Atletico: Chiến đấu hay sụp đổ?

25/04/2015 06:29 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ Siêu Cúp Tây Ban Nha được quyết định chỉ trong 2 trận đấu, Atletico xem như đã khép lại mùa giải 2014-15 trong cảnh trắng tay. Một phép màu kỳ diệu mới giúp Atletico nghĩ đến việc bảo vệ chức vô địch La Liga. Nhưng phép màu ấy thực tế cũng chỉ tồn tại trên lý thuyết.

Như vậy, đây sẽ là mùa giải chấm dứt 3 năm liền Atletico với Diego Simeone trên ghế huấn luyện luôn có một danh hiệu trong cuộc đua đường dài. Từ Europa League đến Cúp Nhà Vua, và mùa trước là La Liga.

Thất bại của Atletico đến từ ngay cách họ đối diện với những đội bóng lớn. Mùa trước, Atletico không hề ngán ai, từ Barca đến Real Madrid, rồi cả Chelsea. Mùa này, họ thua dễ dàng hơn.

Ở Cúp Nhà Vua, Atletico bị loại bởi Barca mà không có phản ứng nào trong hai lượt trận Tứ kết. Dù đánh bại Real Madrid cả hai lượt La Liga, nhưng Atletico lại thua dễ Barca. Họ còn thất bại trước Valenca, cũng như Villarreal để rồi cách khá xa ngôi đầu bảng.

Trên sân chơi Champions League, Atletico cũng bị khuất phục bởi Real Madrid, một đối thủ mà phần lớn những lần gặp nhau mùa này họ có kết quả tốt hơn. Sau hai lượt trận Tứ kết, người chơi hay nhất trong thành phần Atletico là Jan Oblak. Trong đó, trận lượt về là quá nhiều những sai lầm về chiến thuật lẫn cá nhân, khiến Atletico không tạo được áp lực đủ lớn lên Real.

Trước khi bị Real loại, Atletico thua dễ lượt đi vòng 1/8 với Leverkusen, hay bị đánh bại ở vòng bảng bởi Olympiakos. Nói cách khác, Atletico suy yếu rất nhiều trong những trận đối kháng, dẫn đến thất bại trên đoạn đường dài.

Người ta sẽ giải thích rằng Atletico suy yếu sau khi bán nhiều trụ cột mùa Hè năm ngoái. Hãy nhớ rằng, sau khi bán Falcao, Atletico vẫn giành chức vô địch La Liga. Họ khiến Real Madrid chật vật trong trận đấu ở sân Ánh sáng (Lisbon, Bồ Đào Nha), rồi cầm hòa Barca ngay tại Camp Nou mà không có đội hình mạnh nhất. Hơn nữa, sau khi bán Diego Costa và Filipe Luis cho Chelsea (cùng việc mất Courtois), Atletico đầu tư đến 125 triệu euro chuyển nhượng. Vấn đề ở đây: Diego Simeone duy trì một lối đá quen thuộc từng giúp ông thành công mùa trước, và đối thủ dễ hóa giải hơn.

Câu hỏi dành cho Simeone lúc này: Atletico tiếp tục chiến đấu hay sụp đổ trong 6 trận còn lại của mùa giải? Sẽ là một bi kịch nếu Atletico buông xuôi. Bởi vì, ít nhất họ còn phải chiến đấu cho vị trí thứ 3.

Sau trận tiếp Elche đêm nay, Atletico còn 5 cuộc chiến hứa hẹn rất nhiều khó khăn với Villarreal, Bilbao, Levante, Barcelona và Granada. Atletico đang hơn Valencia 4 điểm, và nguy cơ bị “Bầy dơi” vượt mặt rõ ràng không phải không thể xảy ra. Thậm chí, một khi đánh mất động lực, khoảng cách 6 điểm với đối thủ Sevilla cũng không thể xem là an toàn.

“Nếu chúng tôi kết thúc ở vị trí thứ 3 La Liga, thì đây vẫn là một mùa giải tích cực”, Simeone thừa nhận sau khi dừng bước ở Champions League. Để đạt mục tiêu khiêm tốn này, Atletico sẽ phải tập trung chiến đấu với 100% sức mạnh.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm