Thành Lương lần thứ 4 giành Quả bóng Vàng Việt Nam, Xuân Trường nhận Quả bóng bạc

04/01/2017 17:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thành Lương lần thứ 4 có vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam sau các năm 2009, 2011 và 2014. Danh hiệu Quả bóng bạc thuộc về Lương Xuân Trường và Quả bóng đồng thuộc về tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).

Như vậy, Xuân Trường có danh hiệu thứ hai ở cuộc bầu chọn năm nay. Trong khi đó, Thành Lương đã vượt qua Huỳnh Đức và Công Vinh để sở hữu nhiều Quả bóng Vàng Việt Nam.

Thành Lương đoạt Quả bóng vàng với tổng cộng 246 điểm, hơn 17 điểm so với người đoạt Quả bóng bạc là Lương Xuân Trường (Incheon United, 229 điểm). Đoạt quả bóng đồng là tiền vệ Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh, 192 điểm).

21h30. Danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 thuộc về Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội). Quả bóng bạc là Lương Xuân Trường (Incheon United) và Quả bóng đồng thuộc về Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh). 

21h20. Quả bóng Vàng nữ thuộc về Huỳnh Như (TP.HCM, 258 điểm). Quả bóng bạc là của Chương Thị Kiều (TP.HCM) và Quả bóng đồng thuộc về thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM).

21h10. Giải cống hiến lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam. Cựu tiền đạo Trần Minh Chiến, nguồn cảm hứng cho việc khai sinh ra cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng Việt Nam và Nguyễn Bảo Quân từ bóng đá 11 người chuyển sang futsal và gắn bó cho đến ngày hôm nay chính là chủ nhân của danh hiệu này.

Xuân Trường đã vượt qua Công Phượng, Nghiêm Xuân Tú, Vũ Minh Tuấn, Văn Toàn để giành giải thưởng Cầu thủ được yêu thích nhất từ bình chọn từ khán giả.




20h55. Cầu thủ được yêu thích nhất năm 2016 là tiền vệ Lương Xuân Trường. Đây là giải thưởng do các CĐV bình chọn và HLV Hoàng Anh Tuấn là người trao phần thưởng cho Xuân Trường, tân binh của CLB Gangwon FC.

20h45. Quả bóng đồng futsal 2016 thuộc về Nguyễn Bảo Quân, người đang là HLV trưởng đội tuyển futsal quốc gia. Quả bóng bạc thuộc về Nguyễn Minh Trí, Quả bóng Vàng thuộc về Trần Văn Vũ.

Đây là lần đầu đầu tiên futsal được trao cả 3 danh hiệu Vàng, bạc, đồng sau thành công vang đội tại giải vô địch châu Á và World Cup futsal.

Danh hiệu Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất mùa giải 2016 thuộc về tiền đạo Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng).

20h35. Cầu thủ trẻ nam xuất sắc nhất thuộc về Vũ Văn Thanh.

20h25. Tiền đạo Lê Hoài Lương (TP.HCM) được nhận danh hiệu Cầu thủ nữ trẻ xuất sắc nhất năm 2016

Sau phần giới thiệu của MC và phát biểu từ các đại biểu, buổi lễ Gala đã bắt đầu với các danh hiệu cầu thủ trẻ.

Mở đầu đêm Gala là phần trình diễn văn nghệ.

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam Cao Văn Chóng, người đang có mặt trực tiếp tại đêm Gala đánh giá: "Tôi nghĩ Thành Lương xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 với những thành tích đạt được ở CLB cũng như đội tuyển quốc gia".

Tham dự Gala trao giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2016 có đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành Ủy TPHCM. Ông Vương Bích Thắng – Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; Ông Trần Quốc Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Ông Trần Anh Tú – Ủy viên Thường trực VFF, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá TPHCM; Ông Cao Văn Chóng - Tổng Giám đốc Công ty VPF; Ông Nguyễn Hữu Thắng HLV trưởng đội tuyển Việt Nam; Ông Mai Đức Chung - HLV trưởng đội tuyển VN; Ông Hoàng Anh Tuấn HLV trưởng đội tuyển U19 và U22 Việt Nam; Ông Nguyễn Hữu Việt – Giám đốc Sở VH&TT TPHCM; Ông Mai Bá Hùng – Phó Giám đốc Sở VH&TT TPHCM.

20h00. Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 bắt đầu.



Những danh hiệu cao quý sẽ được trao cho chủ nhân xứng đáng




Xuân Trường, Thành Lương, Minh Tuấn, Văn Thanh, những nhân vật chính của lễ trao giải đã có mặt tại Nhà hát Bến Thành.Ảnh: FB nhân vật

19h00. 3 tiêu chí của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam

Cầu thủ thi đấu xuất sắc tại các giải đấu trong nước, Cầu thủ thi đấu xuất sắc trong màu áo ĐTQG ở các lứa tuổi và Cầu thủ có đạo đức, phong cách thi đấu tốt, không bị kỷ luật ở CLB và Liên đoàn.

Từ phía BTC, ông Quang Trưởng nói: “BTC chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị đêm Gala tối nay nên không thể bận tâm suy nghĩ của Thủy Tiên. Cô ấy phát ngôn trên facebook là quyền của cô ấy. Chúng tôi không thể đi theo giải thích hay tranh cãi lúc này. BTC đã làm rất đúng quy định đã thống nhất bàn bạc với nhau từ cách đây vài năm.

Bản thân Công Vinh khi trả lời phỏng vấn báo chí đã khẳng định: "Tôi đang rất bận với công việc của Phó chủ tịch CLB TP HCM. Tôi phải họp từ sáng đến giờ chưa được ăn trưa để chuẩn bị mùa giải mới cho đội bóng nên không biết chuyện gì đang diễn ra, cả việc vợ tôi viết gì trên facebook.

Đúng là không có ai mời tôi tham dự đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2016.Tôi đang rất bận nên cũng không có nhiều thời gian để quan tâm đến chuyện này đượ".

Lên tiếng thay Công Vinh, Thủy Tiên bị chỉ trích dữ dội

Lên tiếng thay Công Vinh, Thủy Tiên bị chỉ trích dữ dội

Thủy Tiên đã bị cộng đồng mạng ném đá gay gắt sau khi cô thể hiện sự bức xúc trên mạng xã hội về việc chồng mình, cựu tiền đạo Lê Công Vinh không được mời dự Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2016 tối nay 4/1 tại TP.HCM.

Trưa nay 4/1, chỉ ít giờ trước khi đêm Gala diễn ra, ca sỹ Thủy Tiên, vợ của Lê Công Vinh, người nằm trong TOP 5 của cuộc bầu chọn, dành cho các cầu thủ nam bức xúc viết lên trang cá nhân việc chồng mình không được mời dự trao giải, đồng nghĩa với việc nằm ngoài TOP 3 chung cuộc.

Đây là một giải thưởng được báo duy trì tổ chức thường niên từ năm 1995 nhằm vinh danh các tài năng sân cỏ có nhiều cống hiến cho nền bóng đá Việt Nam.

Trong đêm Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam, ngoài các cầu thủ từng đoạt giải các năm qua, các cầu thủ sẽ đoạt giải, nhân vật chính của chương trình, còn có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, như: NSƯT Thanh Nam, NSƯT Mỹ Uyên, diễn viên Mai Dũng, Bảo Trí, Lan Phương, Long Đẹp Trai - Phi Nga; ca sĩ Hoàng Bách, Trương Quỳnh Anh, Cáp Anh Tài, Jang Mi. hoa hậu Lan Khuê…

TOP 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2016

Phạm Thành Lương (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Lương Xuân Trường (Incheon United, Hàn Quốc), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh), Lê Công Vinh (Becamex Bình Dương).

TOP 5 Quả bóng vàng nữ: Nguyễn Thị Tuyết Dung (PP.Hà Nam), Chương Thị Kiều (TP.HCM), Huỳnh Như (TP.HCM), Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội 1), Đặng Thị Kiều Trinh (TP.HCM).

TOP 5 Quả bóng vàng Futsal: Nguyễn Văn Huy (Thái Sơn Bắc), Nguyễn Bảo Quân (Thái Sơn Nam), Ngô Đình Thuận (Thái Sơn Nam), Nguyễn Minh Trí (Thái Sơn Nam), Trần Văn Vũ (Thái Sơn Nam).

TOP 3 "Cầu thủ trẻ nam xuất sắc": Nguyễn Quang Hải (Hà Nội T&T), Vũ Văn Thanh (Hoàng Anh Gia Lai), Nguyễn Văn Toàn (Hoàng Anh Gia Lai).

TOP 3 "Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc": Nguyễn Thị Cúc (PP. Hà Nam), Lê Hoài Lương (TPHCM), Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TPHCM).

TOP 3"Cầu thủ ngoại xuất sắc": Gonzalo Damian Marronkle (Hà Nội T&T), Gaston Merlo (SHB Đà Nẵng), Errol Anthony Stevens (Hải Phòng).


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm