Ông Nguyễn Văn Mùi, trưởng Ban Trọng tài QG: 'Mặt sân chưa tốt, nói gì công nghệ cho trọng tài'

01/04/2015 11:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 8 vòng đấu của V-League 2015, công tác trọng tài vẫn chưa làm các đội bóng yên tâm. BTC giải đã tính tới khả năng áp dụng công nghệ hỗ trợ đội ngũ trọng tài.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời Thể thao & Văn hóa chiều qua (31/3), trưởng Ban Trọng tài QG Nguyễn Văn Mùi cho rằng điều kiện bóng đá Việt Nam hiện nay chưa thể áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài.

* Ông đánh giá thế nào về công tác trọng tài sau 8 vòng đấu của V-League 2015? Ban Trọng tài đã có sự chuẩn bị gì trong quãng nghỉ gần 2 tháng qua để các trọng tài làm tốt hơn nhiệm vụ của mình khi V-League trở lại?

- Qua 8 vòng đấu, BTC giải và Ban Trọng tài đã tổ chức họp đánh giá lại công tác tổ chức, trong đó có công tác trọng tài để chuẩn bị cho những vòng đấu tiếp theo. Chúng tôi nhận định, các trọng tài cơ bản đã hoàn thành tốt công việc ở 8 vòng đấu đầu tiên.

Chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận về những sai sót với tinh thần cầu thị để rút kinh nghiệm cho công tác trọng tài tốt hơn. Sai sót là điều tất yếu trong bóng đá. Tuy nhiên, những sai sót đó không ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả trận đấu và Ban Trọng tài đã kịp thời xử lý để ngăn chặn những sai sót về tư tưởng xảy ra trong tương lai, cũng như động viên anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Lượt đi V-League năm nay đặc biệt có quãng nghỉ rất dài giữa vòng 8 với vòng 9, gần 2 tháng. Vì thế, Ban Trọng tài đã nhắc nhở các trọng tài duy trì tập luyện thể lực để đảm bảo thể trạng tốt nhất, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi cần thiết.

* Dù vậy, 8 vòng đấu vừa qua, công tác trọng tài vẫn bị dư luận và các đội bóng kêu ca, đó là trường hợp trợ lý Trương Đức Chiến “bẻ cờ” trên sân Chi Lăng trận SHB Đà Nẵng gặp QNK Quảng Nam và trường hợp trọng tài Phùng Đình Dũng “quên” rút thẻ đỏ sau khi đã rút 2 thẻ vàng với Đinh Hoàng Max của Than Quảng Ninh trận gặp chủ nhà Hải Phòng. Ban trọng tài đã có biện pháp gì để chấn chỉnh tư tưởng cho đội ngũ trọng tài, trợ lý?

- Trường hợp trợ lý Trương Đức Chiến công nhận bàn thắng cho SHB Đà Nẵng rồi sau đó thay đổi quyết định là việc làm không tốt, gây ảnh hưởng đến uy tín, công tác trọng tài. Tuy nhiên, quyết định đó không ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, bởi thực tế, tình huống đó không thể công nhận bàn thắng nên trợ lý trọng tài Chiến đã kịp thời thay đổi quyết định. Ban Trọng tài đã có biện pháp xử lý thích đáng đối với trợ lý Trương Đức Chiến.

Còn trường hợp của trọng tài Phùng Đình Dũng thì đã rút thẻ vàng thứ 2 cho một cầu thủ nhưng quên đó là thẻ vàng thứ 2. Rất may, nhờ sự phối hợp của tổ trọng tài và trợ lý nên trọng tài Phùng Đình Dũng đã rút thẻ đỏ ngay sau đó với Đinh Hoàng Max khi bóng chưa vào cuộc trở lại nên không ảnh hưởng gì đến diễn tiến trận đấu cả.

Tuy nhiên, chúng tôi thẳng thắn phê bình trọng tài Phùng Đình Dũng đã làm việc thiếu tập trung. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các trọng tài xem đó là bài học kinh nghiệm để làm việc tập trung hơn và có những quyết định hợp lý.

* BTC giải V-League đã đề cập đến việc tiếp cận các công nghệ nhằm hỗ trợ trọng tài xác định những tình huống bàn thắng không rõ ràng. Ông đánh giá thế nào về kế hoạch này và liệu có được triển khai trong tương lai gần?

- Tôi nghĩ áp dụng thiết bị công nghệ hỗ trợ cao, đắt tiền vào V-League chỉ là chuyện của tương lai chứ hiện tại thì không thể. Thứ nhất, điều kiện của chúng ta chưa thể sắm sửa những trang thiết bị công nghệ trong bóng đá. Thực tế cho thấy, nhiều mặt sân của V-League cũng chưa đảm bảo chất lượng tổ chức thi đấu thì khó nói đến chuyện công nghệ. Vì thế, tôi nghĩ đó là chuyện của tương lai chứ không thể triển khai ngay bây giờ.

Hiện nay trên thế giới, chỉ có những giải đấu lớn mới có những trang thiết bị cao hỗ trợ trọng tài chứ các giải trong nước hầu như chưa có đủ điều kiện thực hiện, ngoại trừ những giải của Anh, Tây Ban Nha.

* Lớp tập huấn trọng tài, trợ lý chuẩn bị cho giải hạng Nhất QG 2015 đang diễn ra tại Đà Nẵng có những nội dung cơ bản gì, thưa ông?

- Chuẩn bị cho giải hạng Nhất, ngày 30/3 đã khai mạc lớp tập huấn trọng tài, trợ lý. Đợt tập huấn này có 22 trọng tài và 21 trợ lý. Về cơ bản, các trọng tài được cập nhật các luật của FIFA để nắm rõ hơn hơn nhằm phục vụ công việc. Bên cạnh đó, khâu quan trọng nhất mà các trọng tài, trợ lý phải vượt qua là kiểm tra thể lực.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Phạm Tâm (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm