Thanh Hoá vượt qua SLNA ở loạt sút luân lưu 11m: Chủ nhà chật vật vào tứ kết

27/03/2013 07:15 GMT+7 | Các giải khác

(Thethaovanhoa.vn) - Phải nhờ đến loạt sút luân lưu 11m, chủ nhà Thanh Hóa mới giành được quyền vào chơi ở vòng tứ kết Cúp QG 2013 sau khi vượt qua SLNA bằng tỷ số 4-2, trước đó 2 đội đã hòa nhau 0-0 trong 90 phút thi đấu chính thức.

Được đá trên sân nhà và đối thủ SLNA lại không hề sử dụng ngoại binh nhưng Thanh Hoá (giữa) phải nhờ tới loạt sút 11m mới có thể giành quyền vào tứ kết. Ảnh: VSI

Do Cúp QG chỉ được xem là “sân chơi hạng 2”, nên cả Thanh Hóa và SLNA đều “cất” những trụ cột quan trọng và chỉ tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ và dự bị. SLNA thậm chí còn không sử dụng ngoại binh, Trọng Hoàng lẫn Công Vinh.

Vì vậy, những phút đầu trận đấu đã diễn ra khá tẻ nhạt, khi cầu thủ cả 2 đội đều không có được pha phối hợp tấn công nào có nét. Ưu thế sân nhà hầu như không đem lại cho Thanh Hóa sự mạch lạc trong lối chơi, trái lại nhiều vị trí liên tục mắc lỗi hoặc có những đường chuyền sai và thi đấu có phần thiếu quyết tâm.

Nếu không có may mắn, đội chủ nhà đã có thể bị chọc thủng lưới nếu Hồng Việt dứt điểm chính xác hơn trong pha đối mặt với thủ môn Bá Sơn của Thanh Hóa ở phút 32.

Nhận thấy sự lép vế hoàn toàn ở tuyến giữa và thiếu hiệu quả trong tấn công, HLV Mai Đức Chung tung tiền đạo chủ lực Abass vào sân nhằm tăng “hỏa lực” cho tuyến trên. Ngay lập tức, tiền đạo người Senegal này đã tạo ra nguy hiểm cho khung thành đội khách.

Phút 38, chính Abass đã có pha đẩy bóng ngược trở ra để Văn Thắng băng lên dứt điểm như trái phá, nhưng bóng lại dội xà ngang rất đáng tiếc, trong khi toàn bộ hàng thủ và thủ môn của SLNA chỉ còn đứng nhìn.

Tỷ số hòa 0-0 sau 45 phút đầu tiên chưa thể làm 2 đội đẩy nhanh tốc độ tấn công. Dù không còn lép vế so với đội khách, song Thanh Hóa vẫn chưa hiệu quả trong những pha phối hợp tấn công, ngay cả khi Đặng Văn Robert được tung vào sân.

Phải đến khi có sự xuất hiện của cầu thủ trẻ Hoàng Dương, các pha tấn công xuống biên phải của Thanh Hóa mới tỏ ra nguy hiểm hơn. Phút 84, Patiyo xử lý bóng khá gọn gàng rồi xoay người sút bóng quyết đoán trong vòng cấm, nhưng Huy Hoàng đã lăn xả cứu thua ngay trên vạch vôi.

Đúng 2 phút sau, đến lượt đội chủ nhà phải thót tim khi Hồng Việt thoát xuống lừa qua cả thủ môn Bá Sơn rồi dứt điểm vào khung thành đã bỏ trống, nhưng bóng đi vọt xà đáng tiếc.

Thanh Hóa đã có thể giành chiến thắng trong thời gian thi đấu chính thức nếu pha bắt vô-lê đẹp mắt trong vòng cấm của Abass không đi sạt cột dọc ở phút 90+2. Tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu buộc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m.

Mặc dù Patiyo đã không thắng được thủ môn Viết Nam của SLNA ở lượt sút đầu tiên nhưng Thanh Hóa đã giành chiến thắng chung cuộc 4-2. 2 cầu thủ không thành công quả sút luân lưu bên phía SLNA là Quốc Trung và Huy Hoàng.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Lịch thi đấu tứ kết Cúp QG 2013 (ngày 17/7/2013)

SHB.ĐN-QNK.Quảng Nam

Đồng Nai-Thanh Hoá

HN.T&T-ĐT.LA

V.NB-HA.GL


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm