Liverpool có nguy cơ bị FFP sờ gáy

24/09/2014 09:30 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Những tưởng Liverpool sẽ không chịu bất cứ tác động nào từ Luật công bằng tài chính của UEFA (FFP) trong lần trở lại sân chơi châu lục sau 4 năm. Nhưng tờ Telegraph vừa đưa ra một thông tin gây bất lợi cho họ.

Cụ thể, trong bản hướng dẫn của UEFA có đưa ra những điều kiện cụ thể dành cho những đội bóng dự Champions League và Europa League. Theo đó, các đội bóng sẽ phải hạn chế khoản thua lỗ ở một số tiền nhất định.

Mùa hè vừa qua, Liverpool đã chi tới hơn 116 triệu bảng để mua sắm cầu thủ, trong khi đó chỉ thu về 83 triệu bảng từ việc bán cầu thủ, với phần lớn trong số này nằm ở trường hợp Luis Suarez chuyển đến Barcelona. Điều này khiến cho đội chủ sân Anfield có thể bị treo khoản tiền thưởng 7 triệu bảng ở đấu trường Champions League, khi UEFA sẽ tiến hành điều tra liệu thầy trò Rodgers có vi phạm FFP hay không.

Vì đội chủ sân Anfield vắng mặt ở sân chơi Châu Âu trong mùa giải năm ngoái, nên họ không phải kê khai việc chi tiêu ở hai mùa giải 2011-12 và 2012-13. Tuy nhiên, khi Liverpool góp mặt tại Champions League mùa này, họ sẽ trở thành đối tượng chú ý của luật.

Trong khi đó, các đội bóng Anh khác từng thi đấu ở Champions League mùa trước như Man City, Chelsea hay Arsenal, giới hạn thua lỗ sẽ là 35,4 triệu bảng trong hai mùa giải liên tiếp.

Mùa giải này, PSG và Man City là những đội bóng tên tuổi của Châu Âu bị trừng phạt do vi phạm Luật công bằng tài chính.

Ông Andrea Traverso, người đứng đầu Hội đồng Cấp phép và Phụ trách Luật công bằng tài chính của UEFA, phát biểu trên trang The Times: “Ngay khi một đội bóng giành quyền tham dự sân chơi nào của UEFA, đội bóng ấy lập tức là đối tượng của Luật công bằng tài chính. Thế nên họ sẽ phải trình lên UEFA tất cả những thông tin cần thiết”.

Trong suốt mùa hè vừa qua, Liverpool cùng với những đội bóng không tham dự vào các sân chơi châu lục mùa trước, đã phải báo cáo về tình hình thu chi trong hai mùa vừa qua lên Bộ phận kiểm soát tài chính các CLB (CFCB).

Hiện UEFA vẫn chưa tiết lộ danh tính những đội bóng đang thuộc diện nguy cơ vi phạm Luật công bằng tài chính. Còn nhớ mùa trước UEFA đã công bố tổng cộng 76 đội bóng vi phạm, tuy nhiên chỉ có 9 trường hợp phải chịu những án phạt. Còn ở mùa này, những đội bóng được cho là có nguy cơ vi phạm sẽ bị giữ lại tiền thưởng từ đấu trường Champions League để phục vụ cho việc điều tra của UEFA.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm