CẬP NHẬT tin tối 14/11: Người Pháp thích Ronaldo và Messi đoạt QBV hơn Ribery

14/11/2013 19:08 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Franck Ribery: "Người Pháp thích Ronaldo và Messi đoạt QBV FIFA hơn tôi", Man United bắt Van Persie tập luyện quá nhiều, PSG đã để vuột Oezil vào tay Arsenal như thế nào?... là những tin tức đáng quan tâm vào buổi tối ngày 14/11.

* Pepe bất bình thay cho Ronaldo

Ronaldo giành danh hiệu QBV vào năm 2008 và đã là ứng viên của giải thưởng này trong các năm 2007, 2009, 2011 và 2012. Hậu vệ người Bồ Đào Nha cho rằng Ronaldo đã bị đối xử bất công trong cuộc bầu chọn QBV FIFA: "Chúng ta biết rằng, những thống kê về số bàn thắng của Ronaldo đã tăng lên, thật không bình thường khi anh ấy chỉ giành được 1 QBV, sau khi đến dự đêm trao giải thưởng 7 hoặc 8 lần. Nó chỉ ra rất nhiều điều kì lạ trong bóng đá. Thật không công bằng với những điều đã xảy ra với Ronaldo".


Pepe và Ronaldo - Ảnh: Getty

Pepe đề cập đến lời bình luận gần đây của chủ tịch FIFA Sepp Blatter và cho rằng Messi đã được thiên vị trong cuộc bầu chọn: "Tôi hy vọng Ronaldo giành QBV FIFA. Ý kiến của Sepp Blatter đã khiến rất nhiều người phải mở to mắt. Những gì mà Ronaldo đã làm là vượt quá những gì có thể so sánh. Anh ấy đã có có một thành tích không thể tin được và Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất trên hành tinh này. Như tôi đã nói, bạn không thể so sánh Ronaldo với bất cứ ai bây giờ".

* Llorente từng muốn rời Juventus

Tiền đạo người Tây Ban Nha tiết lộ rằng anh từng sẵn sàng rời khỏi Juventus, sau khi đối mặt với những khó khăn ở mùa giải đầu tiên tại Serie A. Tuy nhiên bây giờ, Llorente cảm thấy hài lòng với việc cạnh tranh một suất thi đấu chính thức trong đội hình của "Bà đầm già".

Llorente đã gia nhập Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do từ Athletic Bilbao hồi mùa Hè. Tuy nhiên anh đã phải vật lộn để thích nghi với bóng đá Italy, cũng như với những mong đợi quá cao từ NHM trong những tháng đầu của mùa giải. Llorente đã phải dành phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị của Juventus.


Llorente - Ảnh: Getty

Nhưng cuối cùng anh cũng giành được vị trí trong đội hình của HLV Conte sau chấn thương của Mirko Vucinic và Fabio Quagliarella. Bây giờ, Llorente cảm thấy hài lòng: "Chúng tôi có 5 cầu thủ tấn công và thật không dễ dàng để lọt vào đội hình chính thức. Nhưng sau đó, HLV Conte xem xét tôi lại lần nữa và cho tôi nhiều động lực. Tôi đã may mắn được thi đấu nhiều hơn. Chấn thương của Vucinic và Quagliarella đã cho tôi cơ hội để chứng tỏ bản thân".

Anh nói thêm: "Tôi có thêm nhiều thời gian thi đấu và bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Bây giờ, tôi đã tìm thấy sự nhịp nhàng trong lối chơi của đội". Llorente đã ghi được 4 bàn trong 12 lần ra sân trong màu áo Juventus trên khắp các mặt trận mùa này.

* Marc Bartra nhận số áo của Cesc Fabregas ở ĐT Tây Ban Nha

Cầu thủ trẻ của Barcelona đã được triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha sau khi Cesc Fabregas bị loại bởi chấn thương. Bartra cũng được nhận áo đấu số 10 của người đàn anh tại "La Roja" cho hai trận giao hữu với Guinea và Nam Phi. Các cầu thủ trong đội tuyển Tây Ban Nha hôm nay đã mặc số áo của họ trong ngày ra mắt trang phục thi đấu mới của "La Roja". Với việc Xavi, David Silva và Pique không được chọn, số áo của những cầu này đã được nhường cho Juanfran (áo số 5), Koke (áo số 8) và Nacho Monreal (áo số 21).


Bartra mặc áo số 10 - Ảnh: AS

Danh sách ĐT Tây Ban Nha với số áo: số 1- Casillas, số 2- Albiol, số 3- Iñigo Martínez, số 4- Javi Martínez, số 5- Juanfran, số 6- Iniesta, số 7-Villa, số 8- Koke, số 9- Negredo, số 10- Bartra, số 11- Pedro, số 12- Valdés, số 13- Mata, số 14- Xabi Alonso, số 15- Sergio Ramos, số 16- Busquets, số 17- Arbeloa, số 18- Alberto Moreno, số 19- Llorente, số 20- Cazorla, số 21- Monreal, số 22- Navas và số 23- Reina.

* Man United bắt Van Persie tập luyện quá nhiều

Chuyên gia thể lực của ĐT Hà Lan là Raymond Verheijen đã chỉ trích Man United vì đã bắt Robin van Persie tập luyện quá nhiều. Trước đó, Raymond Verheijen cũng đã chỉ trích HLV David Moyes bởi chấn thương của tiền đạo người Hà Lan trong chuyến du đấu Australia và châu Á trước mùa giải của "Quỷ đỏ". Tuần này, Van Persie đã được ĐT Hà Lan cho nghỉ, không phải tham gia trận giao hữu với Nhật Bản và Colombia.


Van Persie - Ảnh: Getty

Raymond Verheijen chia sẻ trên Twitter: "Quyết định thông minh là cho Van Persie nghỉ trong tuần sắp tới. Không phải phục vụ cho ĐTQG. Hy vọng cậu ấy sẽ dừng việc sử dụng thuốc giảm đau sau tuần tới. Hy vọng mùa giải tới, Van Persie sẽ có thời gian trước mùa giải cân bằng để cậu ấy không phải dùng tới thuốc giảm đau".

* Mourinho ca ngợi Ronaldo hết lời

HLV Mourinho bất ngờ ca ngợi người học trò cũ của mình trước báo chí. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã làm việc với Ronaldo trong 3 mùa giải ở Real Madrid. Mặc dù đã cùng nhau giành được thành công nhưng trong khoảng thời gian cuối của Mourinho ở Bernabeu, mối quan hệ của hai người đã không được tốt đẹp.


Với Jose Mourinho, Ronaldo là một cầu thủ rất chuyên nghiệp

Mặc dù vậy, vị thuyền trưởng của Chelsea vẫn nhận định rằng Ronaldo là một trong số những cầu thủ chuyên nghiệp nhất trên thế giới. Ông cho biết: "Việc huấn luyện Ronaldo là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Ronaldo là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng gặp. Một cầu thủ và HLV có thể có sự khác biệt trong khoảng thời gian tập luyện và thi đấu. Nhưng tất cả kết thúc ở đó. Tôi không có bất cứ vấn đề nào với Ronaldo".

* PSG đã để vuột Oezil vào tay Arsenal như thế nào?

HLV Arsene Wenger đã tiết lộ cách mà "Pháo thủ" đã chiêu mộ Oezil, ngay trước mặt PSG, đội bóng cũng thèm khát tiền vệ người Đức: "PSG muốn Oezil nhưng tôi có một lợi thế bởi tôi đã tiếp xúc với cậu ấy. Oezil đã tới nhà tôi và đưa ra quyết định nhanh chóng. Lần đầu tiếp xúc với Oezil đã xảy ra tại nơi tôi ở, cậu ấy đã quyết định sau 24 giờ". Trong kì chuyển nhượng mùa Hè, Oezil đã lựa chọn rời khởi Real để tới Emirates với mức phí chuyển nhượng là 42,5 triệu bảng.


Oezil - Ảnh: Getty

* HLV Prandelli muốn gọi lại Morgan De Sanctis

Báo chí Italy cho biết HLV Prandelli có thể sẽ gọi thủ môn của Roma là Morgan De Sanctis vào ĐT Italia. Morgan De Sanctis mới chỉ để lọt lưới 3 bàn trong 12 trận đấu ở Serie A mùa giải này. Tờ Corriere dello Sport còn cho biết ĐT Italy sẽ hành quân tới World Cup với hai thủ môn là Buffon và Morgan De Sanctis. Ngoài ra, thủ môn của Lazio là Federico Marchetti và thủ môn Salvatore Sirigu của PSG sẽ phải cạnh tranh cho một suất còn lại.

* Franck Ribery: "Người Pháp thích Ronaldo và Messi đoạt QBV FIFA hơn tôi"

Cầu thủ người Pháp cảm thấy chạnh lòng vì không có được sự mến mộ ở quê nhà giống như Ronaldo và Messi. Anh cho rằng NHM bóng đá Pháp thích Messi hoặc Ronaldo giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn QBV FIFA hơn anh.


Ribery - Ảnh: Getty

Ribery là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu cá nhân cao quý của FIFA với thành tích giành 3 chức vô địch ở mùa giải 2012-13 với Bayern Munich. Anh cho biết: "Tôi có ấn tượng rằng người Pháp dường như thích Ronaldo và Messi hơn và tôi thực sự băn khoăn tại sao. Tôi đã thi đấu rất xuất sắc trong năm 2013 và có phong độ ổn định trong cả năm, giành được nhiều danh hiệu. Đó là một niềm vinh dự tuyệt vời với tôi, với gia đình và những con của tôi".

Anh chua chát nói: "Tôi là một trong số những người ít khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn QBV FIFA ư? Tôi có thể chắc chắn mình có ít sự ủng hộ".

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm