Tiền vệ Duy Mạnh: 'Mọi tuyển thủ đều phải cạnh tranh sòng phẳng'

27/02/2015 15:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tiền vệ U19 Việt Nam, Duy Mạnh khẳng định cuộc cạnh tranh vị trí ở Olympic Việt Nam là rất khốc liệt và không hề có sự ưu ái nào.

Duy Mạnh mới hồi phục chấn thương và chỉ bắt đầu trở lại tập luyện cùng các đồng đội ở tuyển Olympic vào chiều qua (26/2). Cựu tiền vệ U19 Việt Nam hiện là ứng cử viên số một cho vị trí tiền vệ phòng ngự của tuyển Olympic Việt Nam.

Chấn thương của Lương Xuân Trường đã tạo cơ hội rất tốt cho Duy Mạnh. Bản thân Duy Mạnh cũng chứng tỏ anh hoàn toàn xứng đáng với những gì đã thể hiện ấn tượng trong màu áo Hà Nội T&T tại V-League 2015.



Duy Mạnh sẵn sàng cạnh tranh một vị trí chính thức trong đội hình tuyển Olympic Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà

Mặc dù vậy, tiền vệ này vẫn rất thận trọng: “Tất cả đều phải cạnh tranh trên sân chứ không có chuyện ưu ái bất kỳ ai. Ở CLB, bạn có thể là số một, số hai nhưng lên tuyển, tất cả đều bằng nhau hết”.

Bản thân Duy Mạnh là một trong số những cầu thủ từng khoác áo cả U19 Việt Nam và Olympic Việt Nam. Anh chia sẻ: “U19 được quan tâm hơn. Ở đây, chúng tôi cũng được quan tâm như vậy nhưng mọi thứ khắc nghiệt hơn, độ tuổi lớn hơn và đòi hỏi nhiều hơn”.

Nói về tình trạng chấn thương của mình, Duy Mạnh tỏ ra lạc quan: “Chuyện gia đã kiểm tra tình trạng của tôi hôm qua. Tôi cảm thấy đã gần bình phục 100 % phong độ”.

Tiền vệ của Hà Nội T&T sẽ có thêm cơ hội nghỉ ngơi bởi ông Miura đã cho đội tuyển nghỉ buổi đầu tiên kể từ khi tập trung vào chiều nay.

Ngày mai, 28/2, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện trở lại trên sân tập phụ của khu liên hợp thể thao Mỹ Đình.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm