Trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm: Vẫn có đội tìm cách 'chích' trọng tài

07/06/2013 06:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước Đại hội BCH VFF khóa 7, dư luận từng có lo lắng việc Ban Trọng tài (TT) sẽ bị xáo trộn về mặt nhân sự trong thời điểm mới cải tổ về mặt tổ chức được 1 năm. Trong cuộc nói chuyện với TT&VH, trưởng Ban TT Dương Vũ Lâm đã chia sẻ cái nhìn cặn kẽ và chi tiết.

Trưởng Ban TT Dương Vũ Lâm khẳng định sẽ tiếp tục đứng đầu Ban TT nếu được cấp dưới tín nhiệm. Ảnh: VSI

* Qua 11 lượt trận, ông đánh giá ra sao về công tác cầm còi và điều khiển trận đấu của anh em TT?

- So với mùa trước, năm nay TT đã có sự chuẩn bị tốt hơn về mọi mặt. Các CLB cũng có đầu tư kỹ từ đầu năm và chất lượng, tốc độ các trận đấu đẩy cao hơn hẳn. Rất may nhờ sự chuẩn bị, dự đoán từ trước, TT từ V-League đến hạng Nhất đều không bị khớp mà điều hành tốt. Khả năng bám sát tình huống, phân tích lỗi đã được cải thiện theo chiều hướng tốt. Sự phối hợp điều khiển giữa TT chính với TT biên hoặc TT bàn đã ăn ý hơn hẳn.

Tất nhiên, vẫn có những sai sót diễn ra kèm theo không ít lời phàn nàn từ các CLB, nhưng đó là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng Ban TT cũng như lực lượng cầm còi đã đảm bảo tốt nguyên tắc khi cầm còi. Chúng tôi phối hợp cùng VPF thành lập "hàng rào kỹ thuật" để tránh kẽ hở cho TT, giám sát (GS) có quan hệ qua lại với các CLB trên đường xuống địa phương điều khiển trận đấu.

Theo ghi nhận, có vài CLB vẫn tìm cách tiếp cận để “chích” TT. Chúng tôi đã có công văn nhắc nhở để giảm thiểu tối đa những quan hệ không hay giữa TT với các CLB.

* Điểm ông hài lòng nhất sau lượt đi vừa qua là gì?

- 5 TT QG của Ban TT năm nay có sự tiến bộ vượt bậc. Cả 5 người điều hành tốt trận đấu, chưa mắc lỗi lớn, chứ không phải như mùa trước có 2, 3 TT sai sót, khiến cá nhân họ cũng như Ban TT đều chịu ảnh hưởng. Nếu họ tiến bộ và ổn định như thế quả đáng mừng và Ban TT cũng khỏi lo lắng, áy náy khi xếp đặt họ cầm còi trong những trận đấu có tính chất quyết định, căng thẳng.

Nay số trận tường thuật trực tiếp nhiều hơn hẳn nên khán giả cũng tự đánh giá được TT thổi tốt hay không. Ghi nhận từ Ban TT cho thấy dù có không ít phàn nàn, nhưng khán giả đánh giá TT đang ổn, đấy là điều thứ 2 mà chúng tôi vui nhất.

* 11 trận lượt về sẽ còn nhiều sóng gió, cạm bẫy với các TT?

- Tôi biết điều đó. Thế nên từ ngày 10 đến 13/6 tới đây ở TP.Đà Nẵng, chúng tôi sẽ có lớp tập huấn GS, TT giữa mùa giải. Do một số TT, GS bận theo giải hạng Nhì giải trẻ lẫn giải nữ, nên số lượng không đông như các năm trước. Tuy nhiên, số lượng TT, GS năm nay vẫn đủ để đảo bảo thổi ở V-League, hạng Nhất, khi số đội giảm đi.

Việc đầu tiên là kiểm tra thể lực theo yêu cầu từ FIFA, nhất là số TT đang nằm trong tốp của FIFA. Rồi việc phân tích lỗi mắc lượt đi, cập nhật thông tin mới từ FIFA để điều khiển giai đoạn lượt về. Ban TT cũng tranh thủ họp để giải quyết công việc tổ chức - quản lý và rút kinh nghiệm từ lượt đi.

* Nhiều người lo lắng Ban TT sẽ xáo trộn dữ dội sau Đại hội VFF khóa 7 tới đây?

- Ban TT sau một năm chuyển đổi từ HĐTT QG đang làm việc tốt. Chúng tôi cảm nhận sau lượt đi mọi thứ vẫn ổn và chưa có lo lắng phát sinh. Tuy nhiên, không thể hài lòng với những gì đang có mà phải tiếp tục phát triển. Nên hướng đến việc tăng cường thêm Ủy viên trong Ban TT để phát triển các mảng, chứ thay vì chuyện tranh quyền lợi, vị trí như suy nghĩ thông thường.

Tôi khi nhận lời làm trưởng Ban TT không có chuyên môn nhưng kinh nghiệm quản lý trong ngành thể thao mấy chục năm qua tôi có thừa. Làm trưởng Ban phải có kinh nghiệm, biết dùng người sao cho hợp lý, dù không hẳn là TT. Tôi xắn tay làm khâu quản lý, còn việc chuyên môn nhường cho các Ủy viên, không phải vì họ lấn tôi mà đó là sự tôn trọng công việc của họ. Còn thông tin bên lề bảo tôi bị cấp dưới vượt mặt là thiếu góp ý, thiếu đóng góp, khi tôi biết làm gì cho đúng đắn nhất để Ban TT phát triển.

* Vậy hướng cải tổ, mở rộng nhân sự của Ban TT như thế nào, để không xuất hiện chuyện mâu thuẫn nội bộ như vụ 2 ông Ủy viên tố nhau vừa qua?

- Có rất nhiều vấn đề chứ không chỉ riêng chuyện cải tổ nhân sự. Bóng đá ngày càng phát triển, như ĐT nữ có cơ hội dự World Cup 2015, nên phát triển lực lượng TT nữ phù hợp, bố trí Ủy viên là nữ phụ trách mảng này cũng là chuyện nên làm. Bóng đá futsal Việt Nam đã tiến xa ở châu lục, thậm chí ra thế giới, nên việc tăng cường TT giỏi cũng không thể bỏ qua.

Trong Ban TT lúc này chúng tôi cũng rút kinh nghiệm sâu sắc sau sự kiện hàng loạt TT bị xử lý ở năm 2005. Cần tạo hàng rào bảo vệ từ xa cho TT tránh khỏi mọi vấn đề, khi họ mắc sai sót sẽ ngay tức khắc chặn lại, để khi họ không làm TT cũng không bị ảnh hưởng công việc chính lẫn cuộc sống.

Riêng Ban TT đang làm tốt, còn những cá nhân cố tình làm việc gì có lợi cho mình, làm hỏng hình ảnh của Ban TT sớm muộn cũng bị chính Ban TT, dư luận xử lý. Chuyện ông Ủy viên này tố Ủy viên kia gian lận thời gian qua cũng là ví dụ. Vừa rồi các thành viên Ban TT cũng đã có cuộc đối thoại trực tiếp để nói về vấn đề này. Chúng tôi đã hoàn tất việc này và sẽ có công bố rõ hơn trong cuộc họp tới đây. Từ đó để thấy, Ban TT cần cải tổ nhưng theo hướng tích cực chứ không hẳn tiêu cực như thế.

* Dư luận đánh giá cao ông sau một năm làm trưởng Ban TT, ông tính tiếp tục đảm nhiệm hay xin nghỉ, như tâm sự trước đó với TT&VH?

- Đôi lúc có lời ra tiếng vào nói tôi có chức chứ không có thực quyền, tôi cũng buồn lắm. Mình làm vì trách nhiệm, danh dự chứ có tơ hào cái gì đâu nhưng cũng bị mang tiếng. Song chuyện vừa qua, rồi những thay đổi từ Ban TT đến công tác TT, tôi thấy vui và hạnh phúc với những gì đã làm. Tôi thiết nghĩ nếu anh em trong Ban TT lẫn VFF vẫn tin tưởng, tôi sẵn sàng đảm nhiệm công việc.

Tôi không phải người bao đồng mà tập trung khâu quản lý - tổ chức, việc đào tạo TT, GS giỏi, bố trí thêm người lắng nghe ý kiến từ các Ủy viên và tôn trọng chuyên môn của họ. Tôi thấy mọi thứ đang vận hành tốt, công việc tiến triển càng mừng để TT Việt Nam thêm nhiều người tài đáp ứng yêu cầu lớn hơn từ bóng đá Việt Nam trong tương lai.

* Xin cảm ơn ông và chúc Ban TT tiếp tục đạt thành công trong thời gian tới.

Mộc Miên (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Gương sáng

Sau những gì đã diễn ra ở sân cỏ nước nhà trong khoảng gần chục năm đổ lại đây, tưởng như việc một số trọng tài thiết lập “quan hệ mật thiết” với một vài đội bóng sẽ hoàn toàn bị xóa sổ, nhưng sự thực hóa ra lại không phải như thế. Theo tiết lộ của trưởng Ban Trọng tài Dương Vũ Lâm, vẫn có một số đội bóng tìm cách liên hệ để “bắt sóng” với trọng tài, và nghe nói sẽ có một số trọng tài và trợ lý trọng tài phải nghỉ làm nhiệm vụ ở lượt về vì liên quan tới vụ việc “bắt sóng” này.

Kể từ khi VPF đứng ra điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, chế độ đãi ngộ của đội ngũ trọng tài đã được cải thiện rõ rệt, nhưng có lẽ với một số trọng tài có cái tâm chưa sáng và bản lĩnh chưa vững thì sức cám dỗ của “viên đạn bọc đường” vẫn là rất lớn. Năm ngoái đã có 2 trọng tài bị đình chỉ làm nhiệm vụ mà không được thông báo lý do công khai, và sẽ không ngạc nhiên nếu như năm nay có thêm một số trọng tài nữa rơi vào hoàn cảnh tương tự.

Thật ra cũng khó trách những trọng tài bị “dao động lập trường” như thế, bởi ngay trong nội bộ Ban Trọng tài còn xảy ra chuyện Ủy viên này tố cáo Ủy viên kia vì nhận nhầm chế độ công tác phí, thì việc một số ông vua sân cỏ “mềm lòng” trước cách đối xử quá ư “nhiệt tình” của một vài đội bóng cũng là điều bình thường. Thế nên, để toàn bộ đội ngũ trọng tài thực sự trong sạch, nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của dư luận cũng như các đội bóng, thì bản thân Ban Trọng tài cũng cần phải nêu một tấm gương sáng.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm