Ông Tô có cả phương án trị "sao"?

19/09/2008 19:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần) - Nếu tuần trước ông Calisto sẵn sàng loại thẳng những cái tên đã thành thương hiệu thì tuần này ông lại gây ngạc nhiên lớn với việc gọi một cầu thủ còn rất mới ở hạng Nhất là Chí Công lên tuyển.

Thực chất thì ông Calisto không biết nhiều tân binh Chí Công ngoài một lần xem đội Cần Thơ thi đấu nhưng chắc chắn ông có được thông tin từ những người trợ lý và bộ phận giúp việc cho ông sau khi đội tuyển khủng hoảng hàng thủ vì chấn thương.

Trong bóng đá, tai nạn của người này có khi lại là cơ hội của người khác và cái tên Chí Công là một giải pháp tình thế và cũng là hy vọng.

Ông Calisto đã cạn “mỏ” chuyên nghiệp nên bậy giờ phải tính đến việc khai thác “mỏ” hạng nhất?

Thực chất thì không phải chỉ có ông Calisto khi túng người mới dụng binh kiểu đấy bởi hồi Tiger Cup 1996 ông Weigang từng bị lên án khi tuyển cặp trung vệ “hữu dũng” và rất băm bổ là Thiện Quang – Hồng Hải lên tuyển để rồi cả hai trở thành người hùng giúp ông rất nhiều.

Cũng có những ý kiến so sánh việc gọi Chí Công lên tuyển cũng giống hồi tập trung Tiger Cup 2004 ông Tavares gọi Tấn Tài từ đội hạng Nhất lên và tính “ép chín” rồi thất bại ê chề cho cả người gọi lẫn được gọi.
 
Trung vệ Chí Công (trái) của Cần Thơ được bổ sung lên đội tuyển

Ông Calisto một khi tính đến “mỏ” hạng Nhất cũng là một thông điệp ông muốn truyền đạt đến cho các cầu thủ là cánh cửa đội tuyển chẳng bao giờ khép lại với ai. Đồng thời đó cũng là lời nhắc nhở các ngôi sao phải tử tế hơn vì ông luôn có phương án dự phòng kể cả phải chuyển “mỏ” khai thác.

Chí Công thực chất cũng không phải là cầu thủ vô danh bởi nếu không có sự đánh tiếng của Calisto thì mùa tới Chí Công cũng khoác áo cho đương kim vô địch V-League Bình Dương. Trước đó Chí Công đã được HLV Triệu Quang Hà nhắm đến, nhưng trong cuộc thương thảo ấy thì Bình Dương lại đi trước T&T Hà Nội một nước cờ.

Khi ông Calisto tính con người từ “mỏ” hạng Nhất thì cũng có nghĩa trong ông bây giờ có rất nhiều phương án trong đó có cả những phương án trị sao.

Còn nhớ năm 2002 khi nắm đội tuyển quốc gia đá Tiger Cup ông cũng từng kích các ngôi sao và tạo sự cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển bằng việc sẵn sàng để ở nhà những ngôi sao thiếu khát vọng và thay vào đấy là hàng loạt tân binh lẫn cựu binh giữ được lửa thi đấu và tập luyện.

Hy vọng Chí Công sẽ không phải là cầu thủ được gọi lên để làm kiểng như Tấn Tài ngày nào mà đây chính là “mỏ” hạng Nhất, nhưng cần thiết cho sự cạnh tranh nơi những ngôi sao chuyên nghiệp đang nguôi khát vọng và nhiệt tình.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm