Tuyển Việt Nam có 3 bàn 'làm vốn'

30/10/2014 05:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 65, tình huống hy hữu đã xảy ra, khi dàn đèn sân Thống Nhất bất ngờ tắt ngúm, ngay thời điểm Văn Quyết có cú đánh đầu nhiều khả năng sẽ thành bàn, bởi thủ môn Salman Baloch đã ra lố đà. Tất nhiên, bàn thắng (nếu có) sẽ không được tính, bởi không một ai trông thấy bóng đi vào lưới giữa bóng đêm bao phủ.

Mất chừng 30 phút để dàn đèn được bật lại, trước khi trận giao hữu quốc tế đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại SVĐ Thống Nhất tiếp tục. Đã có 3 bàn thắng được ghi cho đội chủ nhà, nhưng cảm giác vẫn nhạt!

1. Như Thể thao & Văn hoá đã nhận định từ trước giờ bóng lăn, U23 Bahrain (có thể cả Sinh viên Hàn Quốc) quá non và thực sự chưa đủ tầm làm quân xanh cho đội tuyển Việt Nam, với cữ chạy đà quan trọng để chọn điểm rơi tiến tới AFF Suzuki Cup 2014 trên sân nhà.

Hơn 90 phút trên sân Thống Nhất chiều qua đã minh chứng điều đó, khi đội chủ nhà đã chơi không quá hay, song vẫn ghi đủ 3 bàn thắng làm vốn. Cộng với các yếu tố phi chuyên môn tác động, như trời mưa và đặc biệt là sự cố mất điện như đã nhắc, khiến trận đấu trở nên khá nhàm chán.

Với Thanh Bình, Tiến Thành, Duy Khánh (Phước Tứ 13’), Ngọc Hải, Xuân Thành, Hoàng Thịnh, Huy Hùng (Thanh Hiền 90’), Thành Lương (Huy Toàn 80’), Trọng Hoàng (Thanh Trung 46’), Anh Đức (Hải Anh 46’), Công Vinh (Văn Quyết 46’), đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này khá mới mẻ, thậm chí là lạ lẫm so với các trận đấu tập trước đây.

Tuy nhiên cũng không quá khó hiểu cho sự sắp xếp này, vì đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình chạy thử, với ít nhất 4 trận đấu trong đợt tập huấn ở phía Nam này, HLV Miura chủ động xới tung đội hình để tìm phương án tối ưu.

Trận đấu khởi đi khá chậm, và thực sự không có nhiều điểm nhấn, nhưng bất ngờ đã đến ở phút thứ 10, khi từ tình huống phối hợp đá phạt góc, Anh Đức bật cao đánh đầu tung mành lưới U23 Bahrain, sau đường chuyền như đặt của Thành Lương.

Niềm vui đến sớm với chừng 7.000 khán giả tìm đến sân Thống Nhất trong ngày giữa tuần, một con số chấp nhận được. Tuy nhiên, phút 17, Đinh Tiến Thành phạm lỗi dẫn đến quả penalty khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Rất may, Thanh Bình đã kịp sửa sai cho đồng đội khi hoá giải quả sút penalty sau đó.

Cần chắc rằng, đây không phải lần đầu tiên kể từ đầu trận và cả trận đấu này, hàng phòng ngự mắc sai sót, chuyền hỏng hoặc tự làm khó mình. HLV Miura cũng đã nhìn ra được những nhược điểm cố hữu, song mọi chuyện không khả quan hơn trong hiệp 2, mặc cho đội bóng của ông đã ghi thêm được 2 bàn thắng nữa để kết thúc trận đấu với chiến thắng tuyệt đối 3-0.

Chúng ta đều biết đây chỉ là một trận giao hữu, có ý nghĩa chạy đà cho giải đấu chính thức là AFF Suzuki Cup vào cuối năm, nơi một sai lầm (nếu có) sẽ chỉ có rất ít cơ hội sửa chữa.

2. Cơn mưa xuất hiện những phút cuối hiệp 1 và kéo dài cho đến gần hết hiệp 2 đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng chuyên môn của trận đấu và tất nhiên, cả bầu không khí cổ vũ trên các khán đài. Đã có thêm vài sự thay đổi người nữa ở đầu hiệp 2 với sự xuất hiện của Hải Anh (thay Anh Đức), Thanh Trung (thay Trọng Hoàng) và Văn Quyết (thế chỗ Công Vinh)…, đội tuyển Việt Nam lúc này chuyển qua sơ đồ 4-4-1-1, với Văn Quyết bất ngờ được sắp chơi cao nhất đội hình. Văn Quyết và Thanh Trung đã lên tiếng rất đúng lúc với 2 bàn thắng ghi được như đã nhắc ở trên.

Theo kế hoạch, chiều nay (30/10), đội tuyển Việt Nam sẽ đấu tập với Đồng Nai cũng trên sân Thống Nhất. Những người phải ngồi khán đài ở trận gặp U23 Bahrain cũng như các vị trí dự bị sẽ có cơ hội để ghi điểm trong mắt ông thầy người Nhật, trước đợt gút danh sách lần 2.

Phát biểu sau trận đấu

HLV Toshiya Miura: “Tôi chỉ thực sự hài lòng với 30 phút đầu tiên của trận đấu, mặc cho bằng với khoảng thời gian này, chúng ta chỉ ghi được 1/3 bàn thắng. Với điều kiện sân bãi không thật lý tưởng, tôi đã yêu cầu các cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự xử lý bóng đơn giản, song đội bóng vẫn gặp vấn đề. Điều này là rất nguy hiểm. Song, cũng như việc tuyến đầu tiếp tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, ơn trời, chúng ta còn thời gian để điều chỉnh lại, trước khi bước vào giải đấu chính thức”.


Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm