Kế hoạch mới của Inter: Krasic? Tại sao không?

09/07/2012 15:00 GMT+7 | Inter Milan

(TT&VH) -Nhật báo Corriere dello Sport hôm qua đã đưa ra một ý tưởng bất ngờ: Inter có thể sẽ chiêu mộ tiền vệ Milos Krasic của Juventus. Cho dù trước đó người đại diện của Krasic phủ nhận khả năng Juve bán người của họ cho kình địch trong nước, thì vụ Lucio có thể sẽ làm thay đổi nhiều điều.

Từ trước đến nay, việc các đội bóng lớn ở Serie A cho phép cầu thủ của họ gia nhập các đối thủ nguy hiểm nhất vẫn thường xảy ra, bất chấp những nguy cơ lớn từ hành động chẳng khác gì "nối giáo cho giặc". Như Juventus bán Inzaghi cho Milan năm 2001 để rồi 2 năm sau đó, bị Milan đánh bại ở chung kết Champions League. Như Inter bán Pirlo và Seedorf cho Milan cách đây một thập kỷ để rồi nhiều năm phải đứng sau cái bóng của đối thủ không đội trời chung này, hay bán rẻ Fabio Cannavaro cho Juventus năm 2004 để giúp Juve vô địch 2 năm liên tiếp (dù sau này vụ Calciopoli làm đảo lộn tất cả). Như Juve bán Ibrahimovic cho Inter năm 2006, tạo sức bật lớn nhất giúp Inter thống trị bóng đá quốc nội suốt 4 năm sau Calciopoli. Như Milan đồng ý để Pirlo sang khoác áo Juventus, để rồi mất Scudetto một cách cay đắng và bị chê trách là quá coi thường khả năng của cả Pirlo lẫn Juve. Nhưng khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn và sức mạnh của các ứng viên vô địch đều được thừa nhận, việc bán người cho địch thủ ẩn chứa những tác hại to lớn.

Krasic (phải) sẽ khoác áo Inter? -Ảnh: Getty

Bởi thế, người ta hoàn toàn tin rằng dù có phải bán Krasic với giá rẻ, Juventus cũng không chấp nhận nhượng cầu thủ này cho các đối thủ ở Italia, đặc biệt là Inter hay Milan. Người đại diện của tiền vệ người Serbia, Dejan Joksimovic, cũng từng tiết lộ quan điểm này của Juve trong một vài phát ngôn trước đây. Tuy nhiên, sau khi chủ tịch Massimo Moratti của Inter không có ý định cản trở vụ Lucio gia nhập Juventus, tờ Corriere dello Sport cho rằng đó có thể sẽ là động thái khiến Juventus thay đổi quan điểm. Họ sẽ để cho Krasic chuyển tới khoác áo sọc xanh-đen để "đền đáp" thịnh tình của Inter? Không dám chắc. Nhưng nếu đó là phương án duy nhất để chia tay "cục nợ" này, hẳn ban lãnh đạo Juventus cũng sẽ chấp nhận.

Vấn đề là liệu Inter có cần Krasic không. Câu trả lời là "Có thể". Mùa giải này, Inter dự kiến vẫn chơi với sơ đồ 4-3-1-2 vốn từng là vũ khí tạo nên thành công cho họ trong những năm hậu Calciopoli. Krasic không phải là người phù hợp với sơ đồ này vì anh có sở trường hoạt động ở sát biên. Nhưng HLV Stramaccioni của Inter không phải là mẫu chiến lược gia cứng nhắc như Allegri của Milan, và khi vài tháng cầm quân Inter cuối mùa giải qua là chưa đủ để định hình một Inter tối ưu, rất có thể Strama sẽ cần những cầu thủ như Krasic để chuyển đổi sang các sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, những sơ đồ Krasic có thể phát huy được hiệu quả ở vị trí tiền vệ/tiền đạo cánh phải. Phí chuyển nhượng của Krasic hiện chỉ vào khoảng 10 triệu euro, mức giá khá hời cho một cầu thủ đã tương đối hiểu bóng đá Italia, nếu Inter thực sự quan tâm.

Julio Cesar sẽ ở lại đến tháng 1/2012?

Báo chí Italia hôm qua đồn rằng Inter sẽ không bán ngay thủ môn kỳ cựu Julio Cesar ngay trong kỳ chuyển nhượng này, cho dù họ không cần cầu thủ người Brazil sau khi đã mua được Samir Handanovic từ Udinese. Lý do có thể bắt nguồn từ sự cự tuyệt ra đi của Julio Cesar, người không muốn chia tay mức lương 4,5 triệu euro/năm đang nhận tại sân Giuseppe Meazza. Inter hy vọng nửa năm phải ngồi dự bị sẽ làm Julio Cesar chán ngán và tự nguyện ra đi để duy trì vị trí ở đội tuyển Brazil.

Trong khi đó, với việc tân binh Matias Silvestre nhiều khả năng được trao chiếc áo số 5, lão tướng Dejan Stankovic (chủ nhân số áo này) chắc chắn sẽ phải ra đi. Hiện Stankovic được West Ham chào đón, nhưng những trục trặc về thủ tục xin giấy phép lao động tại Anh khiến thương vụ chưa có gì tiến triển.

Vĩnh Nguyên

Nhịp sống Calcio

+ Cựu trung vệ Ivan Cordoba vừa chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Lãnh đội (Team Manager) tại Inter, đội bóng mà anh đã khoác áo suốt 13 năm trước khi treo giày vào cuối mùa giải vừa qua.

+ Hy vọng chiêu mộ được ngôi sao Stevan Jovetic của Juventus đang được cải thiện, sau khi Fiorentina cũng rất quan tâm đến bộ đôi tiền vệ trong diện thanh lý của Juventus, Michele Pazienza và Simone Padoin. Juve dự kiến trả 15 triệu euro cộng tiền đạo Matri để đổi lấy Jovetic, nhưng giờ thì họ có thể gán bộ đôi nói trên để tiết kiệm tiền mặt.

+ Roma vừa chiêu mộ hai hậu vệ trẻ người Brazil là Dodo và Castan, nhưng họ vẫn muốn có thêm một hậu vệ trẻ Brazil nữa. Mục tiêu của đội bóng áo màu bã trầu là Bruno Uvini, cầu thủ 21 tuổi của CLB Sao Paulo. Uvini được định giá khoảng 3 triệu euro.

+ HLV Zdenek Zeman của Roma, một trong những người căm ghét Juventus nhất trong làng bóng Italia, đã tiếp tục làm căng thẳng thêm vấn đề khi tuyên bố Juventus không được phép tự coi là đã giành được 30 scudetto: "28 Scudetto cũng là quá nhiều với Juve".

+ Tiền vệ trụ cột Marek Hamsik của Napoli vừa lên tiếng yêu cầu đội bóng này phải tích cực hơn trên thị trường chuyển nhượng. Napoli chưa mua bất cứ cầu thủ đáng chú ý nào mùa hè này, trong khi đã bán Lavezzi cho PSG.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm