Fatih Terim chỉ trích trọng tài "sợ" Real Madrid

04/04/2013 06:56 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Không hài lòng với những quyết định của trọng tài người Na Uy Svein Oddvar Moen, HLV Fatih Terim cho rằng ông này đã từ chối của Galatasaray 2 quả penalty mười mươi. 



HLV Fatih Terim

Đó là tình huống Khedira dường như đã chơi bóng bằng tay ở cuối hiệp 1 và tình huống Burak Yilmaz bị phạm lỗi trong hiệp 2. “Trọng tài sợ cái tên Real Madrid. Ông ta không xứng đáng bắt một trận đấu như thế này. Nếu một tình huống chơi bóng bằng tay như vậy mà không bị phạt penalty thì Svein Oddvar Moen không nên có mặt ở đây làm gì".

"Tất cả mọi người đề thấy đó phải là một quả penalty, trừ ông Svein Oddvar Moen. Real Madrid là ứng viên vô địch Champions League mùa này, không phải chúng tôi. Vậy thì chúng tôi có thể làm gì được? Có phải trọng tài đã đánh bại Galatasaray hay không? Ông ta đã đưa ra nhiều quyết định không chính xác".

"Tôi không có ý nói rằng Real chiến thắng chúng tôi nhờ trọng tài nhưng khi họ không nhìn thấy những gì diễn ra trên sân, họ không nên có mặt ở đây. Tuy nhiên, trọng tài không phải đề tài tôi muốn nói. Tôi không muốn nói về vấn đề trọng tài. Tôi không bao giờ nói về họ. Nhưng công tác trọng tài trong trận đấu này thật quá tệ”.

Và sau khi than phiền về những quyết định của trọng tài, HLV Galatasaray cũng tỏ ra tiếc nuối về những cơ hội mà cầu thủ của ông bỏ lỡ. “Lẽ ra chúng tôi đã có thể ghi được bàn thắng trong hiệp 1 và nếu điều đó xảy ra, mọi thứ đã có thể thay đổi theo hướng khác. Galatasaray sẽ nỗ lực trong trận lượt về nhưng Real Madrid đang ở vào vị thế tốt hơn để giành vé đi tiếp”.

HT

Theo GOAL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm