Đề cử thủ môn cho Đội hình tiêu biểu của năm: Có Casillas, không De Gea

26/11/2014 15:42 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - FIFA vừa công bố danh sách 5 ứng viên cho vị trí thủ môn trong Đội hình tiêu biểu của năm (FIFPro World XI 2014), và đáng chú ý là sự có mặt của Iker Casillas, thủ thành của Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha.

4 thủ môn còn lại trong danh sách đề cử là Manuel Neuer (Bayern Munich & Đức), Claudio Bravo (Barca & Chile), Thibaut Courtois (Chelsea & Bỉ), và Gianluigi Buffon (Juventus & Italy). Nếu như sự góp mặt của Neuer, Courtois, Bravo, và Buffon là hoàn toàn có thể hiểu được thì việc Casillas được đề cử là một cú sốc nếu như nhìn vào phong độ của thủ thành này ở cả Real lẫn đội tuyển TBN trong thời gian qua.

Casillas, người đã 5 lần liên tiếp là thủ môn trong FIFPro World XI (từ 2008 tới 2012), vốn chỉ là sự lựa chọn thứ hai của HLV Carlo Ancelotti tại Liga mùa trước sau Diego Lopez. Dù được bắt chính tại Champions League, nhưng Casillas cũng khiến tất cả phải ngán ngẩm với sai lầm nghiêm trọng trong trận Chung kết với Atletico, khi ra vào không hợp lý tạo điều kiện cho Diego Godin mở tỷ số.

Tại World Cup 2014, Casillas thậm chí còn chơi tệ hơn khi mắc nhiều lỗi, khiến TBN bị loại ngay từ vòng bảng. Thủ thành của Madrid đã chơi đặc biệt tồi trong thất bại 1-5 trước Hà Lan ở trận mở màn.

Vì thế, việc Casillas lọt vào danh sách đề cử trong khi David De Gea vắng mặt là một sự ngạc nhiên lớn. De Gea đã bắt rất ổn định mùa trước và chơi đặc biệt hay tại Man United mùa này. Ở đội tuyển TBN, De Gea cũng đang dần chiếm vị trí của Casillas.

Trong khi đó, Neuer đang đứng trước cơ hội lớn để lần thứ hai liên tiếp lọt vào Đội hình tiêu biểu của năm sau khi đã tỏa sáng tại World Cup 2014 và giúp Bayern Munich thống trị bóng đá Đức mùa trước. Sự thể hiện của Neuer mùa này cũng là rất ấn tượng. Nếu phải chọn ra thủ thành gây ấn tượng nhất vào thời điểm này, thì đó chắc chắn phải là Neuer.

Về những ứng viên còn lại, Buffon là người duy nhất đã lọt vào danh sách đề cử 10 năm liên tiếp, kể từ khi FIFPro World XI được giới thiệu năm 2005. Bravo chỉ mới tỏa sáng tại World Cup 2014 trong màu áo đội tuyển Chile, nhưng vừa phá kỷ lục về thời gian giữ sạch lưới ở Liga với Barca. Courtois được đề cử chủ yếu đến từ phong độ tuyệt vời của anh với Atletico mùa trước.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm