U19 Việt Nam từng thắng Hàn Quốc, hòa Trung Quốc

25/04/2014 05:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tối qua, tại khách sạn Park Royal Yangon (Myanmar) đã diễn ra lễ bốc thăm, chia bảng VCK giải U19 châu Á 2014. Theo kết quả bốc thăm,  thế hệ của những Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Sơn, Đông Triều…sẽ phải chứng minh khả năng của mình trước các cầu thủ đồng trang lứa đến từ những quốc gia có nền bóng đá rất mạnh của châu lục là Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Trong số các đội bóng này, U19 Nhật Bản là đối thủ quen thuộc nhất đối với U19 Việt Nam tại các VCK giải U19 châu Á. Năm 2004, trong lần thứ 2 tham dự một VCK giải U19 châu Á, U19 Việt Nam đã để thua U19 Nhật Bản với tỷ số 0-1. Thất bại này cùng với 2 trận thua cũng với tỷ số 0-1 trước U19 Malaysia và U19 Nepal đã khiến U19 Việt Nam đứng đội sổ ở bảng A của giải đấu năm đó.

6 năm sau, U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Triệu Quang Hà đã có dịp gặp lại U19 Nhật Bản tại VCK giải U19 châu Á 2010. Tuy nhiên, trong lần tái đấu đó, U19 Việt Nam còn thua đậm hơn với tỷ số 0-4 trước những cầu thủ cùng trang lứa đến từ xứ sở mặt trời mọc.

Còn trong lần đầu tiên tham dự VCK giải U19 châu Á (năm 2002), U19 Việt Nam cũng đã có dịp đối đầu với U19 Trung Quốc. Trận đấu diễn ra cách đây 12 năm đã khép lại với 4 bàn thắng được chia đều cho cả 2 đội. Tuy nhiên, sau đó U19 Việt Nam đã để thua cả 2 trận còn lại (0-2 trước U19 UAE, 2-4 trước U19 Syria) nên đứng cuối cùng ở bảng C với vẻn vẹn 1 điểm và không giành được quyền lọt vào tứ kết.

Trong khi đó, trong khuôn khổ các VCK giải U19 châu Á trước đây, U19 Việt Nam lại chưa một lần chạm trán với U19 Hàn Quốc. Tổng cộng, trong 5 lần tham dự VCK giải U19 châu Á trước đây, U19 Việt Nam chưa bao giờ vượt qua được vòng đấu bảng, với thành tích hết sức khiêm tốn: chỉ thắng được vẻn vẹn có đúng 2 trận, hòa 1 trận, trong khi để thua tới 12 trận.

Còn nếu tính cả ở những giải đấu quốc tế chính thức khác thì U19 Hàn Quốc lại là đối thủ mà U19 Việt Nam có nhiều lần gặp gỡ nhất trong vòng 10 năm qua.

Ngày 12/11/2007, U19 Việt Nam từng thất bại 1-4 trước U19 Hàn Quốc tại vòng loại giải U19 châu Á 2008. Đây là trận thua liên tiếp thứ 3 của U19 Việt Nam tại giải đấu này và thất bại này khiến cho các cầu thủ trẻ của chúng ta không giành được vé tham dự VCK giải U19 châu Á 2008

Ngày 6/11/2009, trong khuôn khổ vòng loại giải U19 châu Á 2010 diễn ra tại Thái Lan, U19 Việt Nam đã từng đánh bại U19 Hàn Quốc với tỷ số 1-0, để xếp thứ 3 ở bảng E (sau U19 Hàn Quốc và U19 Thái Lan) và trở thành đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất, qua đó giành quyền góp mặt ở VCK giải U19 châu Á 2010.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2010, U19 Việt Nam cũng đã 2 lần chạm trán với U19 Hàn Quốc, đội khách mời ở ngoài khu vực Đông Nam Á. Tại vòng bảng, U19 Việt Nam thủ hòa 1-1 với U19 Hàn Quốc. Còn trong trận tranh HCĐ, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thất bại trước các cầu thủ trẻ của xứ sở kim chi với tỷ số 6-7 trong loạt sút penalty sau khi 2 đội hòa nhau 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Còn gần đây nhất, tại giải bóng đá U19 quốc tế - Cúp Nutifood diễn ra vào đầu năm nay, các cầu thủ U19 Việt Nam đã có cuộc đối đầu khó quên với U19 Nhật Bản khi thảm bại ngay trên sân nhà với tỷ số 0-7.

Hương Thùy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm