VCK U21 quốc gia: Nhân tài như lá mùa thu

24/10/2015 08:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - So với những mùa giải trước, VCK giải U21 QG ở TP.HCM năm nay có vẻ đìu hiu hơn ở khía cạnh những cái tên nổi bật.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, bất ngờ, điều người yêu thích môn thể thao vua chờ đợi, đã diễn ra khi đội bóng bị đánh giá thấp nhất đến với VCK là An Giang nhảy lên ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Thái Tuấn vượt mặt những Gia Lai, Huế hay chủ nhà TP.HCM để có lợi thế lớn vào vòng 4 đội mạnh nhất. An Giang lọt vào VCK chỉ với 8 điểm, bằng với những CLB xếp nhì các bảng đấu khác như PVF và Viettel. Có điều 2 cái tên vừa nhắc bị loại chỉ sau 4 trận đấu.

An Giang có chiến thắng ngoạn mục ở những phút bù giờ trước Huế, nhưng từ vòng loại đến VCK, đội bóng này không có cá nhân nổi bật. Đội hình của HLV Thái Tuấn được đánh giá cao ở yếu tố tinh thần và sự đoàn kết.

Tương tự An Giang, 7 CLB còn lại đến VCK cũng chưa giới thiệu những cái tên ấn tượng. So với những năm gần đây, VCK U21 QG báo Thanh Niên đã giới thiệu những gương mặt ấn tượng cho V-League như Minh Tuấn (2012), Văn Công (2013), Phúc Tịnh (2014), thì sau lượt trận đầu, cảm nhận chung của giới chuyên môn với các cầu thủ là chưa thực sự ấn tượng.

Ngay cả những cái tên quá quen thuộc với những giải trẻ ở Hà Nội T&T như Duy Mạnh (cầu thủ thuộc biên chế ĐTQG và được mong chờ nhất VCK năm nay), Quang Hải (tuyển thủ U19 Việt Nam) cũng không có gì nổi bật sau lượt trận đầu.

HLV Phạm Minh Đức cho biết Duy Mạnh có vấn đề với chấn thương và đội bóng Thủ đô đã sẵn sàng cho phương án không có Duy Mạnh ở VCK lần này. Trong khi đó, Quang Hải cũng mất hút trong trận đấu với Bình Định chiều qua. Ở trận đấu sau đó, tiền đạo U23 Việt Nam Hồ Ngọc Thắng còn gây phản cảm với người xem với chiếc thẻ đỏ do phản ứng với trọng tài.

HLV Phạm Minh Đức lý giải các cầu thủ đã chưa kịp làm quen với thời tiết TP.HCM vì mới đến đây. Có thể phải chờ đến những lượt đấu sau, nhược điểm này mới được khắc phục để họ phát huy được hết khả năng. Ngoài ra, việc người trẻ bị căng cứng tâm lý khi mới bắt đầu giải đấu cũng là một lý do.

Bỏ qua lượt trận đầu tiên, vẫn còn thời gian cho các cầu thủ chứng tỏ. Trước mắt họ vẫn còn là các đích nhắm có mặt trong đội hình tuyển chọn U21 báo Thanh Niên Việt Nam dự giải U21 quốc tế và xa hơn là nằm trong tầm ngắm của những chuyên gia đang tuyển chọn nhân tố mới để giới thiệu cho HLV Miura ở U23 Việt Nam.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm