Lahm chỉ trích Terry vô trách nhiệm

17/05/2012 20:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online)- Thủ quân của Bayern Munich cho rằng anh sẽ không hành động như John Terry trong trận đấu giữa Chelsea với Barcelona ở bán kết Champions League.

Vào ngày 19/5 tới, Chelsea sẽ có cuộc chạm trán với Bayern Munich trong trận chung kết Champions League. Tuy nhiên, ở trận cầu quan trọng này Chelsea sẽ chịu thiệt thòi lớn khi không có sự phục vụ của John Terry, thủ quân đã bị đuổi khỏi sân sau pha đánh nguội đối với Alexis Sanchez ở trận đấu với Barcelona ở vòng bán kết. Ngoài việc bị truất quyền thi đấu trong trận đấu này, Terry sẽ còn phải tiếp tục ngồi ngoài 3 trận đấu trong khuôn khổ các cúp châu Âu (Champions League hoặc Europa League) đồng nghĩa với việc phải ngồi ngoài trong trận cầu cuối cùng của mùa giải.



Philipp Lahm- Ảnh Getty

Cũng là một thủ quân và biết vai trò quan trọng của mình trong đội bóng, Philipp Lahm cho rằng hành động của Terry là vô trách nhiệm. “Đó là hành động vô trách nhiệm. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Và đơn giản những chuyện như vậy sẽ không đến với tôi. Tại sao ư? Vì tôi là đội trưởng và phải nghĩ tới lợi ích chung của đội bóng. Những hành động như thế sẽ làm hại đội bóng và bạn không cho phép mình được làm điều đó”, Lahm cho hay.

Thủ quân của Bayern cũng không cho rằng đội bóng của anh sẽ được hưởng lợi thế so với Chelsea khi Terry không có mặt bởi “Hùm xám” cũng không có sự phục vụ của 3 cầu thủ do phải ngồi ngoài vì đủ quota thẻ phạt. “Mục tiêu của chúng tôi chủ là tập trung để giành chiến thắng chứ không quan tâm đến ai sẽ thi đấu cho Chelsea hay ai ngồi ngoài. Tôi không cho rằng đó là lợi thế của Bayern bởi chúng tôi cũng mất Holger Badstuber, Luiz Gustavo và David Alaba”, vẫn lời thủ quân “Hùm xám”.

Bên phía Chelsea, ngoài Terry 3 trụ cột khác của đội bóng chủ sân Stamford Bridge là Ivanovic, Raul Meireles và Ramires cũng không thể tham dự do nhận án treo giò.

K.Đ

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, trận đấu này sẽ có kết quả như thế nào?


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm