽ có cơ hội đăng quang, hoặc ít ra, trong Top 3? 20 năm đã qua kể từ ngày Zidane đoạt Quả bóng Vàng, các cầu thủ Pháp mới mon men đến vị trí thứ 2 (Zidane, 2000, Henry 2003), thứ 3 (Henry 2006, Ribery 2013, Griezmann 2016). Bây giờ, vị trí nào sẽ dành cho họ, và Ronaldo và Messi sẽ về đích ở vị trí thứ bao nhiêu? Câu trả lời sẽ có vào ngày 3/12 tới, khi France Football công bố tên người chiến thắng.

3 Lần đầu tiên trong lịch sử của giải thưởng danh giá có từ năm 1956 này, có không chỉ 1 Quả bóng Vàng như thông lệ, mà có những 3. Năm nay, tạp chí France Football khai trương Quả bóng Vàng cho bóng đá nữ và giải thưởng Kopa cho cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới.

7 Với 7 cầu thủ có tên trong danh sách này, Pháp là nước có nhiều đại diện nhất được đề cử, gấp đôi Brazil (4 người), Bỉ, Croatia và Uruguay (cùng 3 người). Trong số 7 cầu thủ này, chỉ có Benzema là không dự World Cup 2018.

8 Real Madrid là CLB có nhiều ứng viên nhất trong danh sách 30 cầu thủ của France Football, chiếm gần 1/4 danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Con số này gấp đôi số cầu thủ của Liverpool có tên trong danh sách đề cử.

27 Hiệu ứng World Cup: 27/30 cầu thủ trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng đã tham dự World Cup tại Nga. 3 người không đá World Cup nhưng vẫn được đề cử trong danh sách là Benzema, Bale (cùng Real Madrid) và thủ môn Oblak (Atletico Madrid).

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm