Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL: 'Có thể tôi sẽ mời HLV Miura về HAGL'

04/03/2015 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vui mừng vì có tới 9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển Olympic, bầu Đức tin tưởng HLV Miura sẽ giúp các “gà nòi” của ông tiến bộ từng ngày.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa chiều qua, ông chủ đội bóng phố núi thừa nhận: “Tôi rất thích phong cách làm việc của HLV Miura, ông ấy là người phù hợp với các cầu thủ HAGL”.

9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam có làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của HLV Grachen ở đấu trường V-League?

- Tôi rất vui mừng vì có tới 9 cầu thủ của HAGL được HLV Miura đánh giá tốt và triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam. Điều này là rất tốt, là tin vui và nó không ảnh hưởng gì đến quá trình chuẩn bị của HAGL ở V-League, bởi tôi tin khi lên đội tuyển Olympic, trình độ và kinh nghiệm thi đấu của cầu thủ chúng tôi sẽ tăng lên chứ không bị giảm đi.

Theo ông so với các đồng đội đến từ những CLB khác, 9 cầu thủ HAGL được triệu tập lên đội tuyển Olympic lần này có gặp khó khăn hay bất lợi gì hơn không?

- Không, tôi thấy tất cả đều như nhau chứ không có bất lợi gì cả. HLV Miura là người làm việc nghiêm túc, công bằng, nên những cầu thủ được lựa chọn lên đội tuyển Olympic lần này chắc chắn đều được ông đánh giá cao.

Tôi tin cuộc cạnh tranh trên đội tuyển Olympic sẽ diễn ra hết sức công bằng, bởi HLV Miura là người có nguyên tắc, sự công bằng nên sẽ không ưu ái bất kỳ ai.  

Vậy ông nghĩ gì khi trong các buổi tập của Olympic Việt Nam có nhiều cầu thủ HAGL dính chấn thương?

- Ngoài trường hợp Lương Xuân Trường dính chấn thương từ trước, có cầu thủ nào của HAGL gặp chấn thương nặng trong các buổi tập của HLV Miura đâu? Những trường hợp như Hồng Duy, Thanh Tùng chẳng qua bị căng cơ, nghỉ 1, 2 buổi rồi tập lại là điều hết sức bình thường… Một số cầu thủ của các CLB khác cũng gặp chấn thương tương tự mà.

Tôi cũng nói luôn, dù có nhiều trường hợp gặp chấn thương trong các buổi tập nhưng chúng tôi vẫn mong HLV Miura tiếp tục áp dụng bài tập thể lực thật nặng với các cầu thủ.

Trong 9 cầu thủ HAGL được triệu tập, ông dự đoán cầu thủ nào có khả năng tỏa sáng, trở thành trụ cột của đội tuyển Olympic Việt Nam?

- Tôi không đặt kỳ vọng vào bất kỳ cá nhân nào, kể cả Công Phượng, bởi bây giờ chưa thể nói trước được gì, bọn nhỏ cần có thời gian để phát triển và hoàn thiện thêm nhiều thứ nữa.

Với tôi ai tỏa sáng đều không quan trọng, quan trọng là các cầu thủ phải tập luyện tốt, đáp ứng được những yêu cầu của HLV Miura ở đội tuyển Olympic.  

Ông tin tưởng dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, các cầu thủ HAGL sẽ có nhiều tiến bộ?

- Với cái đà này tôi rất tin tưởng và chắc chắn rằng cầu thủ của tôi sẽ tiến bộ, thậm chí tiến bộ lên rất nhiều, bởi vì ông Miura không chỉ huấn luyện tốt mà tính kỷ luật cao được ông ấy đề ra ngay từ đầu với đội cũng khiến tôi hết sức yên tâm. Mỗi HLV có một phương pháp huấn luyện khác nhau nhưng cuối cùng họ đều đi tới đích.

Đánh giá cao HLV Miura như vậy, ông có nghĩ rồi một ngày mình sẽ mời vị HLV này về làm việc cho CLB HAGL?

- Chuyện đó hết sức bình thường, nếu ông ấy không còn làm nhiệm vụ nữa có thể tôi sẽ ký hợp đồng với ông ấy. Ông Miura là một HLV tốt, tôi thích cách sinh hoạt và cách làm việc của ông ấy, nó rất phù hợp với các cầu thủ ở CLB HAGL. Và cũng có thể tôi sẽ mời HLV Nhật Bản nào đó về dẫn dắt HAGL.

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Tuệ Chính (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm