Hà Lan khởi đầu khó khăn: Guus Hiddink là lựa chọn sai lầm

31/03/2015 19:01 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 3/2014, LĐBĐ Hà Lan (KNVB) quyết định chọn Guus Hiddink làm HLV trưởng mới thay thế Louis van Gaal sắp sang Man United sau World Cup 2014. Khi đó, số ứng viên chỉ còn 2 người: Hiddink lão làng, danh tiếng, và Ronald Koeman đang làm việc khá tốt tại Feyenoord.

KNVB cuối cùng chọn Hiddink, người đã lâu năm trong nghề, được trọng vọng ở mọi nơi ông đặt chân đến, và được đánh giá cao về chiến thuật lẫn khả năng tạo động lực cho cầu thủ hơn so với Koeman. Chọn Hiddink là một giải pháp an toàn.

Hiddink đang là thảm họa

Tất nhiên mọi lựa chọn an toàn đều có tiềm năng mang đến thảm họa ngoài dự kiến, và đó là con đường mà tuyển Hà Lan đang đi. Một năm sau ngày bổ nhiệm Hiddink, họ giờ đang đứng trước khả năng phải sa thải ông sau một chuỗi kết quả vô cùng thất vọng. Hà Lan phải nhờ đến một cú dứt điểm ở phút 92 của Huntelaar, thực hiện sau khi cú sút của Sneijder may mắn đổi hướng, để cầm hòa 1-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ và tránh khỏi thất bại thứ 5 trong 7 trận. Hà Lan, đội về hạng 3 ở World Cup giờ đang có nguy cơ không thể dự EURO 2016.

Thứ bóng đá mà Hà Lan đã chơi kể từ khi Hiddink tiếp quản là một thứ bóng đá nhạt nhẽo một cách khó tin. Trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy hai bộ mặt bạc nhược: Hiệp 1, Hà Lan đá ngắn nhưng quá chậm và bị TNK dùng hàng tiền vệ để chặn từ xa; sang hiệp 2, các hậu vệ biên Hà Lan có bóng nhưng ít khi dâng được đến 40m cuối phần sân Thổ Nhĩ Kỳ, và họ quyết định chuyền bóng bổng bừa về phía hai tiền đạo Huntelaar và Bas Dost.

Trận đấu không chứng kiến sự ra sân của một số trụ cột quan trọng nhất bên phía Hà Lan, như Van Persie, Robben hay Ron Vlaar, nhưng đó không phải lý do vì sao họ không thắng. Lý do nằm ở chỗ Guus Hiddink không biết làm thế nào để chấn chỉnh lối đá của Hà Lan, khi ông thừa nhận điều đó trong cuộc họp báo sau trận. Điều đáng nói là trong số những cầu thủ mà Hiddink sử dụng cho trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người đã góp mặt và làm nên thành công ở Brazil năm ngoái. Daley Blind, người đã chơi tốt thời Louis van Gaal, lại tỏ ra chật vật dưới thời Hiddink bởi 5-3-2 không còn được sử dụng, và mỗi khi Blind lên tấn công, khoảng trống anh bỏ lại ở vị trí hậu vệ trái được phía TNK khai thác triệt để.

Sai lầm nối tiếp sai lầm

Hà Lan đang bị CH Czech bỏ xa 6 điểm ở ngôi đầu bảng A của vòng loại EURO 2016, và quả thực là rất đáng lo khi một số đối thủ mà Hà Lan gặp, cả ở vòng loại lẫn loạt giao hữu, đều không quá đáng sợ nhưng họ vẫn mất điểm, như trước Iceland. Những sai lầm Hiddink mắc trước Iceland cũng giống như những sai lầm mắc phải trước Czech hay Mexico: Lựa chọn đội hình tồi, không rõ ràng chiến thuật, và quan trọng hơn hết là không có sự phản ứng hợp lý khi trận đấu thay đổi tình thế.

Ngoài trường hợp của Daley Blind và một số hậu vệ khác, Hiddink còn bị chỉ trích dữ dội vì chủ nghĩa thiên vị. Sven van Beek, Terence Kongolo không được triệu tập dù đang có phong độ tốt, Ibrahim Afellay là một thất bại ở Olympiakos nhưng vẫn được tin dùng chỉ vì Afellay tỏa sáng trong thời gian Hiddink làm việc ở PSV. Ngay cả Sneijder cũng vậy, lười di chuyển và không phù hợp cho lối chơi 4-3-3 hay 4-4-2 mà Hiddink xoay tua. Giải Eredivise có không ít cầu thủ trẻ giàu triển vọng có thể được sử dụng, nhưng Hiddink vẫn chỉ gắn bó với những ai có tên tuổi và ông đã từng làm việc cùng.

Vậy thì bây giờ tuyển Hà Lan có cách nào để có thể thoát khỏi tình thế hiện tại? Họ đang ở trong một cuộc khủng hoảng lớn chỉ vì đã chọn giải pháp an toàn là Hiddink, dù Hiddink đã cho thấy sự chậm tiến về mặt chiến thuật kể từ sau khi dẫn dắt tuyển Nga ở EURO 2008. Kế hoạch của KNVB là sau khi Hiddink xong nhiệm vụ ở EURO 2016, ông sẽ chuyển giao ghế cho cựu danh thủ Danny Blind (cha của Daley), thế nhưng xem ra kế hoạch sẽ phải được đẩy lên sớm hơn dự tính. Thay tướng giữa chừng chẳng đảm bảo Hà Lan sẽ vượt qua cơn bão, nhưng để Hiddink ngồi đó sẽ là một cái chết chậm.

N.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm