Nhận diện đối thủ bảng 'tử thần' của U19 Việt Nam

25/04/2014 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm VCK U19 châu Á đưa U19 Việt Nam đến với bảng đấu "tử thần" cùng ĐKVĐ Hàn Quốc, U19 Nhật Bản và U19 Trung Quốc. Một loạt những nhiệm vụ khó khăn đang chờ đón thầy trò HLV Guillaume Graechen.

Hai năm về trước, U19 Hàn Quốc đã lên ngôi tại giải U19 vô địch châu Á tổ chức ở UAE. Nhưng ở vòng loại giải U19 châu Á năm 2014, đội tuyển U19 Hàn Quốc chỉ đứng thứ 2 ở bảng G, thắng 2 trận và thua đội đầu bảng U19 Indonesia với tỷ số 2-3.


Xem lại trận thua 2-3 của U19 Hàn Quốc trước U19 Indonesia

Tại Cup tứ hùng Nutifood đầu năm 2014, giải đấu được tổ chức trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM), U19 Nhật Bản đã có tới 7 lần đưa bóng vào lưới thủ môn Văn Trường trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Ở giải đấu đó, U19 Nhật Bản cũng chính là đội bóng đã đăng quang ngôi vô địch.

Tại vòng đấu loại, U19 Nhật Bản dẫn đầu bảng I với 2 trận thắng trước U19 Malaysia, U19 Macau (Trung Quốc) và sau đó là trận hòa 1-1 với U19 Trung Quốc.

Đầu tháng 4, U19 Nhật Bản có chuyến du đấu tại Myanmar. Trong trận đấu giao hữu tại Yangon, họ đã bất ngờ để thua U19 Myanmar với tỷ số 0-1. Sau đó, U19 Nhật Bản có chiến thắng 4-0 trước KBZ FC (Kanbawaza football club), đội bóng đang xếp thứ 4 tại giải vô địch quốc gia Myanmar.


U19 Nhật Bản từng thắng U19 Việt Nam 7-0 tại Cup tứ hùng

U19 Trung Quốc thắng U19 Malaysia 3-1, thắng U19 Macau (Trung Quốc) 3-0 và hòa U19 Nhật Bản 1-1 ở vòng đấu loại giải U19 châu Á 2014.

Tuy nhiên, bàn thắng mà các cầu thủ U19 Trung Quốc có được trong trận đấu đó là do trung vệ đội trưởng Miura Genta của U19 Nhật Bản đưa bóng về lưới nhà ở phút 67.

So với U19 Hàn Quốc hay U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc không được đánh giá cao bằng


Một trận đấu của U19 Trung Quốc

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm