'Vắng Xuân Trường &Tuấn Anh, tuyển Việt Nam chơi kém linh hoạt'

09/10/2016 20:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Chia sẻ với Thể thao & Văn hóa, chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải cho rằng, dù cầm hòa được đội chủ nhà Indonesia nhưng với sự thiếu vắng Xuân Trường, Tuấn Anh, tuyển Việt Nam đã có đã có một trận đấu chưa thực sự tốt.

Đánh giá về lối chơi của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với đội tuyển Indonesia, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết, tuyển Việt Nam bộc lộ nhiều điểm hạn chế, đặc biệt ở hàng thủ.

“So với trận thắng 5-2 trước CHDCND Triều Tiên mới đây, HLV Hữu Thắng đã có một số sự thay đổi nhân sự trong trận đấu giao hữu với Indonesia. Với sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới như Văn Thắng, Minh Tuấn, Trọng Hoàng đã giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu khá là tưng bừng trong khoảng 20 phút đầu của trận đấu. Văn Thắng, Minh Tuấn đã để lại ấn tượng khi mỗi người có một pha lập công đẹp mắt.

Tuy nhiên, sau khoảng thời gian nửa hiệp 1 chơi khá tốt thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam bộc lộ những điểm hạn chế. Indonesia vẫn chơi với phong cách thường thấy của họ. Với thể lực sung mãn, đoàn quân của HLV Alfred Riedl chơi bóng mạnh mẽ, đá rát gây nhiều khó khăn cho các học trò của HLV Hữu Thắng.

Ở trận đấu này, hàng thủ đã mắc những lầm nghiêm trọng ở cả 2 bàn thua. Cụ thế là trung vệ Tiến Thành và thủ môn Nguyên Mạnh. Tôi nghĩ ở bàn thua thứ 1 của đội tuyển Việt Nam, Nguyên Mạnh đã có phần chủ quan trong tình huống sút phạt của cầu thủ Indonesia.

Trung vệ Tiến Thành có thể hình cao to, chống bóng bổng tốt nhưng anh ta xoay sở chậm, chơi bóng khá vụng về và thiếu tập trung. Bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam xuất phát từ một tình huống thi đấu non nớt của Tiến Thành”.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải cảm thấy tiếc nuối khi Xuân Trường và Tuấn Anh vắng mặt ở trận đấu với Indonesia

Cựu cầu thủ Thể Công, Vũ Mạnh Hải nhận định, ở cuộc so tài với Indonesia, lối chơi của đội tuyển Việt Nam thiếu độ kết dính và kém sự linh hoạt, sáng tạo khi thiếu vắng bộ đôi tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh.

“Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Indonesia tỏ ra thiếu sự ăn ý và có nhiều tình huống chuyền bóng không chính xác trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Họ thiếu đi những đường bóng đột biến, có thể gây bất ngờ cho đối thủ.

Tôi cảm thấy khá tiếc khi ở trận đấu này HLV Hữu Thắng không có được sự phục của cặp tiền vệ trung tâm là Xuân Trường và Tuấn Anh. Rõ ràng, nếu bộ đôi này trong đội hình thì lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ mềm mại, linh hoạt và sáng tạo hơn nhiều”.

Xuân Trường, Tuấn Anh và những 'siêu phẩm'

Xuân Trường, Tuấn Anh và những 'siêu phẩm'

Xuân Trường và Tuấn Anh không chỉ có những pha lập công đẹp mắt trong trận đấu giữa tuyển Việt Nam và CDHCND Triều Tiên mà bộ đôi này từng nhiều lần khiến khán giả phát sốt với những bàn thắng siêu phẩm.

Bên cạnh đó, ông Hải cho rằng, trong trận đấu giao hữu mà mỗi đội được phép thay tới 6 cầu thủ thì tất nhiên, đó sẽ là trận cầu mang tính thử nghiệm của các HLV và CĐV không thể trông chờ một trận cầu có tính chuyên môn cao.

“Cả 2 HLV đều có những toan tính riêng ở trận đấu này để thử nghiệm lối chơi hay đánh giá các vị trí, cầu thủ trước thềm AFF Cup 2016.  Thế nên, chúng ta cũng khó đòi hỏi các gương mặt mới có thể ngay lập tức chơi hay ở trận đấu này.

Hơn nữa, việc đối đầu với đội bóng của HLV Alfred Riedl, một người đã có thời gian dài làm việc tại Việt Nam nên ông ta đương nhiên sẽ am hiểu lối chơi của  các cầu thủ Việt Nam.

Tôi nghĩ là với trận hòa 2-2 trước Indonesia, HLV Hữu Thắng và các học trò sẽ có được nhiều bài học bổ ích. Điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam sẽ sửa chữa khuyết điểm ra sao và hoàn thiện lối chơi như thế nào sau trận đấu này”.

Mạnh Đức (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm