Kim Chi mơ 4 lần vô địch bóng đá nữ quốc gia cùng TP.HCM 1

20/05/2018 19:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Cựu đội trưởng ĐTQG Đoàn Thị Kim Chi kỳ vọng sẽ lần thứ 4 đưa TP.HCM 1 lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018. TP.HCM 1 sẽ bắt đầu mục tiêu chinh phục của họ vào ngày 21/5 tới.

Lần thứ 4 của “cô gái vàng”

Dù chưa đến tuổi tứ tuần nhưng Kim Chi chắc hẳn là tượng đài của bóng đá nước nhà với bảng vàng thành tích đồ sộ khó ai bì kịp. Quả bóng vàng Việt Nam các năm 2004, 2005, 2007, 2009 ngay khi giã từ sự nghiệp thi đấu với 4 tấm HCV SEA Games 2001, 2003, 2005 (tính cả chức vô địch Đông Nam Á 2006 là 5 lần Kim Chi trên đỉnh khu vực), cô gái gốc Bến Tre cũng đã có 4 chức VĐQG cùng TP.HCM vào các mùa 2002, 2004, 2005, 2010.

Vừa được ngồi trên ghế nóng TP.HCM 1 từ năm 2015, Kim Chi giúp bóng đá nữ thành phố khởi sắc với 3 chức vô địch liên tiếp.

Mùa bóng 2018 này, Kim Chi cùng các học trò đang hướng tới một kỷ lục nữa ở giải VĐQG. Xác định các đối thủ cạnh tranh như Hà Nội 1, Phong Phú Hà Nam, Than Khoáng sản Việt Nam luôn tìm cách lật đổ đội nhà, cô trò Kim Chi đã chuẩn bị rất kỹ cho giải năm nay.

TP.HCM 1 thống trị giải bóng đá nữ VĐQG đã 3 năm liên tiếp
TP.HCM 1 thống trị giải bóng đá nữ VĐQG đã 3 năm liên tiếp

TP.HCM 1 đã trải qua hơn 4 tháng rèn luyện sức bền và chiến thuật. Họ tập huấn ở các tỉnh lân cận TP.HCM và liên tục thi đấu giao hữu. HLV Kim Chi rất hài lòng với tập thể thiện chiến của mình: “Tôi có thể thấy rõ sự nỗ lực của các cầu thủ từ tập luyện cho đến thi đấu. Họ tập thể lực một cách nghiêm túc. Đội không hề ngủ quên trên chiến thắng”.

Năm ngoái, TP.HCM của Kim Chi đã lập kỷ lục 13 trận thắng liên tiếp. Tuy là người viết nên những kỷ lục nhưng cô trò Kim Chi không cho phép mình tự mãn. “Chúng tôi xác định mùa giải năm nay sẽ rất khó khăn. Năm nào cũng thế, vô địch đã khó nhưng bảo vệ chức vô địch còn khó khăn gấp nhiều lần. Năm nay phải đá sân khách liên tục, các đội sẽ quyết tâm đánh bại mình để soán ngôi nên chúng tôi phải cố gắng từng trận một, các cầu thủ phải nghĩ làm sao ra sân thi đấu hết sức mình”, Kim Chi nói.

Cô trò Kim Chi hướng tới lần thứ 4 VĐQG
Cô trò Kim Chi hướng tới lần thứ 4 VĐQG

Về cơ bản, TP.HCM 1 không có mất mát đáng kể khi họ sở hữu đội hình chất lượng bậc nhất bóng đá nữ nước nhà hiện tại. Kiều Trinh vẫn vững vàng trong cầu môn, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Hoài Lương, Thùy Trang vẫn dày dạn trận mạc. Thiếu vắng đáng kể của họ là Phan Thị Trang và Bích Thùy do chấn thương. Nhưng các cầu thủ trẻ cũng đã sẵn sàng được HLV Kim Chi thay thế.

Á quân Hà Nội 1 bị loại, TP.HCM 1 'toát mồ hôi' vào chung kết giải VĐQG 2017

Á quân Hà Nội 1 bị loại, TP.HCM 1 'toát mồ hôi' vào chung kết giải VĐQG 2017

Chiều 30/11, giải VĐQG nữ - cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã diễn ra 2 trận bán kết. Kịch tính đã diễn ra đến tận cùng khi 2 trận đấu kết thúc cùng kịch bản: 2 đội phải lôi nhau đến loạt luân lưu may rủi nhằm phân định thắng thua.

Nếu lên ngôi vô địch năm nay, cô trò Kim Chi sẽ xác lập thêm một kỷ lục nữa và chắc chắn các đối thủ không hề dễ chịu với điều này.

Phong Phú Hà Nam, Hà Nội không cam phận về sau

Tổn thất nặng nề nhất trước thềm mùa giải 2018 thuộc về Hà Nội. HLV Đặng Quốc Tuấn cho biết, 3 tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Thị Xuyến, Nguyễn Thị Hòa và Vũ Thị Nhung đã giã từ sự nghiệp để lo chuyện gia đình. “Việc mất 1/3 đội hình chính thức sẽ khiến cho chúng tôi  bị ảnh hưởng đáng kể”, ông Tuấn nhận định. Tuy nhiên, các cô gái Thủ đô chưa bao giờ đặt mục tiêu thấp ở giải đấu họ luôn duy trì truyền thống mạnh này.

Đối thủ đáng gờm khác của nhà ĐKVĐ TP.HCM 1 là chủ nhà Phong Phú Hà Nam. “Chúng tôi vừa kết thúc 10 ngày tập huấn ở Trung tâm huấn luyện Quốc gia. Đội cũng có vài trận thi đấu giao hữu. Chúng tôi vừa thua TP.HCM I 0-4 nhưng thất bại ấy không nói lên điều gì bởi Phong Phú Hà Nam chỉ sử dụng cầu thủ trẻ. Đến thời điểm này, Phong Phú Hà Nam đã sẵn sàng bước vào giải”, HLV Nguyễn Thế Cường cho biết.

Hà Nội luôn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch
Hà Nội luôn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch

Mất mát của đội chủ nhà trước giải năm nay là trung vệ Minh Anh và tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt. Tuy nhiên, chủ nhà vẫn đặt mục tiêu cao nhất đối với các cầu thủ. Với đội hình trẻ trung và thừa khao khát, thầy trò HLV Nguyễn Thế Cường luôn sẵn sàng bước lên bục cao nhất.

Than khoáng sản Việt Nam cũng là một CLB đáng lưu tâm khi họ chơi rất ấn tượng năm ngoái. Đội hình trẻ của HLV Đoàn Minh Hải đã đi đến bán kết và chỉ chịu dừng bước trước TP.HCM 1 sau loạt luân lưu 11m. Chắc chắn đội bóng vùng Mỏ không muốn lặp lại ký ức buồn về những giọt nước mắt như năm trước.

Lợi thế sân nhà sẽ giúp ích nhiều cho Phong Phú Hà Nam
Lợi thế sân nhà sẽ giúp ích nhiều cho Phong Phú Hà Nam

Lượt đi giải VĐQG nữ - Cúp Thái Sơn Bắc 2018 sẽ diễn ra từ ngày 21/5 đến 11/6 tại Hà Nam. Năm nay có sự tham dự của 7 đội, gồm Phong Phú Hà Nam, Hà Nội, TNG Thái Nguyên, Than khoáng sản Việt Nam, Sơn La, TP.HCM 1 và TP.HCM 2. Các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt, chọn 4 đội đứng đầu vào tranh bán kết và chung kết. Đội vô địch sẽ nhận cúp, huy chương và 300 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì nhận tiền thưởng 200 triệu đồng và hạng ba 100 triệu đồng.

'Nỗi đau World Cup' là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam

'Nỗi đau World Cup' là động lực cho bóng đá nữ Việt Nam

“Cây trường sinh” của bóng đá nữ Việt Nam chưa từng quên được thất bại ở Giải vô địch châu Á 2014 - giải đấu đã khiến Kiều Trinh và tuyển nữ Việt Nam tuột mất tấm vé World Cup.

Lịch thi đấu vòng 1:

Ngày 21/5

16h00: Phong Phú Hà Nam – Hà Nội

18h30: TP.HCM 2 – TP.HCM 1

Ngày 22/5

16h30: Than khoáng sản Việt Nam – TNG Thái Nguyên

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm