Giải VĐ bóng đá nữ Đông Nam Á 2012: ĐTVN đặt mục tiêu vô địch

21/08/2012 08:26 GMT+7 | Các giải khác

(TT&VH)- Đang trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng nhưng với lợi thế được thi đấu tại sân nhà, HLV trưởng Trần Vân Phát vẫn tự tin khẳng định mục tiêu của ĐTVN tại giải VĐ bóng đá nữ Đông Nam Á 2012 là lọt vào trận chung kết và cố gắng bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á.

Do Indonesia đã tuyên bố rút lui vào giờ chót nên giải bóng đá nữ VĐ Đông Nam Á 2012 chỉ còn có sự góp mặt của 7 đội bóng được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn ra 2 đội dẫn đầu vào bán kết. ĐTVN nằm ở bảng A cùng Singapore, Philippines và Myanmar. Bảng B gồm Thái Lan, Malaysia và Lào.



Kim Hồng (7) trở lại gia cố sức mạnh cho ĐTVN

Với sự chênh lệch quá lớn về trình đội giữa các đội bóng trong bảng cũng như bảng còn lại, không khó để nhận ra VN, Myanmar (bảng A) và Thái Lan, Lào (bảng B) là ứng cử viên sáng giá cho các tấm vé vào bán kết. Vấn đề là để đạt mục tiêu lọt vào trận chung kết, thậm chí còn tiến xa hơn thế, ĐTVN cũng cần phải tính toán để lựa chọn đối thủ tại bán kết. Trong thời điểm hiện nay, gặp Lào vẫn dễ dàng hơn đối đầu Thái Lan cho dù Lào đã có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây. Nhưng muốn có được hành trình thuận lợi đó, thầy trò HLV Trần Vân Phát cần phải chiếm ngôi đầu bảng A và Myanmar sẽ là đối thủ không thể xem thường.

Chuẩn bị cho giải VĐ Đông Nam Á sẽ khởi tranh từ ngày 13/9 trên SVĐ Thống Nhất (TPHCM), ĐTVN đã được tập trung từ 1/8 tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF và vừa trải qua đợt rèn thể lực tại Tam Đảo. Trong ít ngày tới, đội sẽ lên đường sang Côn Minh (Trung Quốc) tập huấn, thi đấu giao hữu 3 trận sau đó về thẳng TP.HCM để bước vào thi đấu.

Bên cạnh những gương mặt trẻ đã thi đấu tiến bộ tại giải bóng đá nữ VĐQG 2012, ở đợt tập trung lần này, HLV Trần Vân Phát gọi trở lại 3 cầu thủ dày dạn kinh nghiệm là Ngọc Anh, Kim Hồng và Minh Nguyệt. Sự trở lại của những nhân tố chủ chốt từng cùng ĐTVN gặt hái nhiều vinh quang tại SEA Games cũng như giải VĐ Đông Nam Á.

HLV Trần Vân Phát đánh giá: “Đúng là lực lượng của ĐTVN đang trong giai đoạn có nhiều thay đổi nhưng tin vui là chúng tôi được đón nhận sự trở lại của 3 trụ cột Kim Hồng, Minh Nguyệt và Ngọc Anh. Tinh thần tập luyện của ĐT trong thời gian vừa qua là rất tốt, chính vì thế, dù lực lượng trẻ hóa nhiều nhưng mục tiêu của chúng tôi là lọt vào chung kết, cố gắng bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á. Hy vọng chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Giải VĐ nữ Đông Nam Á 2012 có nhà tài trợ

Chiều qua tại trụ sở VFF đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ quảng cáo giải VĐ bóng đá nữ Đông Nam Á 2012, đó là Công ty TNHH một thành viên Thế Linh. Đây là lần đầu tiên Thế Linh hợp tác với VFF để tài trợ cho một giải đấu tầm khu vực. Với sự cộng tác của nhà tài trợ, VFF hy vọng ĐTVN sẽ có một giải VĐ Đông Nam Á thành công khi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm