V.League có nhà tài trợ mới: Ứng xử với đồng tiền

22/12/2014 11:38 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Người đứng đầu VPF khẳng định đã tìm được nhà tài trợ cho V-League 2015 - đối tác “khủng” đến từ nước ngoài. Đó là tin mừng với bóng đá Việt Nam. Song vấn đề đặt ra là VPF sẽ ứng xử thế nào để xứng đáng với “đồng tiền bát gạo”.

Những mùa giải trước đây, V-League được Eximbank tài trợ mỗi năm 30 tỷ đồng. Nhưng nghe đâu đối tác mới của VPF sẽ tài trợ cho V-League mỗi năm lên cả trăm tỷ đồng. Thực sự đây là tín hiệu không thể vui hơn trong bối cảnh kinh tế khó khăn, hơn nữa V-League cũng đang rất cần tiền. Nỗi lo không chỉ của VPF mà cả người hâm mộ đã được giải tỏa.

Tuy nhiên, một khi đối tác nước ngoài đã chấp nhận đầu tư vào bóng đá Việt Nam thì mọi chuyện đang chờ đợi VPF sẽ không hề đơn giản. Ai cũng vậy, dù đối tác trong hay ngoài nước đã bỏ tiền ra tài trợ thì phải có mục đích, lợi ích. Nhưng chắc chắn, đối tác nước ngoài thì họ sẽ đòi hỏi sự rõ ràng, rành mạch nhiều hơn, đơn giản vì họ làm việc chuyên nghiệp hơn.

Không riêng gì lĩnh vực thể thao, cơ chế làm việc của nhiều ngành nghề khác ở Việt Nam đang tồn tại những vấn đề, kiểu như tính minh bạch, công khai chẳng hạn. Ở V-League, hàng năm VPF hỗ trợ một khoản cho các CLB nhằm chia sẻ khó khăn. Nhưng liệu cơ chế này có khả thi khi đối tác nước ngoài bỏ tiền ra tài trợ? Đó là chưa kể đến những đòi hỏi khác như quảng bá hình ảnh chẳng hạn.

Đồng tiền đi liền trách nhiệm. Nhà tài trợ nước ngoài chắc chắn sẽ có những ràng buộc khác khắt khe hơn nhà tài trợ trong nước. Vì thế, nhiều tiền chưa hẳn đã sướng nếu VPF không biết cách ứng xử khéo léo, không sớm thay đổi được tư duy làm bóng đá theo kiểu... Việt Nam để giữ chân nhà tài trợ.

Một câu chuyện khác rất thiết thực khi V-League có nhà tài trợ “khủng”, đó là chất lượng giải đấu. Một khi có được 100 tỷ đồng (theo dự đoán) thì VPF phải cải thiện chất lượng giải mới xứng tầm so với khi chỉ có 30 tỷ. Tất nhiên, mọi chuyện không thể thay đổi trong một sớm một chiều mà cần phải có lộ trình.

Nhưng dẫu sao, người hâm mộ luôn rất kỳ vọng VPF sẽ có những giải pháp hợp lý (khi có tiền) để nâng cao chất lượng các trận đấu ở V-League. Chất lượng đội ngũ trọng tài cũng cần được nâng cao.

Như đã nói rất nhiều lần, trọng tài là đề tài luôn nóng với bóng đá Việt Nam. Những mùa giải gần đây, dù chế độ đãi ngộ dành cho đội ngũ trọng tài đã được cải thiện nhưng xem ra chất lượng của những người làm nhiệm vụ “cầm cân nảy mực” vẫn đáng đặt câu hỏi. Chỉ có nâng cao chất lượng các trận đấu thì V-League mới dần thu hút khán giả trở lại sân. Như thế mới thành công.

Nói vậy để thấy, cách ứng xử thế nào với khoản tài trợ mới cho hợp lý là vấn đề không hề đơn giản với VPF.

Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm