Đạo diễn Việt Tú: Giữ âm nhạc thuần chất trong 'thánh đường' Nhà hát Lớn

21/04/2014 17:27 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng nhiều ý tưởng, "chiêu trò" trong các show ca nhạc, nhưng với Cống hiến đạo diễn Việt Tú cho biết anh sẽ tiết chế, để giữ cho âm nhạc thuần chất nhất trong "thánh đường" Nhà hát Lớn.

Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 do báo Thể thao & Văn hóa tổ chức sẽ diễn ra vào 20h ngày 22/4/2014 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội. Nổi tiếng là một lễ trao giải độc đáo, bất ngờ và đầy cảm xúc, lễ trao giải năm nay còn đáng mong đợi vì hội tụ những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong năm trình diễn. Chương trình gồm các tiết mục của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Nguyên Thảo, nhóm Năm dòng kẻ; cùng sự góp mặt của những nghệ sĩ trẻ đầy cá tính, hiện đại như Nguyễn Đình Thanh Tâm, Đinh Hương, Trúc Nhân, Vũ Cát Tường, Đức Hùng, Phạm Hải Âu… Ngoài ra còn có màn trình diễn của hai bé Đồ Rê Mí Đôi, Nhật Minh và Quốc Thái.

Năm nay đạo diễn Việt Tú được mời làm đạo diễn cho lễ trao giải. Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trò chuyện với anh.

* Đã từng tham gia các lễ trao giải Cống hiến với tư cách được đề cử, giờ được mời là đạo diễn cho đêm trao giải Cống hiến 2014, cảm giác của anh thế nào?

- Báo Thể thao & Văn hóa - Ban tổ chức Cống hiến đã mời tôi làm đạo diễn chương trình từ lâu. Nói về sự gắn bó, thì tôi là một trong số những nghệ sĩ có gắn bó từ những ngày sơ khởi của giải “Tiền Cống hiến” năm 2004. Cùng với thời gian Cống hiến đã trở thành một giải uy tín, được người làm nghề, khán giả yêu nhạc của Việt Nam chờ đợi.

Điều đáng nói nhất là giải luôn giữ được sự công minh, và một phần nào đó là sự "cực đoan" của những người tổ chức nhằm giữ cho giải đi đúng hướng, tôn vinh những giá trị âm nhạc xứng đáng. Giải đã động viên, tạo cảm hứng cho người nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và cống hiến.  

* Mỗi đạo diễn sẽ có một hình dung khác về sự kiện họ tổ chức, ngoài yêu cầu của Ban Tổ chức, anh muốn lễ trao giải dưới bàn tay dàn dựng của mình sẽ như thế nào?

- Thực ra, tôi nghĩ về bản chất, một lễ trao giải trước tiên phải mang đúng ý nghĩa của một lễ trao giải. Yêu cầu của Ban Tổ chức cũng trùng với quan điểm của tôi: Lễ trao giải phải là nơi tôn vinh những sản phẩm âm nhạc đích thực. Chúng tôi sẽ đặt âm nhạc lên hàng đầu, thay vì các chiêu trò, hiệu ứng sân khấu như các chương trình tôi vẫn thường làm.

* Một người nổi tiếng “lắm chiêu”, nhiều ý tưởng như anh mà phải tiết chế, vậy anh còn gì hay, mới để hấp dẫn công chúng?

- Tôi nghĩ nên đặt sở trường của mình vào từng hoàn cảnh cụ thể. Thứ nhất đây là một lễ trao giải, thứ hai Nhà hát Lớn, không phải là đất cho chiêu trò. Nên tôi không nhất thiết phải cố gắng làm để chứng tỏ mình là người có cá tính. Âm nhạc, nếu biết cách làm tự bản thân nó đã rất hay rồi, chứ không cần phải người bay, quả nổ... hỗ trợ. Phần hấp dẫn và tinh túy nhất của Cống hiến chính là những tác phẩm âm nhạc, những nghệ sĩ được công chúng yêu quý.

Đạo diễn Việt Tú 3 lần giành Giải Cống hiến hạng mục Chương trình của năm với Sao Mai Điểm Hẹn (2005), Con đường âm nhạc (2006), Hồ Ngọc Hà live concert (2012). Ngoài ra, album Classic Meets Chillout của ca sĩ Phạm Thu Hà đoạt giải Cống hiến 2013, là do công ty Dream Studio của đạo diễn Việt Tú sản xuất.
Tôi thấy đề cử năm nay hơn hẳn năm 2012. Có những gương mặt mới chất lượng, bên cạnh đó những gương mặt cũ rất phong độ. Tôi rất ấn tượng với Tùng Dương. Ngay từ hồi làm Sao Mai Điểm Hẹn 2005 tôi đã dự đoán cậu ấy sẽ làm nên những đột phá trong âm nhạc. Có thể mọi người sẽ thấy "nhàm" khi Tùng Dương liên tục đoạt giải Cống hiến. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, có những cá nhân có phẩm chất, kĩ năng vượt trội, có khả năng xác lập những kỉ lục mà người sau khó lòng vượt qua. Chúng ta cần cổ súy điều đó.

Năm nay, tôi hi vọng với sự dàn dựng, biên tập của nhạc sĩ Dương Thụ, cùng sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng trẻ Rhapsody Philharmonic, tinh thần của giải âm nhạc Cống hiến sẽ được nâng cao rất nhiều.

* Lễ trao giải Cống hiến không hướng tới sự hoành tráng. Trong một không gian vừa phải, ấm cúng âm nhạc là nhân vật chính sẽ được tôn vinh một cách thích đáng nhất. Tuy nhiên báo Thể thao & Văn hóa không muốn Lễ trao giải chỉ đơn thuần là xướng tên người lên nhận giải, trao cúp như các giải thưởng khác mà chúng tôi luôn muốn biến buổi lễ này trở nên độc đáo, khó quên với những nghệ sĩ được vinh danh. Yêu cầu này có “làm khó” cho anh không?

- Về bản chất lễ trao giải vẫn đúng tính chất lễ trao giải. Quan trọng là âm nhạc là chất liệu chính có tạo cảm hứng cho anh dàn dựng hay không. Chúng sẽ cố gắng tạo ra không gian âm nhạc để các nghệ sĩ biểu diễn được thăng hoa. Đúng như các cụ nói, mình mời khách đến nhà mình sẽ tiếp khách với tất cả những gì trong khả năng có thể. Với Cống hiến cũng vậy, năm nay là năm kinh tế khó khăn, chúng tôi cố gắng làm tốt nhất có thể theo tinh thần cống hiến. Đây sẽ là một lễ trao giải giản dị, nhưng ở đó âm nhạc và nghệ sĩ phải được tôn vinh thực sự thay vì tô son trát phấn màu mè lên những thứ vốn dĩ đã đẹp sẵn rồi.

Ca sĩ Cát Tường trên sàn tập Cống hiến chiều nay 21/4. Ảnh: Phạm Mỹ

Thuận lợi của năm nay là chọn địa điểm Nhà hát Lớn, được mệnh danh là thánh đường âm nhạc. Tôi nghĩ với sức hút sẵn có của Cống hiến cho dù tổ chức ở đâu Cống hiến vẫn là chính mình, luôn mang bản sắc không thể trộn lẫn.

Chương trình Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 9 - 2014 do Báo TT&VH tổ chức, với sự đồng hành sản xuất của VTV6; sự hợp tác của Công ty DS và với sự tài trợ của các đơn vị: Tổng Công ty Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (Vàng), Công ty TNHH MTV Nước Uống Collagen Việt Nam (Bạc), Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền (Bạc), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - VFF (Bạc) và thương hiệu Caviar de Đuc (Bạc).


>>> Chuyên trang âm nhạc Cống hiến

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm