Covid-19: UEFA không hủy, nhưng sẽ điều chỉnh mới về các giải bóng đá châu Âu

30/03/2020 15:28 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Nhằm giảm sức ép lên phía các CLB, và tránh thất thu hàng tỷ euro tiền bản quyền truyền hình, UEFA dự kiến sẽ kết thúc mùa giải 2019-2020 vào tháng Tám, thay vì 30/6 như dự kiến ban đầu.

 

Cúp châu Âu hoãn vô thời hạn: UEFA phải chịu trách nhiệm vì đại dịch

Cúp châu Âu hoãn vô thời hạn: UEFA phải chịu trách nhiệm vì đại dịch

UEFA vừa quyết định hoãn vô thời hạn Champions League và Europa League 2019-20, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn bùng phát với tốc độ cao ở châu Âu. Một quyết định được nhiều quốc gia tán đồng.

 

Đại dịch Covid-19 đã khiến UEFA buộc phải hoãn EURO 2020 lại một năm và quyết định đó khiến họ thất thu khá nhiều. Trong khi đó ở cấp CLB, Champions League, Europa League, và các giải vô địch quốc gia đang đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ. Nếu điều tồi tệ này xảy ra, UEFA và các giải đấu sẽ mất hàng tỷ euroi tiền bản quyền truyền hình.

Theo tin từ The Times, UEFA đang lên kế hoạch kết thúc mùa giải hiện tại vào tháng Tám, thời điểm mà thông thường mùa giải 2020-21 được khởi tranh. Để giảm bớt áp lực cho các giải vô địch quốc gia không phải kết thúc sớm vào 30/6, UEFA đành chấp nhận phương án lùi mùa giải mới lại, rút ngắn quãng thời gian nghỉ, và sẽ phải thi đấu với mật độ dày hơn.

Bong da, Bong da hom nay, Covid-19, Mùa giải châu Âu sẽ kết thúc vào tháng Tám, UEFA, C1, C2, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, tin bong da, tin tuc bong da, Messi, CR7
Chủ tịch UEFA Ceferin đang rất đau đầu

Trong một phát biểu gần nhất, chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin cũng úp mở về khả năng “kết thúc mùa giải này vào đầu của mùa giải tới”. Tuy nhiên chưa rõ kế hoạch này có khả thi hay không.

Hiện tại, Premier League đang tạm hoãn đến ngày 30/4, còn La Liga và Serie A thì bị hoãn vô thời hạn trong bối cảnh Tây Ban Nha và Ý là hai quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch Covid-19. Cho tới thời điểm hiện tại, Ý đã có 97.689 người nhiễm virus corona (10.779 ca tử vong), trong khi con số này của Tây Ban Nha là 80.110 (6803).

Bong da, Bong da hom nay, Covid-19, Mùa giải châu Âu sẽ kết thúc vào tháng Tám, UEFA, C1, C2, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, tin bong da, tin tuc bong da, Messi, CR7
Champions League là một trong nhiều giải đấu bị hoãn vô thời hạn

Người ta vẫn chưa biết những sự trì hoãn này sẽ kéo dài đến bao giờ. Ngoại hạng Anh dự kiến sẽ thi đấu trong sân không khán giả khi trở lại. Và lẽ dĩ nhiên, các CLB phải chấp nhận gánh hậu quả về tài chính. Arsenal chẳng hạn, bởi 24% doanh thu hàng năm của họ đến từ bán vé. Còn tại Serie A, mới đây toàn bộ đội hình Juventus đã chấp nhận cắt giảm 4 tháng lương, và giúp đội nhà tiết kiệm được 90 triệu euro. Trong đó, riêng ngôi sao Cristiano Ronaldo đã giảm 9,5 triệu euro tiền lương.

Bong da, Bong da hom nay, Covid-19, Mùa giải châu Âu sẽ kết thúc vào tháng Tám, UEFA, C1, C2, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, tin bong da, tin tuc bong da, Messi, CR7
Ronaldo và đồng đội đã đồng ý cắt giảm đến 90 triệu euro tiền lương

Trong khi đó, Barcelona là một trong những đội bóng đầu tiên yêu cầu các cầu thủ giảm lương. Đội chủ sân Camp Nou muốn những ngôi sao của họ phải giảm 70% lương, để giảm bớt gánh nặng khổng lồ từ quỹ lương, song Messi và đồng đội vẫn không chấp nhận phương án này, khiến phòng thay đồ đang rất ngột ngạt.

Bong da, Bong da hom nay, Covid-19, Mùa giải châu Âu sẽ kết thúc vào tháng Tám, UEFA, C1, C2, Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, tin bong da, tin tuc bong da, Messi, CR7
Messi thì không đồng ý với phương án giảm lương của Barca

T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm