Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường: “Ban Tư vấn đạo đức không thay được Ban Kỷ luật”

04/04/2013 08:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi Ban Tư vấn đạo đức ra đời đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh vai trò, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của ban này, liệu có chồng chéo hoạt động với Ban kỷ luật hay không. Từ việc xử lý sự cố tại vòng 3 V-League, TT&VH đi tìm câu trả lời ở Trưởng Ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường.

* Năm nay có thêm Ban Tư vấn đạo đức vậy hoạt động của Ban Kỷ luật có bị ảnh hưởng?

- Ban Kỷ luật chúng tôi hoạt động độc lập chứ không chờ Ban Tư vấn đạo đức đưa ra quyết định. Ban Tư vấn đạo đức chỉ có chức năng tư vấn chứ không thay Ban Kỷ luật được. Chúng tôi sau khi tập hợp đầy đủ báo cáo của BTC giải, giám sát, trọng tài sẽ tự đưa ra các khung hình phạt, sao phải đợi Ban Tư vấn đạo đức.

Chỉ khi nào có gì không rõ, không hiểu, cần phối hợp thì chúng tôi mới tìm hiểu ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức. Không phải khi có bất cứ hình thức kỷ luật nào, Ban Kỷ luật cũng phải xin ý kiến của Ban Tư vấn đạo đức. Họ chỉ có vai trò tham mưu chứ không được ra phán quyết.

Riêng đối với sự cố trong trận đấu giữa SHB.ĐN và XMXT.SG, Ban Kỷ luật đã xem xét rất kỹ băng ghi hình của trận đấu, hình phạt như vậy là hợp lệ, không có vấn đề gì cả. Ban Tư vấn đạo đức chỉ tham mưu chứ không quyết thay Ban Kỷ luật được.

* Từ đầu mùa giải, có trường hợp Ban Kỷ luật chưa có quyết định nhưng Ban Tư vấn đạo đức đã kiến nghị hình thức xử lý và công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Đó có phải là sự chồng chéo hoạt động của 2 ban?

- Việc này hãy để dư luận lên tiếng, tôi xin phép không bình luận hay tham gia ý kiến gì. Ban Kỷ luật chúng tôi luôn làm việc khi có đầy đủ hồ sơ, theo đúng trình tự. Nếu có gì vướng mắc Ban Tư vấn đạo đức giúp Ban Kỷ luật thì tốt quá nhưng ở sự việc này, mọi chuyện đã quá rõ ràng, chúng tôi cũng xác minh đầy đủ, hỏi trọng tài, giám sát đều khẳng định như thế sao không xử được. Chúng tôi không bao giờ chỉ nghe một phía mà hỏi nhiều phía rồi tổng hợp ý kiến, tìm hiểu quan điểm. Ban Kỷ luật luôn làm việc khi có đầy đủ hồ sơ và tuân theo quy trình.

* Xin cảm ơn ông!

Thành Đạt (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm