U19 Việt Nam sẽ thăng hoa với HLV Troussier tại vòng loại U19 châu Á 2020

06/11/2019 20:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo vào ngày 5/11, đại diện bốn HLV ở bảng J gồm U19 Việt Nam, U19 Nhật Bản, U19 Guam và U19 Mông Cổ, đã công bố thông tin của đội nhà với giới truyền thông. Với hai nền bóng đá đến từ Mông Cổ và Guam, các HLV đều tỏ ra khiêm tốn rằng giải đấu này chỉ là cơ hội học hỏi cho các cầu thủ trẻ. Trong khi đó U19 Việt Nam và Nhật Bản đều thể hiện quyết tâm giành quyền vào VCK.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với U19 Mông Cổ (19h00)

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 6/11. Trực tiếp U19 Việt Nam đấu với U19 Mông Cổ (19h00)

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp vòng loại U19 châu Á: U19 Việt Nam vs U19 Mông Cổ. Trực tiếp bóng đá Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp cúp C2 châu Âu. Trực tiếp bóng đá U17 thế giới. Lịch bóng đá ngày 6/11, rạng sáng 7/11.

Lịch thi đấu vòng loại U19 châu Á 2020 bảng J hôm nay:

* 19h00 ngày 6/11: U19 Việt Nam vs U19 Mông Cổ

https://www.youtube.com/watch?v=-MCT4469Mwg

* U19 Nhật Bản 10-0 U19 Guam

HLV Kageyama Managa của U19 Nhật Bản cho biết: “Chúng tôi không có nhiều thông tin về các đội bóng ở giải đấu của mình. Tuy nhiên, về phần U19 Việt Nam thì trước khi gặp họ, chúng tôi đã có may mắn xem họ thi đấu hai trận với Mông Cổ và Guam nên sẽ ít nhiều nắm bắt được sở trường của họ. Đây là giải đấu tốt để chúng tôi kiểm tra năng lực các cầu thủ trẻ, xem họ cần cải thiện những gì ở tương lai”.

Ông Managa cũng dành những lời trân trọng cho thuyền trưởng U19 Việt Nam, người được mệnh danh “Phù thuỷ trắng” Philippe Troussier: “Ông ấy đã dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản năm 2002 và giúp đội bóng vượt qua vòng bảng World Cup năm đó. Tôi rất có ấn tượng, hào hứng, trân trọng cảm kích với ông Troussier về những đóng góp cho nền bóng đá Nhật Bản”, HLV Managa nói.

Trong khi đó, nhà cầm quân của U19 Việt Nam Troussier cho biết: “Trên lý thuyết thì ở bảng J này, Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất còn Việt Nam sẽ xếp thứ 2. Tuy nhiên đó mới chỉ là nhìn nhận ban đầu. Chúng tôi đã có nhiều thông tin về U19 Nhật Bản vì họ thi đấu nhiều giải giao hữu, còn Mông Cổ và Guam thì rất ít".

Chú thích ảnh
Các HLV của 4 đội U19 bảng J đều thể hiện quyết tâm sẽ thi đấu hết mình tại vòng loại U19 châu Á 2020. Ảnh: VSI

"Thắng Nhật Bản có khó không? Khó, nhưng không thể không thực hiện được. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn nói với các cầu thủ rằng đây là giải đấu trẻ, là bước khởi đầu sự nghiệp cầu thủ của họ. Tương lai của các cầu thủ U19 Việt Nam còn rất dài phía trước. Sự nghiệp huấn luyện của tôi ở Việt Nam cũng vậy, tôi muốn gắn bó lâu dài với bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, tôi mong muốn đưa bóng đá Việt Nam tham dự Olympic 2024, World Cup 2026 hay cả World Cup 2030”, thuyền trưởng sinh năm 1955 cho hay.

Trở lại với bảng đấu diễn ra từ ngày 6/11 tới, HLV Troussier phải tận dụng tối đa lợi thế được chơi trên sân nhà để lấy trọn 6 điểm trước Guam và Mông Cổ. Ngoài ra, có thể thầy trò HLV Troussier sẽ tập trung để thắng với tỷ số đậm càng cao càng tốt với hai đối thủ bị đánh giá dưới cơ này nhằm tạo lợi thế tốt nhất khi gặp Nhật Bản lượt trận cuối. HLV Troussier đánh giá sân nhà cũng là lợi thế nhưng cũng chính là áp lực với các cầu thủ trẻ. Cách đây không lâu cũng tại sân Thống Nhất này ở giải U18 vô địch Đông Nam Á, U18 Việt Nam với nhiều cầu thủ đang thuộc biên chế U19 Việt Nam hiện tại do HLV Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt đã thất bại trong mục tiêu vào bán kết giải khu vực.

 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm