Vòng 2 lượt đi giải BĐ nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2015: TP.HCM, Hà Nam khó rơi chiến thắng

07/03/2015 06:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hai đội hạng Ba và á quân của mùa giải 2014 khả năng sẽ không gặp nhiều vất vả khi đối đầu với những đội bóng dưới cơ vào chiều nay.

Để “bằng chị bằng em”, TP.HCM đã thành lập riêng 2 CLB để tham dự giải VĐQG 2015. Về chuyên môn, số lượng đội càng nhiều sẽ giúp các cô gái nữ theo nghiệp quần đùi áo số có thêm cơ hội cọ xát để trưởng thành. Nhưng ở chiều ngược lại, những hệ lụy của nó không phải không có.

Tuy nhiên, trong hoàn cảnh bóng đá nữ Việt Nam thiếu thốn đủ thứ như hiện tại, chuyện TP.HCM có thêm 1 CLB chuyên nghiệp dự sân chơi cao nhất Việt Nam mang ý nghĩa tích cực nhiều hơn. Và trong xu thế phát triển, người ta cũng khó cấm đoán việc này.

Trở lại với chuyên môn trận đấu giữa Tao Đàn và TP.HCM chiều nay, sẽ rất khó có chuyện các cô gái trẻ Tao Đàn làm nên chuyện trước các đàn chị TP.HCM. Sau nhiều năm lỗi hẹn với chiếc Cúp VĐQG, mà phần vì lực lượng mỏng, phần vì đầu tư kém, năm nay TP.HCM cho thấy họ quyết tâm hơn hẳn.

Biểu hiện đầu tiên là việc thầy trò HLV Đoàn Thị Kim Chi được giao chỉ tiêu vào top 2. Nhiều năm trước, mục tiêu top 3 đã là thành công với TP.HCM. Sau nhiều năm chững lại, TP.HCM mùa giải này có lực lượng ổn định hơn. Sự trở lại của chân sút Huỳnh Như sau thời gian chấn thương giúp hàng công TP.HCM khởi sắc. Chính tiền đạo này là người mang về 3 điểm đầu tiên cho TP.HCM trong ngày ra quân.

Trong lần đầu tiên HLV HLV Đoàn Thị Kim Chi đứng mũi chịu sào với bóng đá TP.HCM, cô gái từng đoạt 4 Quả bóng vàng Việt Nam này rất có uy tín với các học trò. Dàn cựu binh kết hợp với sức trẻ, cùng HLV danh tiếng một thời, TP.HCM hứa hẹn sẽ có sự trở lại mạnh mẽ.

Việc có thêm một CLB song hành ở giải VĐQG tương tự như 2 CLB Hà Nội giúp TP.HCM chắc chắn có lợi về tích lũy điểm số so với những đội còn lại. Trong ngày ra quân, Tao Đàn dù thừa sức trẻ nhưng đã cho thấy sự non nớt về kinh nghiệm khi để thua TNG Thái Nguyên với tỷ số 0-1.

Dự đoán: TP.HCM thắng 3-0

Sự có mặt được mong chờ nhất ở lượt trận thứ 2 là PP Hà Nam. Đội bóng của HLV Văn Thị Thanh sẽ đối đầu với Than Khoáng sản VN, đội đã thất bại trước TP.HCM ở ngày khai mạc. So về tương quan lực lượng, đội đương kim á quân được đánh giá cao hơn hẳn các cô gái đến từ vùng mỏ.

Đầu tàu của PP Hà Nam là Tuyết Dung đang có phong độ rất cao. Cũng ở trận khai mạc giải VĐQG 2014, PP Hà Nam đã đánh bại Than Khoáng sản VN với cách biệt tối thiểu.

Nhưng bất ngờ đã xảy ra ở lượt về, khi thầy trò HLV Văn Thị Thanh bị Than Khoáng sản VN cầm hòa 1-1 đầy tức tưởi. Chính trận hòa này góp phần trực tiếp đến việc PP Hà Nam không thể soán ngôi vô địch của Hà Nội 1.

Gặp lại đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải chiều nay, thầy trò HLV Văn Thị Thanh sẽ xem đây là cơ hội để trả nợ đối thủ.

Dự đoán: PP Hà Nam thắng 2-0

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm