HÀI HƯỚC: Vừa lập siêu phẩm, đóng ngay vai tội đồ

24/10/2014 14:39 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu vừa qua giữa Tottenham và Asteras Tripolis ở Europa League, cầu thủ trẻ Harry Kane đã lập hat-trick cho đội bóng chủ sân White Hart Lane. Tuy nhiên sau đó anh lại trở thành thủ môn bất đắc dĩ của Tottenham và phạm sai lầm ngớ ngẩn khi bắt bóng.

Harry Kane đã ghi liền 3 bàn thắng vào lưới Asteras Tripolis ở các phút 13, 75 và 81. Nhưng đến phút 87, Kane, với chiều cao khá lý tưởng (1m88), trở thành thủ môn bất đắc dĩ của Tottenham do người gác đền Hugo Lloris nhận thẻ đỏ vì một pha phạm lỗi ở ngoài vòng cấm với Tsos Tsokanis trong khi đội bóng đã hết quyền thay người. 

Harry Kane trở thành thủ môn bất đắc dĩ cho Tottenham

Song rõ ràng anh không phải người sinh ra để đứng trong khung thành. Cú đá phạt trực tiếp của Jeronimo Barrales ở phút 89 không quá khó, nhưng tiền đạo này đã lóng ngóng để vuột bóng vào lưới, giúp đội khách có bàn an ủi. Cuối cùng, Tottenham đã giành chiến thắng 5-1 trước Asteras Tripolis. Sau pha bắt bóng tệ hại này của Kane, có lẽ lần sau Tottenham sẽ chọn cầu thủ khác để "đóng thế" cho Hugo Lloris.

Sai lầm của Kane đã khiến Tottenham nhận 1 bàn thua

Kane là sản phẩm của lò đào tạo Tottenham. Tiền đạo 21 tuổi này đã ghi được 3 bàn thắng ở Premier League cho Tottenham. Với cú hat-trick trong trận đấu gặp Asteras Tripolis, nhiều khả năng Kane sẽ được HLV Pochettino trao cơ hội ở trận gặp Newcastle.

Sơn Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm