Nhật ký đội tuyển Việt Nam: Hoàng Thịnh chạy đua với thời gian

05/12/2016 05:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hoàng Thịnh với chấn thương háng chưa bình phục đã phải ngồi trên ghế dự bị ở trận bán kết lượt đi và khả năng ra sân thi đấu trên sân Mỹ Đình tối 7/12 tới vẫn còn bỏ ngỏ.

Tại buổi họp báo sau trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2016, trận đấu mà đội tuyển Việt Nam để thua Indonesia 1-2 tại sân Pakansari ở Bogor, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ về cơ hội trở lại đội hình chính của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2016, gặp đối thủ Indonesia: “Chúng tôi còn chờ kết luận của bác sỹ mới biết Hoàng Thịnh có thi đấu được ở trận lượt về hay không.

Tôi rất muốn Hoàng Thịnh đá nhưng nếu bác sỹ không cho phép thì tôi không thể bắt cậu ấy ra sân được. Tuy nhiên, ở vị trí của Hoàng Thịnh, Văn Thắng hôm nay đã chơi tốt”.

Đình Luật trở lại sau án treo giò sẽ giúp hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam chắc chắn hơn sau một loạt sai lầm và lỗi cá nhân trong trận bán kết lượt đi. Nhưng nếu có thêm “máy quét” Hoàng Thịnh ở khu trung tuyến thì sự chắc chắn trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam sẽ còn được củng cố hơn.

Tất nhiên, việc Hoàng Thịnh phải tập riêng khi đội tuyển Việt Nam làm quen sân Pakansari, sau đó làm khán giả trong trận bán kết lượt đi thì rõ ràng, tiền vệ của CLB FLC Thanh Hóa đang phải gấp rút chạy đua với thời gian để kịp có mặt tại trận bán kết lượt về.

Mặc dù HLV Nguyễn Hữu Thắng đã dành lời khen cho Văn Thắng, người đá thay Hoàng Thịnh ở trận lượt đi nhưng ai cũng biết đây không phải là vị trí sở trường của Văn Thắng. Hơn nữa, xuất từ đầu giải đến nay, Xuân Trường đá cặp với Hoàng Thịnh ở hàng tiền vệ khá ăn ý. Chính vì thế, sự trở lại của Hoàng Thịnh sẽ là sự bổ sung nhân sự quý giá cho đội tuyển Việt Nam, không chỉ ở khả năng đánh chặn mà còn bởi những tình huống sút xa uy lực của tiền vệ này.

Sau khi di chuyển về Hà Nội tối 4/12, HLV Nguyễn Hữu Thắng cho các cầu thủ nghỉ buổi tập sáng nay 5/12, sau đó toàn đội mới ra sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF, tiếp tục chuẩn bị cho trận bán kết lượt về với Indonesia.

Trong khi đó, đội khách Indonesia cũng đã có măt tại Hà Nội tối qua 4/12. Trả lời phỏng vấn báo chí Indonesia, Abduh Lestaluhu, trụ cột nơi hàng phòng ngự của đội bóng xứ Vạn đảo tự tin khẳng định: “Trận lượt về, chúng tôi cần phải thận trọng hơn vì Việt Nam được chơi trên sân nhà. Nhưng thực sự chúng tôi không sợ họ. Đội tuyển Indonesia đủ mạnh để giành chiến thắng, đoạt vé vào chung kết ngay trên sân đối phương.

Trận bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia sẽ diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào lúc 19h00 ngày 7/12. Hơn lúc nào hết, BHL và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thừa hiểu cơ hội vào chơi trận chung kết của đội tuyển Việt Nam vẫn còn, nhất là khi chúng ta đã có lợi thế ghi 1 bàn trên sân đối phương. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng thừa biết Indonesia có hàng tấn công mạnh như thế nào. 3 trận liên tiếp gặp đội tuyển Việt Nam khi đá giao hữu lượt đi, về và trận bán kết lượt đi, mỗi trận Indonesia đều ghi 2 bàn vào lưới Nguyên Mạnh. Ngay tại bảng A AFF Suzuki Cup 2016, trận nào đoàn quân HLV Alfred Riedl cũng ghi bàn, dù thắng, hòa hay thua.

Thử thách với đội tuyển Việt Nam vì thế không phải là ít.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm