U21 Việt Nam tranh hạng ba với HAGL

25/12/2016 21:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Phạm Minh Đức bày tỏ thái độ tâm phục khẩu phục trước chiến thắng của đối thủ trong trận bán kết. U21 Thái Lan quá mạnh, đến nỗi chủ nhà đã xác định có thua 1-3 cũng là chuyện tất yếu bình thường

HLV Phạm Minh Đức nói: “Bóng đá là 90 phút, chúng tôi có bàn thắng sớm nhưng thời gian còn dài và đội bạn lội ngược dòng không khó hiểu. U21 Thái Lan có trình độ vượt trội hơn chúng tôi. Việc đội mạnh hơn thắng đội bóng yếu hơn là điều tất yếu phải xảy ra”.

Ông Đức lý giải thêm: “Chúng tôi chỉ có vài ngày tập trung, tôi dám nhận đội này và chơi như thế là tốt. Các em đá liên tục trận thứ 3 mà chơi với tinh thần như thế thì tôi không chê trách gì các cháu.

So với 3 đội bóng còn lại vào bán kết thì chúng tôi yếu thế hơn hẳn. Các bạn đừng hỏi tôi về thế hệ U19 Việt Nam có trong đội hình của tôi nữa. Họ có tốt bằng thế hệ của những Công Phượng hay không thì hãy nhìn các CĐV đến sân hôm nay và trận bán kết 1 có mặt U21 HAGL.

Nói ra thì buồn cười, mất lòng. Tôi không có ý so sánh HLV, rằng có HLV tốt thì đội bóng mới tốt mà nói thế hệ U19 hiện tại so với thế hệ trước, các bạn đừng đưa tôi vào thế khó xử”.

U21 Việt Nam nhận thất bại 1-3 trước U21 Thái Lan

Gọi vào đội hình nhiều cầu thủ U19 Việt Nam nhưng không sử dụng nhiều, HLV Minh Đức gặp khá nhiều áp lực lẫn hoài nghi về việc các học trò không phục mình. Ở trận đấu với U21 Thái Lan, ông Đức chỉ đưa duy nhất 1 tuyển thủ U19 Việt Nam là tiền đạo Đức Chinh trong đội hình xuất phát. Những tuyển thủ U19 Việt Nam khác như Minh Dĩ, Văn Hào, Trần Thành sau đó được đưa vào sân thay người nhưng cũng không thể cải thiện tình hình cho U21 Việt Nam.

Ông Đức lý giải: “Tôi không sử dụng họ bởi vì sao thì các bạn nhìn đã thấy rồi đấy. Trận gặp U21 Yokohama trước đó, Tiến Dụng chậm chạp, hay mất bóng nên tôi dùng người khác thay thế. Thủ môn Tiến Dũng gặp vấn đề về chấn thương. Đã là HLV thì ai cũng muốn sử dụng những cầu thủ tốt nhất”.

Với thất bại toàn diện của U21 Việt Nam trước U21 Thái Lan ở trận bán kết 2, chủ nhà đã không thể khiến CĐV “mát ruột” khi sạch bóng ở trận chung kết. U21 Việt Nam sẽ đọ sức với U21 HAGL ở trận tranh giải 3 diễn ra chiều mai (27/12).

Cuộc đấu nội bộ này theo HLV Phạm Minh Đức không có nhiều ý nghĩa ngoài việc trao cơ hội cho người trẻ cọ xát lấy kinh nghiệm.

“Tôi sẽ đá tấn công hay phòng ngự thì khi đó mới biết được. Các cầu thủ chúng tôi có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, để xem 1 ngày nghỉ họ hồi phục thế nào đã. So với đội hình năm ngoái thì đội hình hiện tại yếu hơn, nhiều cầu thủ còn non trẻ. U21 HAGL thì có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình”.

U21 Thái Lan đánh bại chủ nhà để có vé vào chung kết là điều đã nằm trong suy tính nhiều người. Họ chỉ gặp khó khăn đôi chút khi Tiến Dũng bất ngờ đánh đầu mở tỷ số sớm cho U21 Việt Nam.

Phút lóe sáng xuất thần của trung vệ Hà Nội T&T không đủ giúp đại diện Việt Nam hoàn thành cú sốc khi đẳng cấp của U21 Thái Lan là không thể bàn cãi.

HLV Phạm Minh Đức: Thêm một nấc thang mới

HLV Phạm Minh Đức: Thêm một nấc thang mới

Hai chức vô địch các giải trẻ QG năm 2016, thêm lần á quân U21 QG 2014 ở Cần Thơ, tất nhiên, không thể không nhắc ngôi vương giải đấu này 2015 tại TP.HCM, Phạm Minh Đức có thể nói là "kỳ nhân dị tướng", đừng đùa.

HLV Sritharo cho biết: “Đội hình hiện tại có 90% cầu thủ thuộc biên chế U21 Thái Lan, 10% còn lại vẫn chơi ở các CLB trong nước. Tùy vào tình hình thực tế chúng tôi sẽ đưa những cầu thủ trong độ tuổi U23 dự SEA Games 2017”.

Thêm một lần người Thái lại gieo sầu cho bóng đá Việt Nam, 2 đội tuyển với hầu hết những con người trẻ tốt nhất sẽ đến Malaysia năm tới đều bị họ khuất phục. Đây là dấu hiệu không mấy tốt lành cho giấc mộng HCV SEA Games 2017 của thầy trò HLV Hữu Thắng.

Người Thái đã tuyên bố sẽ vô địch giải này để làm bàn đạp bảo vệ HCV SEA Games và họ cho thấy mình “nói được làm được” khi đã ở sát mục tiêu. HLV Sritharo tự tin phát biểu: “Dù U21 Yokohama có hàng tiền vệ tốt nhưng chúng tôi biết cách khắc chế họ. U21 Thái Lan nắm 70% cơ hội giành chiến thắng trận chung kết”.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm