Thái Lan sớm 'đọc vị' đội tuyển Việt Nam

16/05/2019 08:30 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 20 ngày nữa cuộc đối đầu được chờ đợi tại King’s Cup giữa chủ nhà Thái Lan và Việt Nam mới diễn ra, nhưng ngay từ thời điểm này sức nóng từ trận cầu ấy và những thông tin liên quan đã được báo chí cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng như khu vực quan tâm.

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

NÓNG: Việt Nam gặp Thái Lan ở King's Cup 2019

Theo kết quả bốc thăm King's Cup 2019. Đội tuyển Thái Lan sẽ đụng độ với tuyển Việt Nam ở vòng bán kết King's Cup 2019.

Tiếp sau đề nghị không triệu tập cầu thủ của CLB Muangthong United lên đội tuyển Thái Lan từ lãnh đạo CLB này gửi đến Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), hôm qua, Chủ tịch FAT đã chính thức lên tiếng khẳng định sẽ không can thiệp vào quyết định của HLV trưởng và giao toàn quyền chuyên môn cho HLV Sirisak Yodyardthai.

Bản thân ông Sirisak Yodyardthai khi trả lời phỏng vấn báo chí Thái Lan cũng khẳng định phong độ thi đấu không tốt của CLB Muangthong United tại Thai League có lý do về chuyên môn và một phần nào đó là yếu tố tâm lý.

Một vài cầu thủ mà phía Muangthong United cho rằng phong độ thi đấu sa sút như Adisorn Promrak, Sarach Yooyen, Teerasil Dangda, Adisak Kraisorn hay Sanukran Thinjom nhưng vẫn nằm trong tầm ngắm của HLV trưởng Sirisak Yodyardthai và trong danh sách tập trung đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup lần thứ 47 năm 2019 dự kiến công bố trong hôm nay sẽ có tên họ.

Người Thái đang làm tất cả những gì có thể để giữ Cúp vô địch King’s Cup lần thứ 47 ở lại sân nhà cho dù đối thủ có thể là đội tuyển Việt Nam, Ấn Độ hay Curacao.

Ngoại trừ Curacao, cái tên còn khá xa lạ đến từ khu vực Caribe và có trong đội hình nhiều cầu thủ đang chơi bóng tại Hà Lan hay Anh, thì Ấn Độ và Việt Nam đều là những đội bóng mà đội tuyển Thái Lan hơn lúc nào hết muốn đánh bại lúc này để trả những mối duyên nợ trong thời gian qua.

Nếu như Ấn Độ đã bất ngờ hạ gục Thái Lan 4-1 tại vòng bảng Asian Cup 2019 thì đội tuyển Việt Nam đã qua mặt Thái Lan để lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, sau đó còn trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Với Ban huấn luyện, các cầu thủ Thái Lan và tất nhiên cả người hâm mộ bóng đá xứ chùa Vàng, chỉ có chức vô địch King’s Cup 2019, giành chiến thắng trước cả Ấn Độ lẫn đội tuyển Việt Nam thì mới có thể lấy lại sự tự tin, đồng thời khẳng định vị thế số 1 khu vực Đông Nam Á mà người Thái khẳng định vẫn đang thuộc về họ chứ không phải Việt Nam.

Coi Việt Nam là đối thủ số 1 tại King’s Cup, thay đổi thể thức bốc thăm, quyết gặp cho bằng được đội tuyển Việt Nam ngay từ vòng ngoài, đó chưa phải là tất cả những gì bóng đá Thái Lan đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu vào tối 5/6 tới tại Buriram.

Ông Sirisak Yodyardthai sau khi được trao quyền tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Thái Lan tham dự King’s Cup đã ngay lập tức bắt tay vào công tác chuẩn bị, tuyển chọn lực lượng, lên danh sách tập trung và tất nhiên, không thể bỏ qua việc điều nghiên, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của các đối thủ, bắt đầu từ chính đội tuyển Việt Nam.

Rõ ràng, HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Sirisak Yodyardthai tỏ ra rất am hiểu lối chơi của đoàn quân HLV Park Hang Seo khi nhận định: “Đội tuyển Việt Nam luôn chơi với nhịp độ nhanh, chính xác và luôn biết cách tạo đột biến.

Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam thực sự rất tốt và họ cũng có tâm lý vững vàng, các cầu thủ luôn thi đấu với khát khao rất cao. King’s Cup là một giải đấu quan trọng và phải gặp Việt Nam nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng vì sự kỳ vọng của người Thái. Tôi và tất cả các cầu thủ sẽ làm tốt nhất”.

Thái Lan đang tràn đầy tự tin và khát khao chiến thắng, họ cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phân tích đối thủ chi tiết trong khi HLV Park Hang Seo không có nhiều thời gian chuẩn bị, chỉ sau ngày hội quân tại Hà Nội đã lên đường sang Thái Lan ngay.

Nhưng trong cái khó ló cái khôn, hơn nữa, HLV Park Hang Seo đã quá am hiểu các học trò và với bộ khung đội hình đã ăn ý với nhau suốt từ AFF Cup 2018 thì dù người Thái có “đọc vị” được hay không thì đó không phải là tất cả.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm