Mourinho: ‘Champions League kém hấp dẫn vì không có Man United’

11/08/2016 14:04 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Jose Mourinho cho rằng CLB cũ của ông, Chelsea, đang có lợi thế trong cuộc đua vô địch Premier League bởi vì họ không phải tham dự cúp Châu Âu đồng thời cũng thừa nhận rằng Champions League sẽ thiếu hấp dẫn vì vắng “Quỷ đỏ”.

Mourinho tin rằng cuộc đua ở Premier League mùa này sẽ rất hấp dẫn, cảnh báo rằng Man United không thể vượt trội các đội bóng khác như thời kỳ trước nữa bởi vì tính cạnh tranh ngày càng cao. Chiến lược gia người Bồ cho rằng Chelsea đang sở hữu “vitamin đặc biệt” để có được sự khỏe khoắn, tươi mới.


Mourinho cho rằng Chelsea đang có lợi thế hơn các đối thủ

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với BT Sport, Mourinho nói rằng: “Nếu bạn phát biểu rằng đang có 20 đội cạnh tranh cho ngôi vô địch thì sẽ chẳng ai cười nhạo bạn cả. Đó chính là di sản mà Leicester để lại”.

“Nếu bạn đang nhìn vào những gì bạn gọi là CLB lớn thì chỉ Tottenham và Arsenal là có nền tảng ổn định. Chúng tôi và Man City đều có HLV mới và một vài cầu thủ mới với cơ hội tập luyện chưa được nhiều”.

“Chelsea cũng có HLV mới nhưng họ không vướng bận cúp Châu Âu. Họ sẽ được tập luyện từ thứ Hai đến thứ Bảy – mà không phải thi đấu tại cúp Châu Âu vào giữa tuần. Không có những chấn thương cùng sự mệt mỏi – đó là vitamin đặc biệt cho ai đó muốn cạnh tranh ở cuộc đua vô địch”.

Bàn luận về sự khốc liệt trong giải đấu quốc nội tại Anh, Mourinho ám chỉ đến Rafa Benitez, HLV đang dẫn dắt Newcastle, rằng: “Ở Championship, chúng ta có nhà vô địch Châu Âu”.

Chiến lược gia người Bồ tin rằng Man United sẽ trở thành con quỷ đúng nghĩa ở mùa giải này, khác hẳn những gì họ thể hiện ở mùa trước.

“Khi chúng tôi [Mourinho và Van Gaal] đối đầu với nhau, Inter và Bayern, ở Chung kết Champions League 2010, ông ấy nói đội bóng của tôi rất khác biệt”, Mourinho chia sẻ.

“Một vài năm trước, khi Man United gặp Chelsea, ông ấy nhắc lại điều đó. Ông ấy đã đúng. Chúng tôi luôn có những điều trái ngược”.

Vì xếp thứ 5 ở mùa trước nên “Quỷ đỏ” sẽ phải tham dự Europa League ở mùa này. Với Mourinho, đó là điều khiến Champions League thêm buồn.

“Champions League sẽ vô cùng trống rỗng khi không có Man United”, ông nói. “Cũng có thêm một vài CLB – như Real Madrid, Barcelona, khi không có họ thì Champions League không phải là Champions League. Đó là môi trường của Man United, chúng tôi phải quay lại đó”.

Kể từ khi chính thức nhận nhiệm vụ tại Man United, Mourinho đã mang về 4 tân binh. Với toàn đội, Zlatan Ibrahimovic là sự bổ sung bất ngờ nhất. “Các cầu thủ khác đều bất ngờ, không chỉ vì chất lượng của cậu ấy mà còn vì sự cống hiến và động lực cậu ấy mang lại. Cậu ấy 34 tuổi và đã chiến thắng rất nhiều lần. Tất cả đều thấy bất ngờ”, vị HLV 53 tuổi chia sẻ.


Sự gia nhập của Ibrahimovic khiến toàn đội Man United phải bất ngờ

“Cậu ấy không giống những gì bạn nhìn thấy bên ngoài. Những lời nói của cậu ấy rất hài hước. Cậu ấy là người rất tốt”.

Mourinho còn cho biết ông sẽ tạm thời không sử dụng Instagram cho đến Giáng sinh nhưng cũng không cấm các cầu thủ dùng nó lúc rảnh rỗi.

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm