Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao SHB: 'Khó giữ lại sân Chi Lăng'

21/10/2014 11:06 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bối cảnh thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đang tích cực chuẩn bị cho mùa giải mới, hôm nay (21/10), lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng với đại diện Ngân hàng TM Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) và Công ty cổ phần Thể Thao SHB sẽ họp để bàn về các vấn đề liên quan đến việc tổ chức mùa giải bóng đá năm 2015 của đội bóng SHB.Đà Nẵng.

Thể thao & Văn hóa đã có cuộc phỏng vấn ông Bùi Xuân Hòa về những vấn đề liên quan đến đội bóng.

* Ông có thể cho  biết, cuộc họp giữa lãnh đạo TP Đà Nẵng với lãnh đạo Ngân hàng SHB và Công ty Cổ phần Thể thao SHB nhằm mục đích gì không?

- Cũng như mọi năm để bàn về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức mùa giải mới, lãnh đạo thành phố thường có cuộc họp chỉ đạo đối với Công ty CP Thể thao SHB, đơn vị chủ quản của đội bóng SHB.Đà Nẵng.

Nội dung cuộc họp cơ bản để nghe chúng tôi báo cáo về những kết quả đạt được trong mùa giải 2014, cũng như kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới 2015. Cụ thể hơn là bàn về việc chuẩn bị lực lượng, về cơ sở vật chất, sân bãi, điều kiện tập luyện, tập huấn của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.

* Phải chăng đây là cuộc họp quan trọng bàn về hướng đi của đội bóng SHB.Đà Nẵng trong mùa giải 2015?

- Đây chỉ là cuộc họp diễn ra bình thường như mọi năm chứ không có gì đặc biệt quan trọng lắm đâu. Trong cuộc họp này cũng không có sự hiện diện của ông Đỗ Quang Hiển, bởi hiện nay ông ấy đang đi công tác ở nước ngoài, không về kịp.

* Liệu có bước đột phá nào về địa điểm tổ chức các trận đấu trên sân nhà của SHB.Đà Nẵng ở mùa giải 2015, cũng như các vấn đề liên quan đến nhà tài trợ đội bóng sau cuộc họp này không?

- Tôi nghĩ chẳng có gì mới cả, mùa này SHB.Đà Nẵng vẫn lấy Chi Lăng làm sân nhà, có thể mùa sau cũng vậy. Thực tế, nguyện vọng của chúng tôi và người hâm mộ là giữ lại sân Chi Lăng, bởi nói thật chuyển qua sân mới ở Hòa Xuân, nơi dân cư thưa thớt, các trận đấu của SHB.Đà Nẵng rất khó để thu hút người hâm mộ. Có khi chỉ có 2 đội đá với nhau. Tuy nhiên, nguyện vọng giữ lại sân Chi Lăng rất khó thực hiện, vì dù sao sân Chi Lăng cũng đã được bán, và nó đã nằm trong quy hoạch dự án của thành phố rồi.

Về phần nhà tài trợ của đội bóng, mùa này cũng không có gì thay đổi. Ngân hàng SHB vẫn cam kết đồng hành, đảm bảo kinh phí hoạt động của SHB.Đà Nẵng ở V-League 2015. Không quá dồi dào, nhưng tôi nghĩ mọi thứ nằm trong vòng  hợp lý để chúng tôi có thể chi tiêu, mua sắm cầu thủ.

* Nói thế nghĩa là mùa này SHB.Đà Nẵng vẫn mua sắm cầu thủ?

- Trên thị trường chuyển nhượng, cầu thủ nội không còn ai để mua, nên chúng tôi ưu tiên sử dụng cầu thủ do mình đào tạo được. Còn về ngoại binh, nếu BTC giải cho mỗi đăng ký 3 ngoại binh, chúng tôi sẽ mua thêm 2 người nữa.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm