Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam sáng cửa lọt vào vòng loại thứ 3

17/07/2019 17:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Việt Nam cùng bảng G với Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Cơ hội đi tiếp của chúng ta là cực lớn.

VTV chính thức tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

VTV chính thức tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022

Vòng loại World Cup 2022: Theo thông báo từ VTV, Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo kết quả bốc thăm mới nhất, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng G với các đối thủ là UAE,  Thái Lan, Malaysia và Indonesia.

Chú thích ảnh
Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Thái Lan vs Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan
Lịch thi đấu của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

Theo thể thức thi đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về. 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023 ở Trung Quốc.

24 đội có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc).

Nhìn vào bảng đấu của Việt Nam thì trên lí thuyết, đại diện Tây Á UAE được coi là ứng viên nặng kí nhất giành ngôi đầu bảng trong khi chúng ta được coi là có nhiều cơ hội nhất để giành vị trí thứ 2 bảng này khi cạnh tranh với những đối thủ cùng khu vực như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Ở đây, chúng ta nói chỉ là trên lí thuyết bởi thực tế Việt Nam thậm chí có thể đánh bại UAE và chiếm ngôi đầu bảng. Việt Nam cũng có thể bị Thái Lan hay bất cứ đối thủ nào đánh bại nếu chủ quan và không có được sự chuẩn bị tốt. Xét về thực lực, chúng ta không sợ bất cứ đối thủ nào trong bảng này và cơ hội giành ngôi đầu bảng G dành cho các học trò ông Park Hang Seo là có thể chứ không phải ước vọng xa xôi.

lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Thái Lan vs Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan
Ông Park cùng học trò tràn trề cơ hội đi tiếp ở vòng loại World Cup

Nhưng điều quan trọng nhất với Việt Nam không phải là nghĩ trước hết đến ngôi nhất hay nhì bảng lúc này mà có sự chuẩn bị tối ưu cho từng trận đấu ở vòng loại sắp tới. Mỗi trận đấu, bất kể gặp đối thủ nào, đều đòi hỏi các tuyển thủ chơi với nỗ lực tối đa và với tinh thần của một trận chung kết.

Một khi đã chuẩn bị tối ưu rồi, đã dành cho các đối thủ sự tôn trọng cần thiết rồi thì cơ hội thực sự của chúng ta để vào vòng loại tiếp theo của World Cup 2022 kèm suất vào thẳng VCK Asian Cup 2023 ở Trung Quốc là bao nhiêu? Chúng ta có thể tự tin khẳng định mà không hề chủ quan rằng cơ hội đó dành cho “Những ngôi sao vàng” là rất, rất lớn.

Nếu coi UAE là đội mạnh nhất bảng (và thực tế UAE đúng là cần được tôn trọng dù họ đến từ Tây Á mà Việt Nam thường đá tốt trước các đội Tây Á) thì chúng ta có lí do để hi vọng. U23 Việt Nam từng đụng Olympic UAE trong trận tranh HCĐ ASIAD 2018 và chúng ta đã chơi ngang ngửa với đối thủ, chỉ chấp nhận thất bại sau loạt sút luân lưu may rủi. Trận thua trong gang tấc ấy cho thấy rõ ràng tuyển Việt Nam có tiềm năng, có thể chơi sòng phẳng với UAE một khi chúng ta phát huy được hết các phẩm chất và thế mạnh của mình.

Nhưng UAE chưa hẳn đã là mối quan tâm lớn nhất với người hâm mộ lúc này. Có thể họ đang nghĩ về những cuộc đối đầu sắp tới của tuyển Việt Nam với Thái Lan, Malaysia, Indonesia, nhất là hai cuộc đọ sức của chúng ta với người Thái, đối thủ bao năm vẫn được coi là số 1 Đông Nam Á nhưng đã bị chúng ta đánh bại trong những cuộc đối đầu gần nhất.

Thái Lan mới thay HLV với quyết tâm giành vé dự World Cup ở Qatar. Thái Lan tuyên bố đao to búa lớn ở King’s Cup mới rồi, coi cuộc chiến với chúng ta như cơ hội báo thù cho thảm bại ở VCK U22 Đông Nam Á trước đó mà đội trẻ của họ thua Việt Nam tan nát. Nhưng cuối cùng, người Thái một lần nữa bị Việt Nam khuất phục ngay trên sân nhà trước sự cổ vũ của khán giả nhà.

Chiến thắng mới nhất trước Thái Lan một lần nữa cho thấy tuyển Việt Nam của Park Hang Seo thực sự đã ở tầm cao mới cả về chất lượng chuyên môn lẫn tâm lí thi đấu so với các phiên bản quá khứ. Chúng ta không còn e ngại đối thủ mà tuyệt đối tin vào sức mạnh và các giá trị của mình.

Việt Nam vẫn sẽ chơi với tâm thế tự tin ấy trong 2 cuộc đối đầu sắp tới gặp “Voi chiến” bất kể sân nhà hay sân khách, bất kể khát vọng phục thù của người Thái lớn cỡ nào. Không phải chúng ta thiếu tôn trọng đối thủ nhưng lúc này “Những ngôi sao vàng” đã ở vào vị thế mới, đã có được thói quen chiến thắng và biến sự tự tin thành thuộc tính của mình trong mọi cuộc chơi trước bất kỳ đối thủ nào.

Một khi chúng ta không ngán Thái Lan thì chúng ta lại càng không ngán Indonesia và Malaysia, những đối thủ còn lại trong bảng G của Việt Nam. Như đã nói ở trên, đội quân của Park Hang Seo đủ tiềm năng để cạnh tranh ngôi đầu bảng G. Thế nên, chúng ta lại càng có nhiều cơ hội giành vị trí thứ 2 và tranh một suất vào vòng loại thứ 3 với tư cách một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Cánh cửa đi tiếp ở vòng loại World Cup rõ ràng đã mở ra rất rộng với “Những ngôi sao vàng”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm