Kim Chi làm trợ lý cho ông Takashi

28/07/2015 08:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV của tân vô địch TPHCM được triệu tập lên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham gia thành phần BHL chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic Rio 2016.

Kim Chi là cựu đội trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và vừa đưa đội nữ TP.HCM đến ngôi vô địch quốc gia ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội. Tại vòng loại Olympic Rio 2016, Kim Chi sẽ thay thế vị trí của đồng đội cũ Văn Thị Thanh để cùng HLV Vũ Bá Đông, Nguyễn Thị Kim Hồng làm trợ lý cho HLV Norimatsu Takashi.

Ngoài sự thay đổi nhỏ ở thành phần BHL, lực lượng của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong lần tập trung thứ 3 năm 2015 cũng có biến động. Trong số 26 cầu thủ được gọi tập trung có 5 gương mặt mới, gồm Lại Thị Tuyết, Nguyễn Thị Hồng Cúc, Dương Thị Vân, Trịnh Thị Hoàn, Hoàng Thị Loan và Phạm Hải Yến. Hai đội Hà Nội 1 và Hà Nội 2 đóng góp 7 cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam, tiếp theo là TP.HCM (7), PP Hà Nam (6), Than KSVN (3) và TNG Thái Nguyên (1).

Theo kế hoạch, sáng nay (28/7), các tuyển thủ sẽ tập trung tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF và ngay lập tức tập nhẹ vào buổi chiều. Quá trình chuẩn bị của đội tuyển nữ Việt Nam gồm 3 giai đoạn. Từ 28/7 đến 23/8 đội sẽ tập huấn nâng cao thể lực, kỹ chiến thuật và đấu tập 3 trận tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Từ 24/8 đến 4/9 thầy trò HLV Norimatsu Takashi đi tập huấn và thi đấu giao hữu 3 trận tại Nhật Bản. Từ 5 đến 11/9 đội tập luyện và thi đấu 2 trận tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

HLV Kim Chi vừa cùng đội nữ TP.HCM đoạt chức VĐQG năm 2015. Ảnh: TSB

Ngày 12/9, toàn đội sẽ lên đường đi Myanmar tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Rio 2016. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng các đối thủ Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar và Jordan. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng. Đội đứng đầu sẽ giành tấm vé tham dự vòng loại thứ 3 giải bóng đá Olympic nữ 2016 diễn ra tại Nhật Bản vào đầu năm 2016.

Danh sách đội tuyển Việt Nam

Thủ môn: Kiều Trinh, Kim Thanh (TPHCM), Lại Thị Tuyết (PP Hà Nam), Khổng Thị Hằng (Than KSVN).

Hậu vệ: Hồng Nhung, Vũ Thị Thúy (PP Hà Nam), Thúy An, Nguyễn Thị Xuyến, Trịnh Thị Hoàn, Hoàng Thị Loan (Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Nội), Nguyễn Thị Mai, Dương Thị Vân (Than KSVN), Nguyễn Hải Hòa (TNG Thái Nguyên), Chương Thị Kiều (TPHCM).

Tiền vệ: Bảo Châu, Bích Thùy, Thùy Trang (TPHCM), Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu (PP Hà Nam), Vũ Thị Nhung, Đỗ Thị Yến, Nguyễn Thị Hòa (Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Nội).

Tiền đạo: Minh Nguyệt, Hải Yến (Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT Hà Nội), Hồng Cúc (PP Hà Nam), Huỳnh Như (TPHCM).


Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm