Sứ mệnh 'giữ lửa' của tuyển nữ Việt Nam

01/10/2014 10:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có buổi tập nhẹ hơn 30 phút, sau đó toàn đội được phép nghỉ để chuẩn bị cho trận tranh HCĐ gặp đội tuyển nữ Hàn Quốc vào chiều nay. Bao quanh đội tuyển nữ Việt Nam là bầu không khí thoải mái, tự tin bởi thầy trò HLV mai Đức Chung đã làm những gì tốt nhất có thể.

Ngoài Nguyễn Thị Xuyến bị chấn thương, toàn đội đều khỏe mạnh để sẵn sàng cho cuộc chiến. Cũng như những buổi tập khác, HLV Mai Đức Chung làm công tác tư tưởng cho các học trò: “Chúng ta đều biết, thành tích của các bạn và bóng đá nam tại ASIAD này là tuyệt vời. Các bạn đang đại diện cho 1 thế hệ cầu thủ tươi mới, có thể làm được những điều tốt đẹp cho bóng đá Việt Nam nếu mọi người không ngừng phấn đấu. Các bạn phải tự hào về điều đó. Hơn thế nữa, các bạn đã chứng minh một tinh thần thi đấu tuyệt vời, thể lực tốt, dám cầm bóng để triển khai các phẩm chất kỹ thuật. Những sự nỗ lực của các bạn đang được dư luận cả nước ghi nhận, và LĐBĐ Việt Nam cũng tưởng thưởng xứng đáng. Ngày mai, trong trận gặp Hàn Quốc các bạn hãy đá với tinh thần thoải mái như hôm gặp Nhật Bản. Tôi nghĩ các bạn sẽ có 1 trận đấu tốt, 1 trải nghiệm tuyệt vời”.

Về chiến thuật thi đấu, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo học trò, tiếp tục chơi phòng ngự phản công. Ông nhấn mạnh thủ môn Kiều Trinh đã thi đấu tốt, nhưng không có nghĩa hàng phòng ngự đã ổn bởi nếu không có xà ngang thay thế, bàn thua của nữ Việt Nam không dừng lại ở con số 3.

Ông Chung yêu cầu các cầu thủ tư duy thêm kỹ năng chống bóng bổng, bởi Hàn Quốc chơi bóng bổng rất tốt. Khi có bóng, cần triển khai tấn công nhanh và những đường chuyền phải có độ chính xác cao hơn nữa, các pha dứt điểm phải được thực hiện tá bạo hơn, kể cả sút xa.

Sau khi nghe những lời tâm sự từ gan ruột của HLV Mai Đức Chung, các cầu thủ vui vẻ bước ra sân tập. Nói là tập nhưng toàn đội chỉ khởi động nhẹ, thả lỏng và chơi với bóng mấy chục phút, sau đó lên xe về nghỉ.

Thủ môn Kiều Trinh cho biết: “Tôi rất vui khi đã được nhận những lời khen từ trận đấu với Nhật Bản. Việc tôi thi đấu tốt là nhờ sự hỗ trợ của đồng đội. Tôi sẽ cố gắng để bảo toàn mành lưới trong trận đấu gặp Hàn Quốc, dù là không đơn giản”.

Tiếp tục giữ được hào khí, giữ được ngọn lửa cống hiến đang cháy bỏng là nhiệm vụ mà thầy trò HLV Mai Đức Chung, Olympic cũng như những người người đang tham gia hoạt động bóng đá.

Việc thầy trò HLV Mai Đức Chung lọt đến tận trận bán kết đã là thành công ngoài mong đợi. Biết đâu với sự thoải mái tâm lý, họ sẽ tạo ra một cơn địa chấn để mang về tấm HCĐ nhiệm màu cho bóng đá Việt Nam.

Hữu Quý (từ Incheon)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm