Quang Hải, Văn Quyết cùng 'thông nòng'

15/09/2020 08:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những bàn thắng của các ngôi sao nội hàng đầu nền bóng đá đã giúp đại diện V-League hạ gục nốt 2 CLB còn sót lại ở hạng Nhất trước vòng 4 đội hay nhất Cúp quốc gia 2020. Với phong độ hiện tại của 2 đội, trận cầu tâm điểm sân Hàng Đẫy tối 16/9 thực sự khiến nhiều người phải quan tâm.

Quang Hải có trở lại là chính mình?

Quang Hải có trở lại là chính mình?

Quang Hải đã ghi bàn trở lại, điều đó tốt cho đội tuyển Việt Nam và dĩ nhiên là cả CLB Hà Nội. Tất nhiên, cú đúp vào lưới một đối thủ yếu như XSKT Cần Thơ chưa phải là tất cả những gì tốt nhất ở Quang Hải, điều mà giới chuyên môn cũng như người hâm mộ mong chờ ở cầu thủ này.

So với Hà Nội đã có trận đấu quá nhẹ nhàng ở Hàng Đẫy trước XSKT Cần Thơ không thể chống đỡ, Công Phượng và đồng đội đã trải qua 90 phút căng thẳng cực độ ở Bà Rịa mới có thể đánh bại đội bóng đang dẫn đầu giải hạng Nhất. HLV Chung Hae Seong và các học trò như từ “cõi chết trở về” khi thua trắng 2 bàn trong hiệp 1 và lối chơi 3-4-3 phá sản.

Những thử nghiệm mới mẻ của chiến lược gia người Hàn Quốc không có kết quả như ý. May mắn cho ông Chung là Công Phượng đã trở lại ngoạn mục để đưa con tàu tưởng chừng đã đắm TP.HCM vượt cạn thành công.

45 phút hiệp 2 trận gặp Bà Rịa - Vũng Tàu như show diễn riêng của Công Phượng, Huy Toàn. Bộ đôi tiền đạo nội của TP.HCM đã thể hiện đẳng cấp đúng lúc để giúp đội nhà thoát hiểm. Công Phượng thậm chí in dấu ấn ở 3 bàn thắng của TP.HCM, nổi trội hơn cả Huy Toàn.

Sự khát khao của Công Phượng, Huy Toàn là điều người ta chờ đợi ở màn so tài với Hà Nội ở bán kết Cúp quốc gia lúc 19h tối ngày 16/9. Trước đó, như đã biết ở vòng 11 LS V-League 2020, trận chiến trên sân Thống Nhất đã khép lại với kết quả “trắng bụng” cho TP.HCM.

Công Phượng, Huy Toàn cùng lãnh đạo TP.HCM gần như phát điên hôm đó và trên sân cỏ, Công Phượng và đồng đội liên tục tranh cãi với trọng tài Trần Công Trọng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Quang Hải, Văn Quyết, Hà Nội vs TPHCM, lịch thi đấu bán kết Cup QG, bán kết Cup QG, Hà Nội FC, BĐTV, VPF
Đang có phong độ rất tốt ở thời điểm hiện tại, nhưng đáng tiếc Công Phượng sẽ vắng mặt trong cầu đinh này. Ảnh: Quang Minh

TP.HCM sau trận thua vòng 11 cũng đề xuất kiến nghị thay Trưởng Ban trọng tài Dương Văn Hiền. Và khi chuyện đó diễn ra trên sân Thống Nhất thì cuộc tái đấu tới đây tại Hàng Đẫy, BTC có lẽ phải chuẩn bị kịch bản “vua áo đen” chất lượng cỡ Ngô Duy Lân để bắt chính trận này.

Hà Nội và TP.HCM có thừa quyết tâm để buộc đối thủ tâm phục khẩu phục khi gặp nhau trận tới. Dù đội bóng Công Phượng cũng đã từng ghi bàn vào lưới Hà Nội từ màu áo HAGL lẫn TP. Với đội chủ nhà, những Văn Quyết, Quang Hải, Hùng Dũng đang có được cảm giác tốt nhất để chào đón đối phương.

Điều đáng chờ đợi khác ở lần chạm trán tới chính là việc TP.HCM dù vắng mặt Công Phượng do bị 2 thẻ vàng, nhưng nhiều khả năng sẽ đưa ra sân bộ đôi ngoại binh triệu đô Ortiz và Ariel để giảm sức ép cho Công Phượng, Huy Toàn. Giá trị trên thị trường chuyển nhượng của họ khiến HLV Chu Đình Nghiêm nhắc nhở đội nhà không được phép chủ quan. Hà Nội trận tới cũng có sự trở lại của Moses và có thể là Pape Omar. Thực lực đội bóng Thủ đô nhỉnh hơn, đồng đều hơn nhưng nếu trong một ngày xuất thần mà Ortiz khẳng định giá trị, đội khách không dễ đầu hàng chủ nhà. Khi ngoại binh TP.HCM chưa được giới thiệu, đó sẽ là vũ khí bí ẩn của đội khách mang tới Hàng Đẫy.

Trận bán kết Cúp quốc gia 2020 tối 16/9 càng sát giờ càng thêm “nóng” và 2 cái tên nổi trội ở bóng đá Việt Nam hiện tại có nhiều điều đặc biệt khiến CĐV phải quan tâm.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm