Francesco Totti lập kỷ lục Champions League: Chiến binh vĩnh cửu

02/10/2014 02:40 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn ở Champions League chưa phải là đỉnh cao cuối cùng của Francesco Totti, người chưa bao giờ đầu hàng thời gian.

Ấn định tỷ số 1-1 trước Man City, Totti vượt qua Ryan Giggs để trở thành cầu thủ già nhất ghi bàn ở Champions League. Ở tuổi 38 năm có lẻ, người đội trưởng huyền thoại của Roma vẫn tiếp tục là đầu tàu, dẫn đội bóng tuyệt vời của anh tìm đến những vinh quang chưa từng đạt được.

Đừng đùa với Totti

Man City chắc đang cảm thấy rất bẽ bàng. Trước trận đấu ở Etihad, họ trót tung một dòng tweet khá mỉa mai trên tài khoản Twitter chính thức của CLB: “Chúng tôi chào đón AS Roma và một cầu thủ huyền thoại như Totti. Anh ấy chưa bao giờ ghi bàn trên đất Anh, phải không nhỉ?” Và như đã biết, City đã phải trả giá vì coi thường một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá.

Không thể đổ lỗi cho thầy trò HLV Pellegrini vì những dòng tweet, nhưng thực tế trên sân cho thấy sự thiếu tôn trọng dành cho Totti thậm chí được thể hiện còn lớn hơn. Khi Totti nhận bóng từ đường chuyền của Nainggolan rồi ghi bàn, trong bán kính 5m quanh anh không có lấy một cầu thủ Man City. Làm thế nào mà các hậu vệ dày dạn kinh nghiệm như Kompany, Demichelis, Zabaleta có thể không kèm sát một chân sút lừng danh theo cách như thế, sau khi đã vô hiệu hóa được những Lewandowski, Diego Costa cách đây ít ngày? Thiếu tôn trọng đối thủ, Man City hẳn đã hiểu vì sao họ chưa thể trở thành một thế lực xứng tầm tại Champions League.

Roma đáp trả màn khiêu khích của Man City một cách nhã nhặn “Các anh đúng. Đội trưởng của chúng tôi chưa bao giờ ghi bàn tại Anh, nhưng luôn có lần đầu tiên cho mọi thứ…” Một thông điệp vừa khiêm tốn, vừa chứa chan niềm tin vào Totti. Con người làm nên lịch sử với vô số kỷ lục ấy đã bước sang tuổi 38 từ tuần trước, nhưng đôi chân anh vẫn nhanh nhẹn, cảm hứng anh vẫn dạt dào, khát vọng anh vẫn cháy bỏng, và con đường tương lai vẫn rộng mở khi Roma có anh dẫn đường.

Tuổi 39 vẫn hướng tới tương lai

Cú chích bóng qua tay Joe Hart mới là bàn thắng đầu tiên Totti ghi trên đất Anh, kể từ lần đầu tiên anh tới xứ sương mù làm khách, trước Leeds United hồi tháng 11/1998. Mười sáu năm cho sự đợi chờ, trải qua những nỗi đau lớn như thất bại 1-7 trước Man United ở Old Trafford năm 2007, đã được đền đáp bằng một niềm vui lớn. Trên sân Etihad, Totti trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Champions League, ở tuổi 38 + 3 ngày, vượt qua kỷ lục trước đó của Ryan Giggs, một huyền thoại khác của bóng đá (37 tuổi + 290 ngày, lập năm 2011).

Khắp nơi hát vang tên Totti. Ở độ tuổi sắp tứ tuần, khi lứa 1976 huyền thoại đã giải nghệ hết và một số đã thành thầy dạy bóng đá, “Hoàng tử Thành Rome” vẫn miệt mài ra sân hàng tuần để đưa Roma của anh tiến bước. Ngoài tình yêu và đam mê không thể hoài nghi với trái bóng, việc cảm thấy trách nhiệm phải làm điều gì đó cho đội bóng và người hâm mộ trên cương vị đội trưởng, giống những Gerrard, Di Natale hay Zanetti, đã thôi thúc Totti vượt qua mọi rào cản của thời gian để tiếp tục cống hiến. Theo những bước chân thiên lý của anh, các kỷ lục đã, đang và chỉ là những cột cây số ven đường.

Trước mắt Totti vẫn còn rất nhiều đỉnh cao để hướng tới, những kỷ lục có thể sẽ không bao giờ bị phá, nhưng giấc mơ lớn nhất của anh vẫn là một lần bước lên bục vinh quang ở Champions League, danh hiệu anh chưa từng giành được trong sự nghiệp. Với những gì Roma đã thể hiện trong suốt một năm tuyệt vời đã qua, Totti rõ ràng đang có quyền hi vọng.

300 Bàn thắng vào lưới Man City là bàn thắng thứ 300 trong sự nghiệp của Francesco Totti, tính ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Trong đó, 291 bàn ghi cho Roma, 9 bàn cho tuyển Italy.

11 Totti đang là chủ nhân của 11kỷ lục các loại, trong đó có 10 kỷ lục tại Roma, 1 kỷ lục Champions League. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A vẫn còn thi đấu, 235 bàn.

5 Gắn bó cả sự nghiệp với Roma nên Totti không giành được nhiều chức vô địch. Tổng cộng, anh chỉ có 5 chiếc cúp với Roma, trong đó có 1 Scudetto, 2 Cúp Italy và 2 Siêu Cúp Italy.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm