Vòng loại futsal các CLB vô địch châu Á 2013: Thái Sơn Nam thắng trận ra quân

13/04/2013 12:04 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại giải năm nay diễn ra từ ngày 11/4 đến 16/4/2013. Đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú là đại diện Việt Nam duy nhất tham dự vòng loại này.

Thái Sơn Nam nằm ở bảng B, bảng đấu được đánh giá là tương đối mạnh với sự góp mặt của Dural Warriors (Australia) và Pelindo (Indonesia). Trong khi đó, bảng A có sự hiện diện của 4 CLB GH Bank Rbac, Tainan City, Shenzen Nanlin, Parsargad.  

Thái Sơn Nam đang nắm chắc cơ hội đoạt vé tham dự vòng bán kết. Ảnh: V.H

Để chuẩn bị cho giải đấu với mục tiêu là lọt vào tốp 3 đội hàng đầu, qua đó có mặt ở VCK giải đấu này được tổ chức tại Nhật Bản vào thời gián ắp tới, đội bóng của ông bầu Trần Anh Tú đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong đội hình của Thái Sơn Nam có 2 ngoại binh từng dự giải VĐTG là Inaba (Nhật Bản) và Anton (Tây Ban Nha).

HLV Sergio Gargelli rất “kết” 2 cầu thủ này và năng lực mà chuyên môn họ đã thể hiện ở các giải đấu tại Việt nam là miễn chê. Đội bóng của bầu Tú sau khi giành chức vô địch giải futsal TP.HCM mở rộng lập tức bay sang Malaysia để chuẩn bị cho vòng loại năm nay.

Các đội dự vòng loại sẽ thi đấu vòng tròn một lượt để chọn 4 đội có thành tích tốt nhất vào bán kết. 3 đội xếp hạng cao nhất giải này sẽ có vé chính thức dự VCK.

Ở trận ra quân với đối thủ được đánh giá cao nhất là Dural Warriors, các cầu thủ Thái Sơn Nam đã nhập cuộc thận trọng. Họ bị đội bóng của Australia dồn ép, nhưng tuân thủ chiến thuật của HLV Gargelli, đại diện của Việt Nam vẫn đứng vững.

Thậm chí, họ còn làm nên bất ngờ khi phút 12, Inaba đột phá dũng mãnh rồi tung cú sút quyết đoán để mở tỷ số cho Thái Sơn Nam. Nhưng cũng không lâu sau, Brunacci của Dural Warriors đã cân bằng tỷ số 1-1.  

Trước khi hiệp một khép lại, Trọng Luân xử lý khéo léo qua một hậu vệ đối thủ trước khi sút tung lưới thủ thành Nicholas lần thứ 2 trong trận này. Sang hiệp 2, đội bóng của Việt Nam vẫn chơi chặt chẽ và đến phút 31, Inaba tiếp tục ghi bàn thắng nâng tỉ số lến 3-1.

Lúc này, BHL Australia quyết định chơi chiến thuật đá 5 người và họ có bàn gỡ 3-2. Đội bóng của Australia dâng cao tìm bàn gỡ những phút sau, nhưng đã trúng đòn hồi mã thương của Thái Sơn Nam.

Trong các phút 38, 39, 40, lần lượt Thành Đạt (ghi 2 bàn) và Trọng Luân dứt điểm thành công, ấn định tỷ số chung cuộc 6-2 cho Thái Sơn Nam.

Thắng trận này, cơ hội lọt vào vòng bán kết của đội bóng Việt Nam đã rộng mở. Ở trận đấu giữa Dural Warriors và Pelindo hôm qua, đội bóng của Australia đã đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2.

Hôm nay, Thái Sơn Nam sẽ gặp Pelindo và với thực lực hiện có, đội bóng của bầu Tú nhiều khả năng sẽ dễ dàng vượt qua CLB của Indonesia để vào bán kết với chiếc vé nhất bảng B.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm