Messi xếp sau Ronaldo trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

02/03/2015 21:38 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Theo thống kê của tờ Daily Mail, Lionel Messi đã lọt vào Top 10 chân sút vĩ đại nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Messi đứng ở vị trí thứ 10 với 270 bàn thắng thắng ở La Liga. Anh cần ghi thêm 5 bàn thắng nữa là vượt qua chân sút Silvio Piola, người đã ghi được 274 bàn.

Trong khi đó, Cristiano Ronaldo xếp ở vị trí thứ 6 với 291 bàn thắng. Số bàn thắng này của Ronaldo bao gồm các bàn thắng anh ghi được tại Premier League và La Liga. Trong đó, Ronaldo ghi 84 bàn ở Premier League và 207 bàn ở La Liga. Anh cần ghi thêm 9 bàn nữa để vượt qua chân sút xếp ở vị trí thứ 5 là Delio Onnis (299 bàn). 

Top 10 chân sút vĩ đại nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu

Vị trí

Cầu thủ và thời gian thi đấu

Quốc tịch

Tổng số bàn thắng

Số bàn thắng ở giải đấu

Anh

Tây Ban Nha

Đức

Italy

Pháp

1

Jimmy Greaves

(1957-1971)

Anh

366

357

0

0

9

0

2

Gerd Muller

(1965-1979)

Đức

365

0

0

365

0

0

3

Steve Bloomer
(1892-1914)

Anh

317

317

0

0

0

0

4

Dixie Dean

(1924-1938)

Anh

310

310

0

0

0

0

5

Delio Onnis

(1971-1986)

Argentina/Italy

299

0

0

0

0

299

6

Cristiano Ronaldo

(2003- nay)

Bồ Đào Nha

291

84

207

0

0

0

7

Gordon Hodgson

(1926-1939)

Anh

287

287

0

0

0

0

8

Alan Shearer

(1988-2006)

Anh

283

283

0

0

0

0

9

Silvio Piola

(1930-1954)

Italy

274

0

0

0

274

0

10

Lionel Messi

(2004-nay)

Argentina

270

0

270

0

0

0

Messi và Ronaldo hiện là 2 cầu thủ duy nhất trong Top 10 chân sút vĩ đại nhất ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu còn thi đấu.

8 người còn lại đều đã giải nghệ. Chân sút vĩ đại nhất là Jimmy Greaves (người Anh) đã ghi được 366 bàn thắng từ năm 1957 đến 1971, trong đó 357 bàn thắng ở giải VĐQG Anh và 9 bàn ở giải VĐQG Italy. Ông đã thi đấu cho nhiều đội bóng ở châu Âu, trong đó nổi bật là Chelsea, AC Milan, Tottenham và West Ham.


Jimmy Greaves (người Anh) đã ghi được 366 bàn thắng từ năm 1957 đến 1971

Xếp thứ hai là “Vua dội bom” ở Bundesliga, huyền thoại Gerd Muller (Đức) với 365 bàn thắng. Vị trí thứ 3 và thứ 4 lần lượt thuộc về 2 danh thủ người Anh là Steve Bloomer (317 bàn) và Dixie Dean (310 bàn) .

Alan Shearer, chân sút cự phách một thời của bóng đá Anh, xếp ở vị trí thứ 8 với 283 bàn thắng.


Alan Shearer, xếp ở vị trí thứ 8 với 283 bàn thắng

Nếu như tiếp tục phong độ ghi bàn như hiện nay, Messi và Ronaldo sẽ có thể đứng đầu danh sách trên. Câu hỏi được đặt ra là họ sẽ kết thúc sự nghiệp ghi bàn của mình với bao nhiêu bàn thắng?

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm