Khi HLV Park Hang Seo gặp khó

21/02/2020 15:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chủ nhật này (23/2), HLV Park Hang Seo chính thức quay lại Việt Nam sau quãng thời gian nghỉ ngơi ở quê nhà. Một guồng quay bóng đá sẽ lại bắt đầu, bất chấp những khó khăn do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19.

 

HLV Park Hang Seo mừng khi tuyển Việt Nam có 'quân xanh'

HLV Park Hang Seo mừng khi tuyển Việt Nam có 'quân xanh'

Đời sống bóng đá nước nhà nói chung cũng như ĐTQG nói riêng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi các kế hoạch chuẩn bị trước đây phải thay đổi, hoặc thậm chí hủy bỏ vì dịch Covid-19.

 

1. Chiều 19/2, trận giao hữu lượt đi giữa Hà Nội và Viettel trên sân Hàng Đẫy (hòa 1-1) đã thu hút đến trên dưới 40 phóng viên tới tác nghiệp. Đây là một con số đông đến khó tin với một trận đấu đậm chất làm nóng (hai đội đã thay gần như toàn bộ số cầu thủ xuất phát để thử nghiệm), nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên trong bối cảnh bóng đá nội gần như đóng băng thời gian.

Đó cũng sẽ là viễn cảnh mà ông Park sẽ phải đối mặt trong thời gian tới, khi lên kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, với trận đấu cực kỳ quan trọng tại "chảo lửa" Bukit Jalil vào ngày 31/3 tới. Khung thời gian gần 40 ngày tưởng như nhiều nhưng thực tế thì không hẳn. Lý do: các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 bị hoãn lại vì virus corona khiến cho kế hoạch của ông Park sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới ở miền Nam, nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia. Và chúng ta sẽ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Song vấn đề nằm ở chỗ: trừ TPHCM và Than Quảng Ninh đã đá AFC Cup ra, chưa có đội bóng nào được khởi động bằng các trận đấu chính thức cả. Việc tập chay trong thời gian dài có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến phong độ của những tuyển thủ. Vả lại, việc các đội bóng không thi đấu càng khiến cho HLV Park Hang Seo và các cộng sự khó lòng "xem giò" các cầu thủ mà họ có ý định triệu tập.

Chú thích ảnh
Kế hoạch tuyển chọn nhân sự của HLV Park Hang Seo sẽ gặp khá nhiều khó khăn

Ngay cả khi V League có thể khai cuộc vào đầu tháng Ba, thì việc tuyển chọn cầu thủ cho ĐTQG cũng rất khó khăn, bởi quỹ thời gian từ lúc ấy đến ngày 21/3 là khá ngắn ngủi.

2. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Iraq vào ngày 26/3 tại sân Gò Đậu. Nhưng đội bóng này đã xin hủy trận đấu vì lo ngại dịch cúm Covid-19. Rất may, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã tìm được "quân xanh" thay thế là đội tuyển Kyrgyzstan.

Đại diện Trung Á này không mạnh như Iraq, nhưng được đánh giá là ngang tầm với Việt Nam. Họ xếp hạng 96 FIFA, và cũng thuộc nhóm hạt giống số 2 như thầy trò Park Hang Seo ở vòng loại World Cup 2022. Đá với Kyrgyzstan, các cầu thủ Việt Nam sẽ phải tốn khá nhiều sức lực vì họ có nền tảng thể lực và kỹ chiến thuật tương đối tốt. Đó là một quân xanh lý tưởng cho đội tuyển Việt Nam, nhất là khi các đối thủ còn lại của chúng ta cũng như thế: không quá mạnh, nhưng không thể chủ quan. Trong ba trận còn lại, trận tiếp Indonesia ở Mỹ Đình được xem là dễ nhất, trong khi hai chuyến làm khách đến Malaysia và UAE thì tương đối khó lường.

Tóm lại, trong bối cảnh bóng đá gần như đóng băng vì virus corona, đây sẽ là thời điểm cần đến sự sáng suốt và tỉnh táo nhất của ông Park trong việc lên kế hoạch nhân sự cũng như chiến thuật cho phần còn lại của chiến dịch vòng loại World Cup 2022.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm