V-League với Euro: Niềm vui xen lẫn âu lo

10/06/2016 11:04 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - World Cup hay EURO là dịp rất tốt để những người làm nghề học hỏi kiến thức bóng đá mới mẻ, hiện đại. Tuy nhiên, đằng sau sự học đó cũng là những âu lo, trăn trở về sự len lỏi của “bóng ma” cá độ.

EURO 2016 với các đội bóng V-League cũng không phải ngoại lệ.

Ông Bùi Xuân Hòa (Chủ tịch SHB Đà Nẵng): “Ý thức cầu thủ vẫn là quan trọng”

Ông Bùi Xuân Hòa, Chủ tịch SHB Đà Nẵng, chia sẻ: “Các cầu thủ sẽ được xem những trận đấu sớm vào khung giờ 20h và 23h còn khung giờ muộn sẽ xem lại để đảm bảo sức khỏe. Chúng tôi sẽ theo dõi những động thái trong đội bóng.

Tuy nhiên, ý thức của cầu thủ vẫn là quan trọng. Không thể theo sát họ được bởi họ cũng đã lớn, đã đầy đủ nhận thức nhưng không vì thế mà SHB Đà Nẵng lơ là được.

Chúng tôi cũng rất lo ngại đến chuyện cá cược, điều này khó tránh khỏi trong bối cảnh hiện tại. SHB Đà Nẵng sẽ theo dõi sát sao, nghiêm cấm mọi hành vi và sẽ có biện pháp xử lý mạnh nếu phát hiện cầu thủ sai trái”.

HLV Võ Đình Tân (S.Khánh Hòa): “Cá cược vui cũng cấm”

HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hòa cho biết: “S.Khánh Hòa sẽ nghiêm cấm mọi hành vi cá cược dưới mọi hình thức, kể cả những cá cược vui giữa các cầu thủ. Bên cạnh vấn đề thường xuyên giáo dục tư tưởng cho các cầu thủ, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao mọi chuyển biến trong quá trình diễn ra EURO. Nếu cầu thủ có chút tư tưởng, biểu hiện nào sai lệch sẽ nhanh chóng chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm.

Thế nhưng, chúng tôi sẽ không nhờ cơ quan an ninh vào cuộc vì đây là vấn đề con người. Những vụ việc trước đây sẽ là bài học để họ nhìn vào, tự ý thức. Dẫu vậy, quan trọng vẫn là phòng hơn chống và S.Khánh Hòa không thể lơ là dù chỉ một phút.

EURO là dịp không thể tốt hơn để các cầu thủ cũng như HLV học hỏi những trường phái, lối chơi và cập nhật những thông tin của bóng đá hiện đại. Thế nên, chúng tôi rất khuyến khích cầu thủ xem các trận đấu. Tuy nhiên, bất chấp trận đấu hay đến đâu thì trước 12h, cả đội bóng sẽ phải ngừng xem.

Trình độ các đội bóng đang xích lại gần nhau và thật khó để đoán định nhà vô địch. Anh, Pháp, Đức hay Tây Ban Nha đều rất mạnh nhưng họ có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Vòng loại đã chứng minh điều đó. Thế nên, thật khó để đưa ra một cái tên đủ sức vượt trội cho cuộc đua đến ngôi vô địch”.

Tiền vệ Đinh Thanh Trung (QNK Quảng Nam): “EURO thiếu chất nghệ sỹ”

Đội trưởng Đinh Thanh Trung của QNK Quảng Nam bày tỏ: “Tôi thích ĐT Anh nhưng không đánh giá cao khả năng vô địch của Tam sư bởi lẽ họ đã khiến người hâm mộ quá thất vọng trong thời gian gần đây. Pháp với lợi thế chủ nhà cùng ĐT Đức với dàn cầu thủ chất lượng, sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ sẽ là những ứng viên tiềm năng cạnh tranh chức vô địch. Trong khi đó, sẽ có rất nhiều đội bóng “bí ẩn”, khó lường giúp cho EURO lần này thêm phần hấp dẫn. Nhìn đội hình cũng như những gì đã thể hiện ở vòng loại và thời gian gần đây, họ sẽ mang đến những bất ngờ thú vị và biết đâu được một Hy Lạp thứ 2 sẽ xuất hiện trên đất Pháp lần này.

Về phương diện cá nhân, tôi thích mẫu cầu thủ giàu chất kỹ thuật như Pirlo hay Zidane trước đây. Tuy nhiên, thật khó để tìm kiếm một “nghệ sĩ” thực thụ ở kỳ EURO này. Andres Iniesta là cái tên đáng chờ đợi song tiền vệ này đang có dấu hiệu của tuổi tác.

Dẫu rất muốn xem nhưng để đảm bảo thể lực thì chúng tôi sẽ chỉ xem những trận đấu sớm và cách tốt nhất là xem cùng đồng đội”.

Tiền vệ Võ Huy Toàn (SHB Đà Nẵng): “Ronaldo sẽ là Vua phá lưới”

“EURO này có thể là kỳ cuối nên Ronaldo sẽ muốn dốc hết sức để nói lời chia tay ý nghĩa. Món quá ngọt ngào nhất chính là danh hiệu Vua phá lưới. Anh ấy đã trải qua một mùa giải tương đối thành công và danh hiệu cá nhân ở kỳ EURO tới sẽ là bàn đạp cho cuộc đua giành Quả bóng vàng năm nay.

Trong khi đó, với một dàn cầu thủ đồng đều, Pháp và Bồ Đào Nha sẽ là những ứng viên vô địch, còn Croatia với những nhân tố nổi bật trong mùa giải qua như Mandzukic, Modric… rất có thể là kẻ ngáng đường vĩ đại ở kỳ EURO này”, tiền vệ Võ Huy Toàn nhận định.

Cristiano Ronaldo bất ngờ chọn Italy là ứng viên vô địch EURO 2016

Cristiano Ronaldo bất ngờ chọn Italy là ứng viên vô địch EURO 2016

Ngôi sao số 1 của tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo vừa đưa ra nhận định của anh về các ứng viên vô địch tại EURO năm nay. Ronaldo không chọn Bồ Đào Nha của anh vào danh sách này nhưng vẫn gây ngạc nhiên với đánh giá của mình.


HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội T&T): “Thích cả Đức lẫn Tây Ban Nha”

“Tôi thích cả Tây Ban Nha và Đức ở EURO lần này như bao lần kì khác. Tôi thích lối chơi bóng nhỏ, tấn công đẹp mắt của Tây Ban Nha, còn Đức là tinh thần chiến đấu đã trở thành thương hiệu.

EURO lần này CLB cũng không khắt khe với cầu thủ trong việc theo dõi các trận đấu nhưng vẫn có giới hạn dành cho tất cả. Trận nào không muộn tầm 20h tối thì vẫn để cho anh em xem, còn trận nào muộn quá ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn buổi tập hôm sau thì thôi, chỉ có thể để anh em xem lại vào thời gian rảnh. Chúng tôi sẽ để các cầu thủ xem ở phòng, nhưng chắc chắn chỉ xem những trận đấu sớm thôi.

Mai EURO khai mạc nhưng cũng phải cố gắng đá với FLC Thanh Hóa ở Cúp QG thì mới có hứng xem EURO. Đội nào thua sẽ bị loại ngay nên chúng tôi sẽ cố thi đấu hết mình trên sân nhà. Văn Quyết, Thành Lương tập trung ĐTQG. Hôm qua mới tập luyện trở lại với đội, thể lực chưa được tốt. Còn Samson thì đang ốm nên lực lượng của Hà Nội T&T thời điểm hiện tại không được tốt nhất. Hà Nội T&T vẫn thiếu Cúp QG trong bộ sưu tập nên chúng tôi luôn nỗ lực thi đấu để giành thành tích cao nhất”.

HLV Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh): “Pháp có lợi thế  sân nhà”

“EURO vẫn là sân chơi của các đội bóng có truyền thống như Đức, Tây Ban Nha, những ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Pháp cũng là một đội bóng có thể cạnh tranh chức vô địch vì năm nay họ được làm chủ nhà lại sở hữu một lứa cầu thủ rất tốt. Còn về cá nhân các cầu thủ tôi vẫn kì vọng vào Ronaldo, một cầu thủ lớn của thế giới và đang rất khát khao giành thành tích với đội bóng quê nhà”.  

NAM GIAO – HIẾU LƯƠNG (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm