Manuel Neuer sẽ bắt trận gặp Real Madrid

20/04/2014 16:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một tuần dưỡng thương, thủ thành Manuel Neuer vừa khẳng định sẽ quay trở lại trong trận đấu với Real Madrid vào giữa tuần tới.

Trên trang web của Bayern, Neuer cho biết: "Tôi cảm thấy rất ổn. Tôi tin mình có thể ra sân vào thứ Tư tới". Cuối tuần trước, trong trận đấu với Dortmund, thủ môn 28 tuổi này đã dính chấn thương, phải rời sân ngay đầu hiệp Hai rồi vắng mặt luôn trong trận bán kết cúp Quốc gia với Kaiserslautern hồi giữa tuần qua. Sự trở lại của Neuer thực sự là một tin không thể vui hơn với huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola.

Cựu danh thủ Paul Breitner, hiện là tuyển trạch viên chính của Bayern, từng khẳng định Neuer cùng Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger và Franck Ribery là những trụ cột không thể thay thế tại sân Allianz. Hiện nay, thủ môn số 2 Tom Stark cũng đang dính chấn thương nên HLV Guardiola chỉ còn thủ thành mới 20 tuổi Lukas Raeder. Cuối tuần trước, Raeder đã thi đấu rất non kinh nghiệm trước Dortmund, mắc lỗi trong 2 bàn thua.

Mùa này, vai trò của vị trí thủ môn tại Bayern quan trọng hơn hẳn trước đây. Năm ngoái, Neuer từng nói đùa rằng quá nhàn rỗi, nhiều lần không phải đi tắm sau trận đấu. Còn mùa này, do hệ thống phòng ngự tổ chức thiếu chặt chẽ hơn, đội hình thường xuyên dâng cao nên các thủ môn liên tục phải trổ tài. Theo thống kê của trang Whoscored, trung bình mỗi trận Bayern phải nhận tới 9 pha dứt điểm của đối phương.

Ở trận bán kết sắp tới, hàng thủ Bayern hứa hẹn sẽ bị tra tấn gấp bội bởi Real là một trong những đội có hàng công mạnh nhất mùa này. Tại Champions League, trung bình mỗi trận, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti tung ra tới 17 pha dứt điểm, đã ghi được tới 32 bàn, nhiều nhất giải đấu. Trước sức ép khủng khiếp này, Bayern cần một thủ thành tài năng, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Neuer chứ không phải một cậu nhóc như Raeder.

Thêm vào đó, dưới thời Guardiola, vị trí thủ môn cũng không chỉ quán xuyến vòng cấm địa mà còn tham gia đáng kể vào lối chơi chung. Neuer từng chia sẻ: "Mùa trước, chúng tôi thường chơi an toàn, tìm tiền đạo rồi phát bóng thật dài. Còn bây giờ, chúng tôi chú trọng kiểm soát bóng. Các đồng đội thường quan sát tôi và tôi cũng đóng góp đáng kể vào lối chơi của đội nhà". Mùa này, người ta đã không ít lần thấy Neuer rời vòng cấm để phân phối bóng lên phía trên, điều Raeder không dễ làm được.

Hiện Bayern có lực lượng khá hùng hậu, HLV Guardiola có thể dễ dàng xoay vòng nhưng riêng vị trí thủ môn có sự chênh lệch rất lớn giữa vị trí chính thức và dự bị. Thế nên sự trở lại của Neuer, người hùng nhiều lần từng cứu nguy cho Bayern, rõ ràng là một tín hiệu vui với HLV Guardiola trước trận gặp Real, đối thủ có thể nói là nguy hiểm nhất từ đầu mùa tới nay.

T.K.A
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm